Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam khánh thành Nhà máy tại Campuchia

VOV.VN - Tham dự buổi lễ có ông Yim Chhay Ly, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia và ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam.

Sáng 26/8, tại tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) phát triển cao su Tân Biên- Kampong Thom (thuộc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam) làm lễ khánh thành Nhà máy chế biến mủ cao su và lễ mở miệng cao su năm 2015. 

Từ năm 2007 đến nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển cao su Tân Biên- Kampong Thom đã trồng hơn 7.000 ha cao su với tổng mức đầu tư hơn 43 triệu rưỡi USD. Nhà máy chế biến mủ cao su được Công ty triển khai xây dựng năm 2014 với dây chuyền sản xuất mủ RSS có công suất thiết kế giai đoạn 1 là 3.000 tấn/năm. 

Cao su Tân Biên- Kampong Thom, Campuchia phát triển xanh tốt

Dự kiến năm 2016, Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát khẳng định chủ trương nhất quán của Chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với Campuchia trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nói: “Tôi xin thay mặt Chính phủ Việt Nam chân thành cám ơn Chính phủ, Chính quyền địa phương và nhân dân Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam, thực hiện các dự án đầu tư nói chung tại Campuchia, đặc biệt là các dự án về phát triển cao su. Nếu không có sự ủng hộ đó thì chúng ta khó có thể đạt được những gì mà chúng ta nhìn thấy hôm nay. Những cây sao su xanh tốt nên chúng ta có được nhà máy mủ cao su này”. 

Toàn cảnh tại buổi lễ khánh thành.

Thay mặt Chính phủ Campuchia, Phó Thủ tướng Yim Chhay Ly đánh giá cao vai trò của Công ty TNHH phát triển cao su Tân Biên- Kampong Thom trong sản xuất và chế biến mủ cao su ở Campuchia. 

Ông Yim Chhay Lycũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các dự án trồng cao su tại tỉnh Kampong Thom cũng như một số tỉnh khác của Campuchia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những kẻ lừa dân về biên giới Việt Nam-Campuchia đã phải trả giá
Những kẻ lừa dân về biên giới Việt Nam-Campuchia đã phải trả giá

VOV.VN - Một số người muốn chống phá chính phủ Campuchia và phá hoại quan hệ Việt Nam-Campuchia đã phải trả giá cho những sai lầm của họ.

Những kẻ lừa dân về biên giới Việt Nam-Campuchia đã phải trả giá

Những kẻ lừa dân về biên giới Việt Nam-Campuchia đã phải trả giá

VOV.VN - Một số người muốn chống phá chính phủ Campuchia và phá hoại quan hệ Việt Nam-Campuchia đã phải trả giá cho những sai lầm của họ.

Việt kiều Lào khai trương nhà máy thép đón năm mới 2015
Việt kiều Lào khai trương nhà máy thép đón năm mới 2015

VOV.VN - Ngày 1/1, tại Thủ đô Vientiane diễn ra lễ khai trương nhà máy thép lớn nhất Lào do một Việt kiều làm chủ. 

Việt kiều Lào khai trương nhà máy thép đón năm mới 2015

Việt kiều Lào khai trương nhà máy thép đón năm mới 2015

VOV.VN - Ngày 1/1, tại Thủ đô Vientiane diễn ra lễ khai trương nhà máy thép lớn nhất Lào do một Việt kiều làm chủ. 

Lào: Việt kiều xây dựng nhà máy gạch lớn nhất Vientiane
Lào: Việt kiều xây dựng nhà máy gạch lớn nhất Vientiane

Nhà máy có tổng diện tích mặt bằng 8,5 ha, với tổng số vốn đầu tư là 3 triệu USD.

Lào: Việt kiều xây dựng nhà máy gạch lớn nhất Vientiane

Lào: Việt kiều xây dựng nhà máy gạch lớn nhất Vientiane

Nhà máy có tổng diện tích mặt bằng 8,5 ha, với tổng số vốn đầu tư là 3 triệu USD.

Khánh thành nhà máy gạch của Việt kiều tại Lào
Khánh thành nhà máy gạch của Việt kiều tại Lào

Sự kiện góp phần tạo hình ảnh đẹp về mối tình hữu nghị gắn bó keo sơn Việt Nam- Lào, cùng chung tay phát triển kinh tế, góp phần làm cho dân giàu nước mạnh,

Khánh thành nhà máy gạch của Việt kiều tại Lào

Khánh thành nhà máy gạch của Việt kiều tại Lào

Sự kiện góp phần tạo hình ảnh đẹp về mối tình hữu nghị gắn bó keo sơn Việt Nam- Lào, cùng chung tay phát triển kinh tế, góp phần làm cho dân giàu nước mạnh,

Campuchia giải thích về việc bắt Thượng nghị sỹ đối lập
Campuchia giải thích về việc bắt Thượng nghị sỹ đối lập

VOV.VN - Người phát ngôn Văn phòng Chính phủ Campuchia cho biết: ông Hong Sokhua phạm tội có bằng chứng rõ ràng, nên cảnh sát được quyền bắt giữ

Campuchia giải thích về việc bắt Thượng nghị sỹ đối lập

Campuchia giải thích về việc bắt Thượng nghị sỹ đối lập

VOV.VN - Người phát ngôn Văn phòng Chính phủ Campuchia cho biết: ông Hong Sokhua phạm tội có bằng chứng rõ ràng, nên cảnh sát được quyền bắt giữ