Việt Nam chuẩn bị chuyến bay thứ tư đưa người Việt từ Australia về nước

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang chuẩn bị chuyến bay thứ tư đưa người Việt từ Australia về nước.

1. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc đưa công dân bị mắc kẹt do Covid-19 về nước, Đại sứ quán phối hợp với Tổng lãnh sự quán tại Sydney, Tổng lãnh sự quán tại Perth và Hàng không Quốc gia Việt Nam tổ chứcchuyến bay hồi hương lần thứ tư vào đầu tháng 8/2020 từ Sydney. Chuyến bay sẽ đi qua Melbourne để đón công dân ở bang Victoria. Công dân tự chịu chi phí vé máy bay và được yêu cầu cách ly tập trung 14 ngày sau khi nhập cảnh theo quy định.

Trẻ nhỏ, người già và những người có bệnh là đối tượng ưu tiên được về Việt Nam trên chuyến bay này.

Trẻ nhỏ, người già và những người có bệnh là đối tượng ưu tiên được về Việt Nam trên chuyến bay này.

CHÚ Ý:

Đây là đợt ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, những người đã đăng ký chuyến bay ngày 03/07/2020 và chuyến ngày 13/7/2020 như Thông báo số 4 và số 8 KHÔNG CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ LẠI. 

2. Công dân được về trong chuyến bay này thuộc các đối tượng ưu tiên tương tự như các chuyến bay trước:

 (i)- Học sinh dưới 18 tuổi;

(ii)- Sinh viên đã bảo lưu/hoàn thành chương trình học;

(iii)- Người cao tuổi (trên 60 tuổi) đang điều trị bệnh (ung thư, tim mạch, tiểu đường…);

(iv)- Khách du lịch, thăm thân, công tác ngắn hạn bị mắc kẹt;

(v)- Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

Công dân đã có thường trú nhân (PR) hoặc quốc tịch Australia không phải đối tượng được về nước lần này. Ngoài ra, đây là đối tượng bị cấm xuất cảnh của phía Australia.

3. Cách thức đăng ký(Chỉ dành cho công dân CHƯA đăng ký các chuyến bay ngày 03/7/2020 và 13/7/2020):

Bước 1: đăng nhập vào tài khoản google account của bạn;

Bước 2: truy cập vào trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia hoặc trang web của các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Perth để điền thông tin và đăng tải đơn trình bày hoàn cảnh cùng các giấy tờ khác.

Thời hạn đăng ký đến 17h00 (giờ Sydney) ngày Chủ Nhật 26/7/2020.

Chú ý:

Tất cả hồ sơ chỉ được coi hợp lệ khi có "Đơn trình bày hoàn cảnh" đính kèm.

- Đề nghị công dân chỉ đăng ký 1 lần với 1 số hộ chiếu. Trong lần đăng ký trước, nhiều công dân đã đăng ký 2-3 lần, gây nhầm lẫn trong khi xét duyệt.

4. Về giải đáp thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ: 

          + Đối với công dân đang ở ACT + Victoria + Tasmania, xin đề nghị liên hệ Đại sứ quán theo số điện thoại: 0466 401 665 (hotline); (02) 616 94915; (02)61694917; (02)61694916 hoặc email: baohocongdancanberra@gmail.com 

          + Đối với công dân đang ở NSW+Queensland+Nam Úc, xin đề nghị liên hệ Tổng lãnh sự quán tại Sydney theo số điện thoai: (02)93271912; (02)93272539; (02)93261129; (02)93261202 hoặc Email: vnconsul@iinet.net.au 

          + Đối với công dân đang ở Tây Úc + Bắc Úc, xin đề nghị liên hệ Tổng lãnh sự quán tại Perth theo số điện thoại 08-93253642; 08-92211158; 0470111668 hoặc Emai: vnconsulate.perth@gmail.com 

Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về chuyến bay trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

12 ca mắc Covid-19 trên chuyến bay từ Liên bang Nga về Sân bay Vân Đồn
12 ca mắc Covid-19 trên chuyến bay từ Liên bang Nga về Sân bay Vân Đồn

VOV.VN - 12 ca mắc Covid-19n mới đều đi trên chuyến bay VN5062 từ Liên Bang Nga (quá cảnh Belarus) về Sân bay Vân Đồn ngày 17/7.

12 ca mắc Covid-19 trên chuyến bay từ Liên bang Nga về Sân bay Vân Đồn

12 ca mắc Covid-19 trên chuyến bay từ Liên bang Nga về Sân bay Vân Đồn

VOV.VN - 12 ca mắc Covid-19n mới đều đi trên chuyến bay VN5062 từ Liên Bang Nga (quá cảnh Belarus) về Sân bay Vân Đồn ngày 17/7.

Một công dân Việt Nam tử vong trên chuyến bay từ Mỹ về nước
Một công dân Việt Nam tử vong trên chuyến bay từ Mỹ về nước

VOV.VN - Công dân Việt Nam này đã tử vong trên chiếc máy bay khi đang bay từ Mỹ về nước.

Một công dân Việt Nam tử vong trên chuyến bay từ Mỹ về nước

Một công dân Việt Nam tử vong trên chuyến bay từ Mỹ về nước

VOV.VN - Công dân Việt Nam này đã tử vong trên chiếc máy bay khi đang bay từ Mỹ về nước.