Việt Kiều được trao tặng Huân chương Mặt trời mọc của Nhật Bản

VOV.VN - Hội trưởng Hội Người Việt Nam Trần Ngọc Phúc là cựu chủ tịch 1 công ty sản xuất máy trợ thở cho trẻ sơ sinh được 90% bệnh viện Nhật Bản tin dùng.

Ngày 12/11/2018, tại Tokyo, dưới sự chủ trì của Bộ Kinh tế Nhật Bản, Lễ trao tặng huân chương Mùa Thu 2018 cho những cá nhân và đoàn thể thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực quan hệ quốc tế, phát triển văn hoá, khoa học, thể thao, phát triển phúc lợi xã hội, an toàn sức khỏe và an ninh cho người dân, môi trường cho người lao động hoặc giữ gìn môi trường…đã diễn ra với sự tham gia của hàng trăm quan chức Nhật Bản và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ông Trần Ngọc Phúc, cựu Chủ tịch Công ty Metran.

Ông Trần Ngọc Phúc, cựu Chủ tịch Công ty Metran, Công ty chuyên chế tạo máy móc, thiết bị y tế, đồng thời là Hội trưởng Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản được trao tặng Huân chương  Mặt trời mọc tia bạc. Đây là sự nghi nhận của Nhật Bản đối với những công lao mà ông Trần Ngọc Phúc đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Ông Trần Ngọc Phúc (tên Nhật là Nitta Kazufuku) sinh năm 1947, sang Nhật du học năm 1968. Năm 1984, ông thành lập công ty Metran, chuyên sản xuất máy trợ thở cho trẻ sơ sinh bằng kỹ thuật cao tần số, dùng piston thay cho van.

Trải qua hơn 30 năm không ngừng nghiên cứu, phát triển, loại máy trợ thở cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh thiếu tháng, của Metran đã trở thành sản phẩm được đánh giá cao tại Nhật Bản và nước ngoài về độ an toàn và tính hiệu quả trong điều trị. Sản phẩm này được ứng dụng tại trên 90% số phòng điều trị tập trung cho trẻ sơ sinh ở Nhật Bản.

Cho đến thời điểm này, 90% các bệnh viện, trung tâm y tế lớn của Nhật Bản trang bị máy HFO của ông Trần Ngọc Phúc. Máy cũng đã có mặt tại nhiều nơi trên thế giới như Đức, Anh, Thụy Sĩ, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Costa Rica, Mexico...

Vì những cống hiến cho nền y học nói chung, và cho việc điều trị trẻ sơ sinh thiếu tháng ở Nhật Bản nói riêng, tháng 7/2012 Nhật Hoàng Akihito đã tới thăm công ty Metran và năm nay, để ghi nhận những cống hiến của ông.

Với tư cách là Hội trưởng Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, cá nhân ông Trần Ngọc Phúc cũng đang đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản và tăng cường hợp tác quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuần lễ văn hoá Việt Nam gây ấn tượng mạnh với bạn bè Nhật Bản
Tuần lễ văn hoá Việt Nam gây ấn tượng mạnh với bạn bè Nhật Bản

VOV.VN - Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Đại học Ritsumeikan Châu Á- Thái Bình Dương (APU) đã diễn ra hết sức thành công tại thành phố Beppu, tỉnh Oita, Nhật Bản.

Tuần lễ văn hoá Việt Nam gây ấn tượng mạnh với bạn bè Nhật Bản

Tuần lễ văn hoá Việt Nam gây ấn tượng mạnh với bạn bè Nhật Bản

VOV.VN - Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Đại học Ritsumeikan Châu Á- Thái Bình Dương (APU) đã diễn ra hết sức thành công tại thành phố Beppu, tỉnh Oita, Nhật Bản.

Ấn tượng đẹp của thiếu niên Việt Nam về văn hóa và con người Nhật Bản
Ấn tượng đẹp của thiếu niên Việt Nam về văn hóa và con người Nhật Bản

VOV.VN - Trong chương trình giao lưu tại Nhật Bản, đoàn thiếu niên Việt Nam đã tham gia vào những trò chơi, môn thể thao của hệ thống trung học cơ sở Nhật Bản.

Ấn tượng đẹp của thiếu niên Việt Nam về văn hóa và con người Nhật Bản

Ấn tượng đẹp của thiếu niên Việt Nam về văn hóa và con người Nhật Bản

VOV.VN - Trong chương trình giao lưu tại Nhật Bản, đoàn thiếu niên Việt Nam đã tham gia vào những trò chơi, môn thể thao của hệ thống trung học cơ sở Nhật Bản.

Viện Kiểm sát Chiba (Nhật Bản) kháng cáo vụ bé Nhật Linh bị giết
Viện Kiểm sát Chiba (Nhật Bản) kháng cáo vụ bé Nhật Linh bị giết

VOV.VN - Phía Viện Kiểm sát Chiba (Nhật Bản) muốn có bản án cao hơn đối với phạm nhân Shibuya – người bị cáo buộc sát hại bé Nhật Linh.

Viện Kiểm sát Chiba (Nhật Bản) kháng cáo vụ bé Nhật Linh bị giết

Viện Kiểm sát Chiba (Nhật Bản) kháng cáo vụ bé Nhật Linh bị giết

VOV.VN - Phía Viện Kiểm sát Chiba (Nhật Bản) muốn có bản án cao hơn đối với phạm nhân Shibuya – người bị cáo buộc sát hại bé Nhật Linh.

Lần đầu tiên sách Việt Nam có gian hàng riêng tại Nhật Bản
Lần đầu tiên sách Việt Nam có gian hàng riêng tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 17/8, tại nhà sách Books Kinokuniya Tokyo, đã diễn ra Tuần lễ sách và khai trương gian hàng sách Việt Nam tại Tokyo.

Lần đầu tiên sách Việt Nam có gian hàng riêng tại Nhật Bản

Lần đầu tiên sách Việt Nam có gian hàng riêng tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 17/8, tại nhà sách Books Kinokuniya Tokyo, đã diễn ra Tuần lễ sách và khai trương gian hàng sách Việt Nam tại Tokyo.

Nhật Bản sẽ phán quyết mức án cho kẻ giết hại bé Lê Thị Nhật Linh
Nhật Bản sẽ phán quyết mức án cho kẻ giết hại bé Lê Thị Nhật Linh

VOV.VN - Ngày mai (6/7), Viện trưởng Viện Kiểm sát Chiba, Nhật Bản sẽ đưa ra phán quyết đối với bị cáo nghi giết hại em Lê Thị Nhật Linh vào tháng 3/2017.

Nhật Bản sẽ phán quyết mức án cho kẻ giết hại bé Lê Thị Nhật Linh

Nhật Bản sẽ phán quyết mức án cho kẻ giết hại bé Lê Thị Nhật Linh

VOV.VN - Ngày mai (6/7), Viện trưởng Viện Kiểm sát Chiba, Nhật Bản sẽ đưa ra phán quyết đối với bị cáo nghi giết hại em Lê Thị Nhật Linh vào tháng 3/2017.