Việt kiều tại Volgograd hướng về miền Trung

Vừa qua, tại TP Volgograd Hội người Việt Nam cùng Tổng công ty Volga –Việt đã tổ chức đợt 2 quyên góp ủng hộ bà con gặp khó khăn sau cơn lũ lịch sử vừa qua tại miền Trung.

Tại chợ Việt Nam ở trung tâm thành phố Volgograd, Liên bang Nga, nơi có đông đảo bà con Việt Nam đang kinh doanh, Ban lãnh đạo Hội người Việt tại đây đã tổ chức đợt quyên góp cho đồng bào miền Trung Việt Nam đang oằn mình chống chọi với những khó khăn do các trận lụt lịch sử.

Ông Dương Hải An, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Volgograd đã kêu gọi bà con với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách, vì đồng bào đang gặp hoạn nạn ở quê nhà, mỗi người của ít lòng nhiều hãy đóng góp để phần nào giúp mọi người vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Không chỉ các tiểu thương ngoài chợ, các công nhân làm việc tại tổ sản xuất nông nghiệp, công nhân may thành viên của Tổng công ty Volga –Việt, lưu học sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây cũng đóng góp một số tiền không nhỏ để chung lòng chia sẻ với bà con miền Trung. Đây thực sự là tấm lòng của những người con xa xứ, bởi bản thân họ nơi đây cũng đang ngày đêm lăn lộn với thương trường trong thời kỳ khó khăn của nước Nga thời kỳ hậu khủng hoảng.

Hơn 20.000 USD là kết quả của 2 đợt quyên góp này. Số tiền trên sẽ được Ban lãnh đạo Hội người Việt tại thành phố Volgograd chuyển đến tận các địa phương có nhiều người đang gặp khó khăn, phần nào bớt đi gánh nặng giúp họ ổn định cuộc sống.

Ông Dương Hải An, Chủ tịch Hội người Việt tại Volgograd – Tổng giám đốc công ty Volga – Việt cho biết: “Tôi muốn đích thân về Việt Nam để gửi gắm những tình cảm của cộng đồng người Việt Nam đang sống tại Volgograd đưa đến tận tay bà con đang rất khốn khó tại  miền Trung”.

Cộng đồng người Việt tại Volgograd và Tổng công ty Volga-Việt luôn  được coi là một cộng đồng đoàn kết, thành đạt và luôn có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong kinh doanh và cuộc sống, hướng về Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên