Tọa đàm về người Việt tại châu Âu

VOV.VN - Tham dự tọa đàm, có đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do bà Hà thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dẫn đầu.

Ngày 18/8, tại Trung tâm thương mại Sapa – Praha, đã diễn ra buổi tọa đàm trao đổi về công tác vận động quần chúng về việc xây dựng tổ chức, hoạt động của các hội, đoàn thể quần chúng của người Việt Nam ở nước ngoài.

Cuộc tọa đàm do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức lần đầu tiên ở châu Âu, quy tụ đại diện 14 cộng đồng người Việt và cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở khu vực.


Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Tham dự buổi tọa đàm, có đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dẫn đầu, cùng đại diện 14 cơ quan ngoại giao của Việt Nam và cộng đồng người Việt tại các nước châu Âu.

Trong bài phát biểu khai mạc, bà Hà Thị Khiết đã nhấn mạnh cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Kết quả cuộc tọa đàm này được thực hiện đầu tiên ở Châu Âu sẽ được xem xét, đánh giá để nhân rộng ra các khu vực khác trên toàn thế giới.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn đã đọc lời chào mừng và cho biết Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại CH Séc được vinh dự đăng cai tổ chức buổi tọa đàm đầu tiên về Trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động, xây dựng và hoạt động hội đoàn quần chúng người Việt Nam tại khu vực châu Âu.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc khẳng định, kinh nghiệm của Séc để phát triển hội và cộng đồng là tập trung vào các hoạt động có giá trị thiết thực nhằm thu hút quần chúng; thống nhất các tổ chức, tăng hỗ trợ giữa các hội trong cộng đồng; chọn người lãnh đạo có tâm huyết và tiềm lực, có uy tín và tiếng nói trong cộng đồng; thành lập các tổ chức tùy theo địa bàn rồi nắm dần và củng cố; quan tâm thế hệ trẻ, duy trì tiếng Việt và văn hóa nhằm gắn bó cộng đồng và với quê hương đất nước.

Để cộng đồng phát triển tốt hơn, ông Hoàng Đình Thắng đưa ra một số kiến nghị như: Nhà nước cần xem xét mở rộng sự tham gia của người Việt ở nước ngoài trong nhiều hoạt động ở trong nước, đầu tư cơ sở vật chất cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Khuyến khích các công ty đầu tư trở lại nước sở tại để bám trụ lâu dài, hỗ trợ cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng và nâng cao vị thế của cộng đồng. Tổ chức gặp gỡ để cùng giải quyến các vấn đề cấp bách xuất hiện trong cộng đồng.

Tăng cường hợp tác của cơ quan pháp luật trong nước với các cơ quan sở tại nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho cộng đồng sinh sống tại các nước sở tại.

Cũng tại buổi tọa đàm, đại diện cộng đồng ở 14 nước như Séc, Liên bang Nga, Pháp, Slovakia, Ba Lan, Áo, Anh, Na Uy, Thụy điển, Thụy sĩ, Hungary, Bỉ... với 17 bài tham luận đã giới thiệu kinh nghiệm hoạt động của cộng đồng mình và kiến nghị với đoàn về nhiều vấn đề như lôi cuốn thế hệ trẻ tham gia Hội đoàn, về hoạt động lôi kéo cộng đồng qua văn hóa phật giáo, phát huy vai trò của thanh niên sinh viên học tập ở nước ngoài, phát triển lực lượng trẻ tham gia công tác cộng đồng…

Ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương đã đúc kết các ý kiến phát biểu thành 6 nhóm kinh nghiệm và 7 nhóm kiến nghị.

Hiện có 4,5 triệu người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; được tập hợp trong hơn 1.000 hội, đoàn thể. Có khoảng 400.000 người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ đại học, trên đại học, chuyên gia kỹ thuật có tay nghề cao. Lượng kiều hối gửi về nước hàng năm tăng từ 10 - 15%, năm 2013 đạt gần 11 tỷ USD, chiếm khoảng 10% GDP. Một số doanh nghiệp của người Việt ở châu Âu thành đạt đã đầu tư về trong nước chiếm trên 50% tỷ trọng đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về trong nước.

Tiếp theo cuộc tọa đàm, Bà Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước đã trao Huân chương lao động hạng 3 cho ông Hoàng Đình Thắng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc, Tổng Giám đốc Trung tâm thương mại Sapa.

Cũng trong dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã trao bằng khen cho 13 tập thể và 16 cá nhân và kỷ niệm chương cho 50 cá nhân. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao bằng khen cho 17 tập thể và 19 cá nhân. Ban cán sự Đảng ngoài nước đã trao bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân. Đó là những tập thể và cá nhân của cộng đồng người Việt tại các nước châu Âu đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng, xây dựng hội, đoàn thể và cộng đồng cũng như đóng góp tích cực cho quê hương đất nước.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại CH Séc, đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thăm nhà trẻ Hoa Sen và Trung tâm thương mại Sapa; gặp và làm việc với Đảng Cộng sản Séc, kết thúc chuyến công tác 3 quốc gia châu Âu là Hungary, Áo và CH Séc./.

