Trao gần 17.000 chiếc khẩu trang của Việt Nam cho các địa phương tại Pháp

VOV.VN - Khẩu trang tại Pháp luôn thiếu từ suốt hơn 2 tháng qua, khi đại dịch Covid-19 bắt đầu càn quét đất nước này.

Ngày 7/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Paris - Pháp, Đại sứ quán Việt Nam đã thay mặt Nhà nước ta trao gần 17.000 chiếc khẩu trang cho chính quyền các địa phương, các tổ chức hữu nghị và các hội đoàn tại nước này.

trao_khau_trang_cho_chu_tich_nhom_nghi_sy_huu_nghi_phap_-_viet_trong_quoc_hoi_phap.jpg
Trao khẩu trang cho Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp - Việt trong Quốc hội Pháp.

17.000 chiếc khẩu trang y tế và khẩu trang kháng khuẩn tái sử dụng được các đơn vị như Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Công ty Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Tổng công ty dệt may Vinatex, Công Ty TNHH Quốc Tế Vina Mask tài trợ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp thay mặt Nhà nước ta trao tặng cho các tổ chức như Hội người Việt Nam tại Pháp, các nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp – Việt tại Thượng viện và Quốc hội Pháp, chính quyền các địa phương như thành phố Paris, thành phố Montreuil, thành phố Choisy le Roi, Đảng Cộng sản Pháp, vùng Ile-de-France, Ban thư ký UNESCO, Hội hữu nghị Pháp – Việt, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Pháp và các hội đoàn người Việt.

Tới nhận món quà đầy ý nghĩa này, bà Stéphanie Do, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp – Việt tại Quốc hội Pháp, bày tỏ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới hành động thể hiện tinh thần đoàn kết này của ông Đại sứ Việt Nam tại Pháp đối với Hội nghị sỹ hữu nghị Pháp – Việt. Các bạn biết rằng, chúng tôi đang phải chạy đua với thời gian để có được khẩu trang và phân phối cho người dân. Đối với tôi, đó là những người cao tuổi sống trong khu vực đơn vị bầu cử của tôi”.

Trong những ngày tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục trao tặng khoảng 2 tấn khẩu trang cho các tổ chức, chính quyền và nhân dân Pháp. Đây là hành động đầy ý nghĩa, thiết thực và kịp thời dành cho nhân dân Pháp trong bối cảnh cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đang tiếp diễn, vấn đề khẩu trang luôn là đề tài nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận Pháp.

Thay mặt các đơn vị tài trợ, ông Nguyễn Thiệp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp khẳng định: “Việc Đại sứ quán thay mặt đất nước trao tặng khẩu trang cho các hội hữu nghị và các tổ chức y tế tại đây có ý nghĩa rất đặc biệt, làm cho người dân Pháp rất cảm động. Báo Nhân đạo của Pháp (l’Humanité) nói, đây là lần đầu tiên Việt Nam viện trợ cho Pháp nhưng thực ra đây là một cử chỉ thể hiện tình cảm rất hữu nghị”.

Khẩu trang tại Pháp luôn thiếu từ suốt hơn 2 tháng qua, khi đại dịch Covid-19 bắt đầu càn quét đất nước này. Mỗi tuần, chỉ riêng đội ngũ nhân viên y tế nước này tiêu thụ hết hàng chục triệu chiếc khẩu trang, trong khi năng lực sản xuất trong nước rất hạn chế. Pháp đã đặt hàng hơn một tỉ chiếc khẩu trang từ khắp nơi trên thế giới nhưng chưa thể đáp ứng nhu cầu.

Ngày 11/5 tới, Pháp dỡ bỏ dần phong tỏa toàn quốc, người dân bắt buộc phải mang khẩu trang trong một số trường hợp, đặc biệt là khi sử dụng phương tiện công cộng hay trong một số lớp học. Khi đó, nhu cầu về khẩu trang tại Pháp được dự báo sẽ gia tăng đột biến. Sự kiện Việt Nam trao tặng khẩu trang cho các tổ chức, chính quyền tại Pháp sẽ là nguồn động viên và tiếp sức cho người dân Pháp chiến đấu với đại dịch Covid-19, vốn gây ra cái chết của gần 26.000 người, từ ngày 1/3 cho tới nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên