Thúc đẩy các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị Nga - Việt

Các mối quan hệ của Hội hữu nghị Nga-Việt và sự phối hợp hành động với Hội hữu nghị Việt-Nga của Việt Nam không ngừng được củng cố.

Ngày 20/4, tại thủ đô Moscow, LB Nga, Hội Hữu nghị Nga-Việt tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017. Nhiệm vụ của Đại hội lần này nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động nhiệm kỳ 5 năm qua, xây dựng phương hướng, chương trình công tác và bầu Ban chấp hành  hội nhiệm kỳ 5 năm tới.

Tham dự buổi lễ có hơn 100 đại biểu, đại diện cho hàng nghìn hội viên của Hội hữu nghị Nga-Việt trong toàn LB Nga; đại diện các cơ quan lập pháp Nga, đại diện Bộ ngoại giao Nga, chính quyền địa phương, Quỹ hoà bình Moscow, tổ chức thành niên và sinh viên Nga ở thủ đô… Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư chúc mừng.

Đại hội đã lắng nghe và thảo luận báo cáo của Chủ tịch Buianôp về kết quả hoạt động hội trong 5 năm qua. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội có nhiều thành tích trong việc tăng cường và mở rộng hoạt động, khôi phục và thành lập nhiều chi hội mới ở cơ sở, đồng thời kết nạp thêm nhiều hội viên mới.

Đặc biệt trong thời gian qua, Hội đã in ấn và xuất bản nhiều đầu sách và tài liệu có giá trị về lịch sử truyền thống quan hệ Nga-Việt, về những hoạt động hợp tác cụ thể giữa 2 nước trong các giai đoạn khác nhau; hồi ký của các chuyên gia Liên Xô và các chuyên Nga về những năm tháng trực tiếp sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập và xây dựng lại đất nước, góp phần giới thiệu Việt Nam và các mối quan hệ truyền thống giữa 2 bên với thế hệ trẻ của Nga. Nhiều cuốn sách trong số nảy đã được dịch sang tiếng Việt và xuất bản ở Việt Nam.

Trong 5 năm qua, các mối quan hệ của Hội hữu nghị Nga-Việt và sự phối hợp hành động với Hội hữu nghị Việt-Nga của Việt Nam không ngừng được củng cố, trong đó việc ký kết một thoả thuận giữa 2 bên trong năm 2010 đã mở ra những triển vọng hợp tác song phương rộng lớn từ nay cho đến năm 2015.

Ông Đào Trọng Thi tặng quà lưu niệm cho phía Nga

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Nga-Việt sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động; củng cố cơ cấu tổ chức, phối hợp với các ngành chức năng của Nga thúc đẩy các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, đặc biệt là với Việt Nam.

Hội cũng thể hiện sự quan tâm đến việc quảng bá hình ảnh mỗi nước thông các phương tiện truyền thông, ủng hộ việc mở rộng giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam và tiếng Việt tại LB Nga, thông qua đó thúc đẩy tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thể thao, du lịch...cũng như trong nhiều lĩnh vực cụ thể khác.

Nhân dịp này Quỹ hoà bình Moscow cũng đã trao tặng ông Vũ Xuân Hồng, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Huy chương “Chim bồ câu Hoà bình” của Quỹ vì đã có những đóng góp tích cực trong việc phát triển và củng cố tình hữu nghị Nga-Việt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên