Thông tin người Việt từ Ukraine di tản sang Đức cần biết

VOV.VN - Đây là những thông tin hữu ích từ các hội đoàn người Việt tại Đức gửi những người đồng hương khi từ Ukraine di tản đến Đức.

"Dòng người lánh nạn chiến tranh từ Ukraine, trong đó có không ít người Việt Nam đang trên mọi nẻo đường tìm đến các nước EU và Đức. Họ rất cần sự đùm bọc giúp đỡ" - Đây là lời kêu gọi đang được chia sẻ mạnh mẽ trong các hội đoàn của cộng đồng người Việt tại Đức.

Hiện các Hội đoàn người Việt, các nhóm sinh hoạt tại Đức đã tạm thời giảm bớt hoạt động văn hóa giao lưu, để dành thời gian và công sức cho việc tổ chức, phối hợp cứu trợ đồng bào di tản từ Ukraine. Theo đó, rất nhiều người đã tới khu vực biên giới để đảm nhận công việc thông dịch, hướng dẫn làm thủ tục, hỗ trợ di chuyển và nhất là lo các bữa ăn, phát những vật dụng cấp thiết ban đầu...

Trên trang Facebook Pham Manh Cuong cũng chia sẻ thông tin đáng chú ý cho người Việt khi di tản sang Đức. 

"Điều đặc biệt chú ý khi xin ở lại Đức:

Hiện nay luật chấp nhận tị nạn chỉ cho những người lánh nạn chiến tranh tại Ukraine, có quốc tịch Ukraine và đến từ 1 nước thứ 3, ráp ranh với Đức. Những công dân lánh nạn chiến tranh ở Ukraine từ các nước ráp ranh nên đến Đại sứ quán Đức tại nước sở tại xin giấy phép vào Đức.

Các bạn lánh nạn chiến tranh vào Đức tuyệt đối không khai vào đơn Tị nạn chính trị.

Khi các bạn được chấp nhận ở lại Đức sẽ được chấp nhận cư trú tạm thời khoảng 90 ngày. Sau thời gian này các bạn sẽ được cấp thẻ cư trú tạm thời từ 1-3 năm. Và có thể được đi làm luôn".

Trong đó, thông tin đặc biệt người Việt cần lưu ý là phải nhất thiết phải đăng ký và trình diện nếu không sẽ bị quy là ở lại Đức bất hợp pháp và bị phạt tiền rất lớn sau này, ảnh hưởng tới việc xét đơn xin làm việc và ở lại Đức lâu dài.

Sau khi được chấp nhận vào Đức, có thể đi tiếp sang các nước khác như Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Luxembourg, Hà Lan, Áo, Ba Lan, Thụy Sĩ, Slovakia, Cộng hòa Séc...

Xin đặc biệt lưu ý : 

- Tới Đức cần đi thẳng đến các trung tâm tiếp nhận người tị nạn "Ankunftszentrum" để đăng ký.

- Đăng ký càng sớm càng tốt bởi sẽ trở thành "người sống hợp pháp" ở Đức, được nhận BẢO HIỂM Y TẾ, được bố trí nơi ăn ở và đẩy nhanh thủ tục để trẻ em được đi học, người lớn được phép đi làm. Chậm đăng ký ngày nào thiệt thòi ngày đó. 

- Có quốc tịch Ukraine hoặc giấy tờ chứng minh sống hợp pháp ở Ukraine thì hãy làm đơn xin qui chế "tị nạn chiến tranh"/"Kriegsflüchtlinge", không xin "tị nạn chính trị". 

- Không có giấy tờ chứng minh được xuất xứ của mình thì không được nhận qui chế tị nạn chiến tranh, hãy nhờ các cá nhân, tổ chức thiện nguyện ở Đức giúp đỡ, cố vấn tại chỗ xem nên làm gì tiếp theo là tốt nhất.

Trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine vẫn tiếp tục gia tăng căng thẳng, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã có thư ngỏ gửi Cộng đồng người Việt Nam và Các hội đoàn người Việt Nam tại Ukraine về thông tin hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Ukraine sơ tán.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện phối hợp với các hội đoàn người Việt tại các nước Ba Lan, Nga, Hungari, Rumani, Slovakia và Belarus tìm hiểu thông tin cho quá trình sơ tán, tổ chức đón và hỗ trợ bà con từ Ukraine trong trường hợp bà con sơ tán sang các nước lân cận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt di tản từ Ukraine đối mặt với nhiều khó khăn ở các điểm cơ sở tiếp nhận
Người Việt di tản từ Ukraine đối mặt với nhiều khó khăn ở các điểm cơ sở tiếp nhận

VOV.VN - Do số lượng người di tản đông, nên nhiều người Việt sơ tán từ Ukraine sang Romania đang phải sinh hoạt trong những điều kiện vô cùng thiếu thốn.

Người Việt di tản từ Ukraine đối mặt với nhiều khó khăn ở các điểm cơ sở tiếp nhận

Người Việt di tản từ Ukraine đối mặt với nhiều khó khăn ở các điểm cơ sở tiếp nhận

VOV.VN - Do số lượng người di tản đông, nên nhiều người Việt sơ tán từ Ukraine sang Romania đang phải sinh hoạt trong những điều kiện vô cùng thiếu thốn.

Bộ Ngoại giao tổ chức 2 chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước
Bộ Ngoại giao tổ chức 2 chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước

VOV.VN - Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai việc sơ tán người Việt và thành viên gia đình khỏi khu vực nguy hiểm tại Ukraine, đưa sang các nước láng giềng và đưa những người có nhu cầu về nước tùy theo tình hình và khả năng đáp ứng.

Bộ Ngoại giao tổ chức 2 chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước

Bộ Ngoại giao tổ chức 2 chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước

VOV.VN - Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai việc sơ tán người Việt và thành viên gia đình khỏi khu vực nguy hiểm tại Ukraine, đưa sang các nước láng giềng và đưa những người có nhu cầu về nước tùy theo tình hình và khả năng đáp ứng.

Người Việt tại Ba Lan mở rộng vòng tay đón đồng bào di tản từ Ukraine
Người Việt tại Ba Lan mở rộng vòng tay đón đồng bào di tản từ Ukraine

VOV.VN - Tình hình chiến sự leo thang tại Ukraine khiến nhiều dân thường, trong đó có người Việt đang làm ăn và sinh sống tại quốc gia này phải bỏ nhà cửa, di tản tới các quốc gia láng giềng, trong đó có Ba Lan.

Người Việt tại Ba Lan mở rộng vòng tay đón đồng bào di tản từ Ukraine

Người Việt tại Ba Lan mở rộng vòng tay đón đồng bào di tản từ Ukraine

VOV.VN - Tình hình chiến sự leo thang tại Ukraine khiến nhiều dân thường, trong đó có người Việt đang làm ăn và sinh sống tại quốc gia này phải bỏ nhà cửa, di tản tới các quốc gia láng giềng, trong đó có Ba Lan.

Người Việt di tản từ Ukraine sang Romania: Không để ai bị bỏ lại
Người Việt di tản từ Ukraine sang Romania: Không để ai bị bỏ lại

VOV.VN -Theo thông tin mới cập nhật, tính đến hết ngày 4/3, Đại sứ quán và Hội người Việt tại Romania đã đón và hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt cần thiết cho khoảng 560 người Việt Nam từ Ukraine nhập cảnh vào nước này.

Người Việt di tản từ Ukraine sang Romania: Không để ai bị bỏ lại

Người Việt di tản từ Ukraine sang Romania: Không để ai bị bỏ lại

VOV.VN -Theo thông tin mới cập nhật, tính đến hết ngày 4/3, Đại sứ quán và Hội người Việt tại Romania đã đón và hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt cần thiết cho khoảng 560 người Việt Nam từ Ukraine nhập cảnh vào nước này.