Tháo gỡ khó khăn trong tuyển dụng lao động Việt Nam sang Séc

VOV.VN - CH Séc có nhu cầu lớn về lao động nước ngoài. Phía Séc cũng muốn tuyển dụng nhân công từ Việt Nam.

Ngày 8/12, tại tỉnh Karlovy Vary , Đại sứ quán Việt Nam tại Séc phối hợp với Ban lãnh đạo tỉnh tổ chức Hội thảo  tuyển dụng nhân công Việt Nam nhằm thảo luận nhu cầu và khả năng tiếp nhận lao động từ Việt Nam sang Cộng hòa Séc.

Đại sứ Việt Nam tại Séc Hồ Minh Tuấn và Ủy viên Hội đồng Tỉnh Karlovy Vary, ông  Joseph Janu, đồng chủ trì hội thảo.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn (thứ hai từ phải sang) mong muốn cả hai nước cùng phối hợp giải quyết vấn đề khó khăn hiên nay trong hợp tác lao động.
Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Hồ Minh Tuấn khẳng định cả Séc và Việt Nam đều có nhiều tiềm năng và điều kiện để tăng cường hơn nữa hợp tác trao đổi, bổ sung lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Séc và phù hợp với lợi ích của cả hai bên. Hiện thị trường lao động Séc đang thiếu khoảng 200.000 người và có thể lên đến 700.000 người trong những năm tới, trong khi Việt Nam hoàn toàn có thể cung ứng nguồn nhân lực lao động có kỹ thuật và chất lượng cần thiết theo yêu cầu của các doanh nghiệp Séc.

Để thúc đẩy hợp tác lao động giữa hai bên, Đại sứ Hồ Minh Tuấn nhấn mạnh hai bên cần xóa bỏ những rào cản làm cản trở hợp tác lao động trên diện rộng như vấn đề cấp thị thực (visa) lao động, vấn đề đào tạo tiếng Séc, điều kiện lao động hoặc hạn chế thời hạn lao động theo hợp đồng.

Theo Đại sứ, các cơ quan chức năng của hai nước cần vào cuộc để tháo gỡ những vướng mắc này.

“Về phía Séc, đó là vấn đề phải thay đổi về mặt chính sách nhận lao động nhập cư, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến vấn đề nhập cư, cư trú cho người lao động, thứ hai là phía Séc thành lập các tổ chức, bộ máy hoạt động trên lĩnh vực này một cách bài bản để phối hợp với phía Việt Nam. (Về phía Việt Nam), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục quản lý lao động nước ngoài cần khẩn trương tiếp cận thị trường Séc để tìm hiểu nhu cầu.”

Các diễn giả tại hội thảo cho biết Cộng hòa Séc đang thiếu nguồn nhân lực và muốn tuyển lao động nước ngoài.

Ông Josef Janu, Ủy viên Hội đồng tỉnh Karlovy Vary khẳng định tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng lao động từ nước ngoài vì hiện tỉnh đang thiếu khoảng 6.500 lao động. Ban lãnh đạo tỉnh cũng muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã ký với Đại sứ quán, trong đó ưu tiên lĩnh vực hợp tác lao động. Ông cũng bày tỏ hy vọng vào sự hợp tác tốt đẹp giữa hai bên trong thời gian tới.

“Tỉnh Karlovy Vary chúng tôi cần nhân công chủ yếu trong lĩnh vực chăm sóc y tế, chữa bệnh và nghỉ dưỡng. Đó là những ngành nghề chuyên nghiệp cần có trình độ học vấn cao, và cả những ngành nghề cần lao động thủ công. Do thiếu nhân lực nên tỉnh sử dụng rất nhiều lao động từ Ukraine và chúng tôi cũng hy vọng sẽ có chương trình sử dụng lao động của Việt Nam. Tôi tin tưởng vào sự hợp tác của chúng ta sau hội thảo này.”

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sử dụng lao động giữa tỉnh Karlovy Vary với Việt Nam cũng như các công ty tuyển dụng lao động của cả hai nước. Một trong những giải pháp đó là các công ty phái cử lao động của Việt Nam làm tốt công tác đào tạo lao động theo những lĩnh vực mà phía Séc đang có nhu cầu và đào tạo tiếng Séc cho lao động Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vinh danh sinh viên, học sinh xuất sắc người Việt tại Séc
Vinh danh sinh viên, học sinh xuất sắc người Việt tại Séc

VOV.VN - Lễ vinh danh nhằm khuyến khích các bạn trẻ người Việt tiếp tục phấn đấu làm rạng danh hình ảnh người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. 

Vinh danh sinh viên, học sinh xuất sắc người Việt tại Séc

Vinh danh sinh viên, học sinh xuất sắc người Việt tại Séc

VOV.VN - Lễ vinh danh nhằm khuyến khích các bạn trẻ người Việt tiếp tục phấn đấu làm rạng danh hình ảnh người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. 

Hội Nhà văn Séc vinh danh dịch giả Việt Nam
Hội Nhà văn Séc vinh danh dịch giả Việt Nam

VOV.VN - Ngày 4/11 tại thủ đô Praha Hội nhà văn Cộng hòa Séc đã trao Giải thưởng hàng năm của hội cho các tác giả có đóng góp xuất sắc vào nền văn học Séc.

Hội Nhà văn Séc vinh danh dịch giả Việt Nam

Hội Nhà văn Séc vinh danh dịch giả Việt Nam

VOV.VN - Ngày 4/11 tại thủ đô Praha Hội nhà văn Cộng hòa Séc đã trao Giải thưởng hàng năm của hội cho các tác giả có đóng góp xuất sắc vào nền văn học Séc.

Đổi mới hoạt động văn hóa, văn nghệ người Việt tại Séc
Đổi mới hoạt động văn hóa, văn nghệ người Việt tại Séc

VOV.VN - CH Séc là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa-nghệ thuật tầm cỡ như Hoa hậu người Việt toàn châu Âu (2009), Người Việt Tài năng tại Châu Âu (2011)...

Đổi mới hoạt động văn hóa, văn nghệ người Việt tại Séc

Đổi mới hoạt động văn hóa, văn nghệ người Việt tại Séc

VOV.VN - CH Séc là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa-nghệ thuật tầm cỡ như Hoa hậu người Việt toàn châu Âu (2009), Người Việt Tài năng tại Châu Âu (2011)...

Cháy lớn tại chợ của người Việt ở Séc
Cháy lớn tại chợ của người Việt ở Séc

VOV.VN - Vụ cháy khiến hàng chục quầy hàng bị thiêu rụi với thiệt hại vật chất ước tính khoảng 4 tỷ VND. Rất may không có thiệt hại về người.

Cháy lớn tại chợ của người Việt ở Séc

Cháy lớn tại chợ của người Việt ở Séc

VOV.VN - Vụ cháy khiến hàng chục quầy hàng bị thiêu rụi với thiệt hại vật chất ước tính khoảng 4 tỷ VND. Rất may không có thiệt hại về người.

Ngày Gia đình ASEAN tại Cộng hòa Séc
Ngày Gia đình ASEAN tại Cộng hòa Séc

VOV.VN -Ngày Gia đình ASEAN tại Cộng hòa Séc là dịp tăng cường đoàn kết giữa các nước ASEAN tại Cộng hòa Séc.

Ngày Gia đình ASEAN tại Cộng hòa Séc

Ngày Gia đình ASEAN tại Cộng hòa Séc

VOV.VN -Ngày Gia đình ASEAN tại Cộng hòa Séc là dịp tăng cường đoàn kết giữa các nước ASEAN tại Cộng hòa Séc.