Tiến sĩ gốc Việt nỗ lực phát triển ngành tâm lý học đường ở Việt Nam

VOV.VN- Là người Mỹ gốc Việt, Tiến sĩ Lê Nguyên Phương, Chủ tịch Liên hiệp Phát triển Tâm lý Học đường Quốc Tế, rất quan tâm phát triển ngành này ở Việt Nam.

Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CEFACOM) và nhóm Nhóm hoạt động vì Quyền Trẻ em cuối tháng 7 vừa qua khi tổ chức hội thảo “Tâm lý học đường: Giải pháp cho các vấn nạn của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay”, đã mời diễn giả chính là Tiến sĩ Lê Nguyên Phương. 

TS Lê Nguyên Phương thuyết trình tại Hội thảo Tâm lý học đường ở Hà Nội tháng 7/2015.

Chị Hoàng Thúy Lan, giám đốc trung tâm CEFACOM, nơi mời tiến sĩ Lê Nguyên Phương cho biết: “Trước đây tôi làm cho UNICEF, một tổ chức lấy trẻ em làm trung tâm. Sau đó tôi cũng làm tư vấn độc lập cho một số dự án khác làm về trẻ em.

Gặp anh Lê Nguyên Phương và được anh giới thiệu về những công việc mà tổ chức Liên hiệp Phát triển Tâm lý Học đường Quốc Tế (CASP-I) đã làm trong 6 năm qua, tôi cảm thấy đây là một tổ chức có thể giúp cho Bộ giáo dục, những ban ngành và những đơn vị làm việc về trẻ em cũng rất cần những kỹ năng này”.

Chuyên gia thực hành tâm lý học đường quốc tế kiệt xuất của ISPA

Tiến sĩ Lê Nguyên Phương nhận bằng cao học Tâm lý Giáo dục và chứng chỉ hành nghề Tâm lý Học đường tại Đại học California State Long Beach và bằng Tiến sĩ Lãnh đạo Giáo dục chuyên ngành Tâm lý Giáo dục tại University of Southern California. Trước đây, ông là giảng viên bộ môn này tại Đại học California State Long Beach.

Từng là thành viên của Hội đồng điều hành của Hội Tâm lý học đường Long Beach và của Ủy ban Xét duyệt Nghiên cứu cho Giải thưởng Kỷ niệm Michael Goodman, thuộc Hiệp Hội Tâm lý học đường California; năm 2011, ông là người đầu tiên và cho tới nay là người duy nhất nhận giải Chuyên gia thực hành tâm lý học đường quốc tế kiệt xuất của tổ chức lớn về ngành này là ISPA.

Tiến sĩ Lê Nguyên Phương cũng là người sáng lập tổ chức Liên hiệp Phát triển Tâm lý Học đường tại Việt Nam vào năm 2009. Tổ chức này hiện nay là một tổ chức bất vụ lợi có đăng ký tại bang California Hoa Kỳ cho hoạt động quốc tế của mình với tên mới là Liên hiệp Phát triển Tâm lý Học đường Quốc Tế (CASP-I). Ông vừa được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của tổ chức này trong nhiệm kỳ 2015-2016.

Tiến sĩ Lê Nguyên Phương: “Năm 2007 khi thấy được rằng Việt Nam có nhu cầu phát triển ngành tâm lý học đường như một ngành bao trùm cả những lĩnh vực của tham vấn học đường và công tác xã hội học đường, tôi đã về làm việc trực tiếp với Viện tâm lý học và với một số trường đại học ở miền Trung và miền Nam để vận động xây dựng một chương trình đào tạo về ngành tâm lý học đường.

Đến năm 2009 các trường ở Hoa Kỳ như Học khu Long Beach, Đại học Chapman , ở Việt Nam như Đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Sư phạm Huế, Đà Nẵng, TP HCM đã cùng nhau tổ chức 1 hội thảo tâm lý học đường quốc tế đầu tiên ở Việt Nam.

Khách tham dự có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam lúc đó ông Michael Michalak tham dự. Cuối buổi hội thảo đó (tháng 8/2009) anh em ngồi lại và bàn với nhau tổ chức một liên hiệp những đơn vị cùng muốn làm một công việc chung. Và chúng tôi ký kết hoạt động năm 2010”.

“Đào tạo không chuẩn, đi ra làm việc cũng sẽ không chuẩn”

Trong các năm qua Tiến sĩ Lê Nguyên Phương đã về Việt Nam nhiều lần để tham gia các hội thảo chuyên ngành, cũng như giảng dạy trong các khóa tập huấn các kỹ năng Tâm lý Học Đường cho giảng viên các trường đại học và chuyên viên hành nghề.

Năm 2012, ông được mời về dạy lớp Tổng Quan Tâm Lý Học bằng Anh ngữ cho sinh viên trong chương trình điều dưỡng tiên tiến của Đại Học Y Hà Nội. Năm 2014, ông đã về làm việc tại Đại Học Sư Phạm Huế với tư cách chuyên gia Fulbright trong hai đề án Cẩm nang Hoạt động Trung tâm Tham vấn và Dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt và Mô hình Nhận diện Khuyết tật Khả năng Học tập.

TS. Lê Nguyên Phương (thứ 3 phía bên trái hàng đầu tiên) chụp ảnh kỉ niệm cùng các thành viên lớp tập huấn về Tâm lý học đường tại ĐH SP Huế năm 2014.

Ngoài Việt Nam, ông cũng đã tham gia các hội thảo Hoa Kỳ và quốc tế với các tham luận về xây dựng ngành Tâm lý Học Đường trên thế giới và liệu pháp chánh niệm Nhận thức trong điều trị chứng trầm cảm.

Năm 2015 này, ông cũng tham gia nhiều hoạt động hội thảo và giảng dạy tại Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Lê Nguyên Phương cho biết: “Cần thiết nhất, không chỉ người dân mà các cấp chính quyền có liên quan đến sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên, hiểu được từng ngành tâm lý học đường, tham vấn học đường, công tác xã hội học đường là như thế nào.

Ngành tham vấn học đường ở Việt Nam cũng bị pha trộn rất nhiều rồi. Ngành công tác xã hội học đường lại chỉ đi tham vấn mà thôi! Đào tạo không chuẩn, đi ra làm việc cũng sẽ không chuẩn. Nó là nhu cầu, chúng tôi cũng tôn trọng nhu cầu đó, nhưng giá làm cho chuẩn thì học sinh và gia đình của các em đạt được lợi ích tối đa”/

Tiến sĩ Lê Nguyên Phương cũng bày tỏ mong muốn, để có một ngành tâm lý học đường chuẩn thực sự giúp ích cho thanh thiếu niên Việt Nam, một ngày nào đó Bộ Giáo dục đào tạo có thể vận động để xây dựng một mã ngành đào taọ chính quy, với chương trình phù hợp với văn hóa Việt Nam, phù hợp với nhu cầu Việt Nam nhưng đồng thời bảo đảm tiêu chuẩn của quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông “Tiến sĩ” ngư dân
Ông “Tiến sĩ” ngư dân

(VOV) - Khi gặp thời tiết xấu, tính mạng của cả chục ngư dân trên thuyền chỉ trông chờ vào tài quan sát biển của người thuyền trưởng.

Ông “Tiến sĩ” ngư dân

Ông “Tiến sĩ” ngư dân

(VOV) - Khi gặp thời tiết xấu, tính mạng của cả chục ngư dân trên thuyền chỉ trông chờ vào tài quan sát biển của người thuyền trưởng.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình nhận bằng khen của Bộ Ngoại giao Nhật Bản
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình nhận bằng khen của Bộ Ngoại giao Nhật Bản

VOV.VN -Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho Chủ tịch danh dự Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản được tổ chức 18/12, tại Hà Nội.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình nhận bằng khen của Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình nhận bằng khen của Bộ Ngoại giao Nhật Bản

VOV.VN -Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho Chủ tịch danh dự Hội cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản được tổ chức 18/12, tại Hà Nội.

Nữ tiến sĩ trẻ tuổi mê nghiên cứu khoa học
Nữ tiến sĩ trẻ tuổi mê nghiên cứu khoa học

(VOV) - Từ bỏ lời mời của các công ty nước ngoài với những mức lương hấp dẫn, TS Hà Phương Thư trở về nước làm việc.

Nữ tiến sĩ trẻ tuổi mê nghiên cứu khoa học

Nữ tiến sĩ trẻ tuổi mê nghiên cứu khoa học

(VOV) - Từ bỏ lời mời của các công ty nước ngoài với những mức lương hấp dẫn, TS Hà Phương Thư trở về nước làm việc.

9X Việt “ẵm” 8 học bổng Tiến sĩ toàn phần Mỹ: Cuộc gọi từ Harvard…
9X Việt “ẵm” 8 học bổng Tiến sĩ toàn phần Mỹ: Cuộc gọi từ Harvard…

Châu Thanh Vũ - chàng trai Ninh Thuận không thể nào quên giây phút nhận cuộc gọi báo trúng tuyển học bổng Tiến sĩ 5 năm ngành Kinh tế từ ĐH Harvard.

9X Việt “ẵm” 8 học bổng Tiến sĩ toàn phần Mỹ: Cuộc gọi từ Harvard…

9X Việt “ẵm” 8 học bổng Tiến sĩ toàn phần Mỹ: Cuộc gọi từ Harvard…

Châu Thanh Vũ - chàng trai Ninh Thuận không thể nào quên giây phút nhận cuộc gọi báo trúng tuyển học bổng Tiến sĩ 5 năm ngành Kinh tế từ ĐH Harvard.