Một số hình ảnh của buổi tọa đàm:





 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng Việt Nam tại thành phố Donetsk trong bối cảnh hiện nay
Cộng đồng Việt Nam tại thành phố Donetsk trong bối cảnh hiện nay

VOV.VN - Hiện chỉ còn lại số ít người dân còn ở lại thành phố Donetsk với tinh thần sẵn sàng sơ tán khi tình hình thực sự căng thẳng.

Cộng đồng Việt Nam tại thành phố Donetsk trong bối cảnh hiện nay

Cộng đồng Việt Nam tại thành phố Donetsk trong bối cảnh hiện nay

VOV.VN - Hiện chỉ còn lại số ít người dân còn ở lại thành phố Donetsk với tinh thần sẵn sàng sơ tán khi tình hình thực sự căng thẳng.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tưng bừng vào mùa lễ Vu Lan
Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tưng bừng vào mùa lễ Vu Lan

VOV.VN - Lễ Vu Lan tại Lào không mâm cao cỗ đầy nhưng ấm áp, chan hòa, thể hiện tình đoàn kết cộng đồng.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tưng bừng vào mùa lễ Vu Lan

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tưng bừng vào mùa lễ Vu Lan

VOV.VN - Lễ Vu Lan tại Lào không mâm cao cỗ đầy nhưng ấm áp, chan hòa, thể hiện tình đoàn kết cộng đồng.

Hội Phu nhân- Phu quân ĐSQ Việt Nam tại Nga kỷ niệm 3 năm thành lập
Hội Phu nhân- Phu quân ĐSQ Việt Nam tại Nga kỷ niệm 3 năm thành lập

VOV.VN - Cách đây đúng 3 năm, ngày 1/8/2011, Hội Phu nhân – Phu Quân Đại sứ quán Việt Nam tại Nga được thành lập.

Hội Phu nhân- Phu quân ĐSQ Việt Nam tại Nga kỷ niệm 3 năm thành lập

Hội Phu nhân- Phu quân ĐSQ Việt Nam tại Nga kỷ niệm 3 năm thành lập

VOV.VN - Cách đây đúng 3 năm, ngày 1/8/2011, Hội Phu nhân – Phu Quân Đại sứ quán Việt Nam tại Nga được thành lập.

Hình ảnh Việt Nam tham dự ngày ASEAN tại Thái Lan
Hình ảnh Việt Nam tham dự ngày ASEAN tại Thái Lan

VOV.VN - Hàng chục lưu học sinh Việt Nam đã tham dự các cuộc giao lưu với đại diện các nước ASEAN.

Hình ảnh Việt Nam tham dự ngày ASEAN tại Thái Lan

Hình ảnh Việt Nam tham dự ngày ASEAN tại Thái Lan

VOV.VN - Hàng chục lưu học sinh Việt Nam đã tham dự các cuộc giao lưu với đại diện các nước ASEAN.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Hungary
Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Hungary

VOV.VN - Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta coi Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Hungary

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Hungary

VOV.VN - Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta coi Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.

Thanh niên kiều bào quyên góp ủng hộ ngư dân miền Trung
Thanh niên kiều bào quyên góp ủng hộ ngư dân miền Trung

VOV.VN - Trong chương trình giao lưu, thanh niên kiều bào đã quyên góp tại chỗ được 110 triệu đồng tặng cho bà con ngư dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Thanh niên kiều bào quyên góp ủng hộ ngư dân miền Trung

Thanh niên kiều bào quyên góp ủng hộ ngư dân miền Trung

VOV.VN - Trong chương trình giao lưu, thanh niên kiều bào đã quyên góp tại chỗ được 110 triệu đồng tặng cho bà con ngư dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Bà con người Việt xúc động tổ chức Đại lễ Vu lan 2014 ở Liên bang Nga
Bà con người Việt xúc động tổ chức Đại lễ Vu lan 2014 ở Liên bang Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên bà con Cộng đồng Việt Nam tại Nga đã có một chốn tâm linh khang trang là một Niệm Phật đường.

Bà con người Việt xúc động tổ chức Đại lễ Vu lan 2014 ở Liên bang Nga

Bà con người Việt xúc động tổ chức Đại lễ Vu lan 2014 ở Liên bang Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên bà con Cộng đồng Việt Nam tại Nga đã có một chốn tâm linh khang trang là một Niệm Phật đường.

Cộng đồng người Việt ở Odessa (Ukraine) nỗ lực vượt khó khăn
Cộng đồng người Việt ở Odessa (Ukraine) nỗ lực vượt khó khăn

VOV.VN - Ở thời điểm hiện tại, hoạt động kinh doanh của bà con người Việt tại đây đang ổn định ở mức độ phù hợp.

Cộng đồng người Việt ở Odessa (Ukraine) nỗ lực vượt khó khăn

Cộng đồng người Việt ở Odessa (Ukraine) nỗ lực vượt khó khăn

VOV.VN - Ở thời điểm hiện tại, hoạt động kinh doanh của bà con người Việt tại đây đang ổn định ở mức độ phù hợp.