Trường Tiểu học hữu nghị Khmer – Việt Nam khai giảng năm học mới

VOV.VN - Sáng 6/11, Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến.

Phát biểu khai giảng năm học mới 2015-2016, cô Thạch Thị Lan, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, mặc dù điều kiện cơ sở vật chất của trường còn nhiều khó khăn, song nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam và ngành giáo dục Campuchia, nhà trường đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 

Trường Tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến khai giảng năm học mới.

Có được kết quả đó cũng là nhờ sự cố gắng vươn lên để học tập tốt của các em học sinh. Cô Thạch Thị Lan nhấn mạnh, chăm lo, giáo dục thế hệ tương lai của bà con Việt kiều, giúp các em vừa có những điều kiện tốt nhất để hòa nhập cộng đồng sở tại, vừa luôn hướng về quê hương Việt Nam là tôn chỉ và mục đích hoạt động của Trường tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến. 

Tặng quà cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Cô Thạch Thị Lan cho biết: “Năm học mới lại mở ra trước mắt chúng ta những chân trời mới, với những thách thức những mục tiêu phấn đấu mới. Nhà trường chúng tôi trong năm học mới có được đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Campuchia và Việt Nam, giúp các em học sinh vừa được học tiếng Việt để không quên nguồn cội dân tộc mình, đồng thời học được tiếng Campuchia giúp các cháu hòa nhập vào cộng đồng nước sở tại, do đó số lượng học sinh năm nay tăng lên đáng kể. Chúng tôi tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ, tất yếu của nhà trường trong tương lai”. 

Trường Tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến.

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam và Tham tán Trịnh Bá Cầm, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã biểu dương thầy trò nhà trường, phụ huynh học sinh đã vượt qua nhiều khó khăn, duy trì và ổn định giảng dạy, tạo nguồn nhân lực cho cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Lãnh đạo Tổng hội và đại diện Đại sứ quán Việt Nam đề nghị các cấp Hội Việt kiều quản lý và chỉ đạo nhà trường chấp hành luật pháp Campuchia, tuân thủ các nội quy, quy chế của ngành giáo dục, thi đua dạy tốt, học tốt đạt được nhiều thành tích mới trong năm học 2015-2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tọa đàm doanh nghiệp Việt kiều năm 2015 tại Campuchia
Tọa đàm doanh nghiệp Việt kiều năm 2015 tại Campuchia

VOV.VN- Tối 29/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức buổi tọa đàm doanh nghiệp Việt kiều năm 2015.

Tọa đàm doanh nghiệp Việt kiều năm 2015 tại Campuchia

Tọa đàm doanh nghiệp Việt kiều năm 2015 tại Campuchia

VOV.VN- Tối 29/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức buổi tọa đàm doanh nghiệp Việt kiều năm 2015.

Đề nghị Campuchia tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Biển Hồ
Đề nghị Campuchia tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Biển Hồ

VOV.VN -Việt Nam cũng mong Campuchia tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm ăn ổn định; được đảm bảo các quyền lợi hợp pháp.

Đề nghị Campuchia tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Biển Hồ

Đề nghị Campuchia tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Biển Hồ

VOV.VN -Việt Nam cũng mong Campuchia tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm ăn ổn định; được đảm bảo các quyền lợi hợp pháp.

Phnom Penh (Campuchia) khánh thành trường học do Hà Nội tài trợ
Phnom Penh (Campuchia) khánh thành trường học do Hà Nội tài trợ

VOV.VN - Trong lễ khánh thành ngôi trường do Hà Nội tài trợ xây, đô trưởng Phnom Penh đánh giá cao chuyến thăm của đoàn Việt Nam.

Phnom Penh (Campuchia) khánh thành trường học do Hà Nội tài trợ

Phnom Penh (Campuchia) khánh thành trường học do Hà Nội tài trợ

VOV.VN - Trong lễ khánh thành ngôi trường do Hà Nội tài trợ xây, đô trưởng Phnom Penh đánh giá cao chuyến thăm của đoàn Việt Nam.

1.000 gia đình người Việt ở Biển Hồ, Campuchia sẽ bị di dời
1.000 gia đình người Việt ở Biển Hồ, Campuchia sẽ bị di dời

Việc phải dời khỏi Biển Hồ theo kế hoạch cải thiện cảnh quan của chính quyền địa phương, những gia đình người Việt nghèo có nguy cơ không có nơi ở lâu dài.

1.000 gia đình người Việt ở Biển Hồ, Campuchia sẽ bị di dời

1.000 gia đình người Việt ở Biển Hồ, Campuchia sẽ bị di dời

Việc phải dời khỏi Biển Hồ theo kế hoạch cải thiện cảnh quan của chính quyền địa phương, những gia đình người Việt nghèo có nguy cơ không có nơi ở lâu dài.