Thượng tá công an mưu trí phá nhiều án lớn

(VOV) - Anh Nguyễn Hoàng Thắng được biết đến là cán bộ công an có bản lĩnh, mưu trí, biết vượt qua mọi khó khăn trong công việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, công an TP HCM đã phá hơn 800 vụ án về ma túy, bắt gần 1.600 đối tượng, thu giữ 6,4 kg heroin, 30 kg ma túy tổng hợp. Việc phá những án lớn này đã góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần vào sự bình yên của thành phố. Để có những thành tích đó có sự đóng góp tích cực của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), mà tiêu biểu là thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, trưởng phòng PC47, Công an TP HCM. 

Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng nên luôn có ý thức rèn luyện để đấu tranh với cái xấu, cái ác. Anh có tố chất của một người cảnh sát điều tra, có bản lĩnh, nghị lực vượt qua những khó khăn trở ngại và đam mê với công việc, với các chuyên án.

31 gương Cảnh sát Trẻ - Giỏi tiêu biểu cho Tuổi trẻ Cảnh sát, công an TP HCM năm 2012

Đến nay, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng đã làm việc 24 năm trong ngành công an. Năm 2002, anh là đội trưởng đầu tiên đội Cảnh sát chống tội phạm có tổ chức, nổi tiếng với việc phá các chuyên án khó.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Thắng hào hứng kể về những ngày tháng phá án gian khổ, với những kỷ niệm không thể nào quên. Đó là hàng tháng trời ròng rã chỉ ăn mì gói và thêm điếu thuốc làm bạn ở cơ quan, mà có lúc đến 3 ngày 3 đêm không ngủ để tìm cách bắt bằng được những tên tội phạm nguy hiểm.

Những chuyên án 705C khi bắt gọn cả băng đảng chuyên cướp xe Dylan vào năm 2005, chuyên án 607H bắt băng cướp buôn ma túy có vũ khí… mà anh Thắng và đồng đội trực tiếp tham gia phá, đã làm cho người dân hết lòng khen ngợi.

Anh Thắng tâm sự, khi đã tập trung phá án thì như là bị cuốn hút theo, không thấy buồn ngủ nữa mà luôn sẵn sàng trong tư thế làm nhiệm vụ. Khi xử lý tình huống bao giờ cũng phải nhanh gọn, đúng đối tượng để giảm thiểu thương vong và không ảnh hưởng đến nhân dân.

Chống ma túy là lĩnh vực hết sức nguy hiểm khi các đối tượng này luôn sẵn sàng liều chết, kháng cự đến cùng, cùng với những thủ đoạn hết sức tinh vi và cũng đầy cám dỗ thì phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng mới vượt qua được. Những khó khăn, thách thức đó cùng với việc được chiến đấu bên cạnh những người đồng đội luôn đoàn kết, dày dạn kinh nghiệm đã luyện rèn nên một con người có bản lĩnh và là nỗi khiếp sợ của các đối tượng buôn bán ma túy.

Từ năm 2010, với cương vị là Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, anh Thắng đã chỉ huy cả trăm cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu như: chuyên án 107E đã khám phá thành công, bắt giữ 4 đối tượng và tang vật là hơn 27.000 viên thuốc lắc; 4,7 kg ketamine. Đây là vụ phá án về thuốc lắc lớn nhất cả nước vào năm 2011.

Để làm được những chiến công trên, công tác xây dựng lực lượng được Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng rất quan tâm. Anh nhận được sự giúp đỡ tận tình, cũng như sự tin cậy của nhiều đồng nghiệp.

Thượng tá Bùi Văn Ngạn, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an TPHCM nhận xét: “Tuy là một cán bộ trẻ nhưng mà đồng chí Thắng là người có năng lực, có tâm, có tố chất về trinh sát và điều tra, là một người biết vượt lên những khó khăn. Trong chuyên môn, đồng chí Thắng rất quyết đoán, giải quyết tình huống phù hợp nên đã giải hóa những khó khăn, tạo điều kiện cho các chuyên án phát triển, đạt tới mục tiêu ban đầu đã đề ra.

Rất nghiêm túc, luôn cuốn hút với công việc, nhưng Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng còn là người anh, người đồng đội rất đỗi thân thương với anh em trong đơn vị, ăn cơm chung, tận tình thăm hỏi khi có chiến sỹ bị bệnh, tai nạn trong công tác...”.

Thiếu tá Sơn Ngọc Lành, Đội trưởng đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm cho biết: “Trong công việc, anh Thắng rất nghiêm túc nên được anh em nể phục. Ngược lại trong sinh hoạt đời thường, đồng chí rất hòa đồng với anh em. Trong các dịp lễ tết, ngày nghỉ, đồng chí thường đi thăm, động viên các gia đình, nhất là lúc khó khăn để kịp thời chia sẻ, đồng viên… Từ đó tạo đồng lực cho cán bộ chiến sỹ an tâm công tác”.

Tuy có nhiều chiến công, nhưng khi đề nghị nói về thành tích của mình, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng luôn coi rằng đó là công lao chung của tập thể phòng PC47, chứ không của riêng mình. Căn phòng nơi anh làm việc không thấy treo một bằng khen hay hình ảnh nào để khoe thành tích cá nhân, nhưng anh đã có tới 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và rất nhiều bằng khen của Bộ Công an, của UBND TP HCM… Anh luôn xác định là được cống hiến, đóng góp công sức để đẩy lùi ma túy là nhiệm vụ, đồng thời cũng là niềm đam mê.

Với những thành tích nổi bật trong công tác, mới đây, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng đã được bình chọn là một trong hai đại biểu của TP HCM đi dự Đại hội điển hình tiên tiến toàn quốc nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy giáo già và hành trình từ thiện
Thầy giáo già và hành trình từ thiện

(VOV) -Hàng ngày, thầy giáo Trần Duyên Hải (74 tuổi) vẫn làm công việc thầm lặng là cưu mang và giúp đỡ cho hàng nghìn trẻ em bất hạnh.

Thầy giáo già và hành trình từ thiện

Thầy giáo già và hành trình từ thiện

(VOV) -Hàng ngày, thầy giáo Trần Duyên Hải (74 tuổi) vẫn làm công việc thầm lặng là cưu mang và giúp đỡ cho hàng nghìn trẻ em bất hạnh.

Mái ấm tình thương nơi cửa thiền
Mái ấm tình thương nơi cửa thiền

(VOV) - Chùa Huống thuộc xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên là nơi tiếp nhận nhiều mảnh đời trẻ thơ bất hạnh.

Mái ấm tình thương nơi cửa thiền

Mái ấm tình thương nơi cửa thiền

(VOV) - Chùa Huống thuộc xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên là nơi tiếp nhận nhiều mảnh đời trẻ thơ bất hạnh.

GS Ngô Bảo Châu được Viện Fields  vinh danh
GS Ngô Bảo Châu được Viện Fields vinh danh

(VOV) - Hội nghị chuyên đề nhằm vinh danh nhà toán học Ngô Bảo Châu sẽ diễn ra từ ngày 15 - 18/10/2012 tại Viện Fields ở Canada.

GS Ngô Bảo Châu được Viện Fields  vinh danh

GS Ngô Bảo Châu được Viện Fields vinh danh

(VOV) - Hội nghị chuyên đề nhằm vinh danh nhà toán học Ngô Bảo Châu sẽ diễn ra từ ngày 15 - 18/10/2012 tại Viện Fields ở Canada.

Những người gốc Việt từng nhận giải "Thiên tài" của Mỹ
Những người gốc Việt từng nhận giải "Thiên tài" của Mỹ

 Giải MacArthur Fellowship hay còn có tên Genius Grants - một trong những giải cao quý của Mỹ đã từng vinh danh 3 người gốc Việt.

Những người gốc Việt từng nhận giải "Thiên tài" của Mỹ

Những người gốc Việt từng nhận giải "Thiên tài" của Mỹ

 Giải MacArthur Fellowship hay còn có tên Genius Grants - một trong những giải cao quý của Mỹ đã từng vinh danh 3 người gốc Việt.

Những tỷ phú là người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông
Những tỷ phú là người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông

(VOV) -Nhiều người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông biết làm giàu bằng đất đai quê mình, và giúp đỡ bà con cùng vươn lên.

Những tỷ phú là người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông

Những tỷ phú là người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông

(VOV) -Nhiều người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông biết làm giàu bằng đất đai quê mình, và giúp đỡ bà con cùng vươn lên.

Nghe nhạc hiệu nhớ Nguyễn Đình Thi
Nghe nhạc hiệu nhớ Nguyễn Đình Thi

(VOV) - Giữa những ngày lịch sử, mỗi khi nghe bài hát “Diệt phát xít” càng nhớ một người con của Hà Nội.

Nghe nhạc hiệu nhớ Nguyễn Đình Thi

Nghe nhạc hiệu nhớ Nguyễn Đình Thi

(VOV) - Giữa những ngày lịch sử, mỗi khi nghe bài hát “Diệt phát xít” càng nhớ một người con của Hà Nội.

Người chiến sĩ công an phá nhiều vụ án mua bán người
Người chiến sĩ công an phá nhiều vụ án mua bán người

(VOV) -Đối với Trung úy Hạ Mí Chứ, niềm vui và hạnh phúc lớn nhất là đem lại bình yên, sự đoàn tụ cho các gia đình bị mất người thân.

Người chiến sĩ công an phá nhiều vụ án mua bán người

Người chiến sĩ công an phá nhiều vụ án mua bán người

(VOV) -Đối với Trung úy Hạ Mí Chứ, niềm vui và hạnh phúc lớn nhất là đem lại bình yên, sự đoàn tụ cho các gia đình bị mất người thân.