Vĩnh biệt người bạn gần gũi của nhân dân Việt Nam - Grigory Mikhailovich Lokshin

VOV.VN - Sáng 11/9, tại thủ đô Moscow, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã dẫn đầu đoàn cán bộ của Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đến dự lễ viếng nhà Việt Nam học nổi tiếng - Phó Tiến sĩ khoa học lịch sử Grigory Mikhailovich Lokshin.

Ông Grigory Mikhailovich Lokshin là nhà Việt Nam học nổi tiếng, nhà nghiên cứu hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Ông sinh ngày 1/4/1938 và đã qua đời ngày 7/9/2022, sau một thời gian dài lâm bệnh.

Lễ viếng diễn ra trang nghiêm và thành kính tại Bệnh viện Lâm sàng thành phố mang tên Yudin ở thủ đô Moscow của Nga.

Tại tang lễ, thay mặt các cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ lời chia buồn và cảm thông sâu sắc tới gia quyến, người thân và bạn bè của chuyên gia Grigory Lokshin. Đại sứ nhấn mạnh, ông Grigory Lokshin là nhà khoa học phương Đông học nổi tiếng cả ở Nga và trên toàn thế giới, là một trong những chuyên gia lớn nhất về các vấn đề chính trị phát triển của Việt Nam hiện đại và Đông Nam-Á.

Ông là một trong những người tổ chức phong trào quần chúng của nhân dân Liên xô đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Trong những năm chiến tranh, ông đã nhiều lần đến thăm Việt Nam, là một trong những người có sáng kiến và tổ chức nhiều hội nghị chống chiến tranh, các diễn đàn xã hội quốc tế và các hình thức khác để chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Vì những đóng góp của mình, ông Grigory Lokshin đã được Nhà nước Việt Nam hai lần tặng Huân chương Hữu nghị và nhiều huy chương.

Năm 1961, ông Grigory Lokshin tốt nghiệp Đại học quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO) và 3 năm sau bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ cũng tại trường này với đề tài “Phong trào giải phóng dân tộc ở miền Nam Việt Nam những năm 1954 - 1964”. Tại Đại hội lần thứ XXII Đảng Cộng sản Liên Xô (1961), ông Grigori Lokshin tham gia tổ phiên dịch tiếng Việt trực tiếp đầu tiên của Liên Xô.

Ông Lokshin đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp ngoại giao nhân dân. Giai đoạn 1965 - 1973, trên cương vị Tổng Thư ký Ủy ban Liên Xô ủng hộ Việt Nam, ngay từ những ngày đầu Mỹ can thiệp vào Việt Nam, ông Lokshin đã trực tiếp tham gia tổ chức các phong trào quần chúng đoàn kết với nhân dân Việt Nam ở Liên Xô và phối hợp với nhiều phong trào xã hội ở các nước tham gia đấu tranh chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Ông tiếp tục cuộc đấu tranh vì hòa bình trong giai đoạn 1973 - 1993, trên cương vị Thư ký và Tổng thư ký Ủy ban bảo vệ Hòa bình Liên Xô. Từ năm 2007, ông tiếp tục hoạt động xã hội của mình trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt.

Ông Lokshin là một trong những tác giả các cuốn sách "Lịch sử cận đại Việt Nam" (1965), “Công chúng và các vấn đề chiến tranh và hòa bình" (1978), "Thế kỷ 20: Nhìn thẳng và Nhìn nghiêng” (2001). Năm 2007, ông Lokshin trở thành nhà nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Viễn Đông, nay là Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Ông Lokshin cũng là thành viên không thể thiếu trong các diễn đàn về Đông phương học, nơi các báo cáo của ông luôn thu hút sự chú ý bởi tính độc đáo, khả năng phán đoán nhạy bén và sự sinh động trong cách trình bày.

Cả đời mình, Phó Tiến sĩ khoa học lịch sử Grigory Mikhailovich Lokshin đã cống hiến cho khoa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên