Xe tải Việt bán phở bò giành giải nhất ẩm thực ở New Zealand

Lựa chọn món phở bò đặc trưng của Việt Nam, nhóm Saigon Corner giành chiến thắng trong cuộc thi dành cho các xe bán đồ ăn lưu động ở New Zealand. 

Giải Food Truck Face Off diễn ra ở quảng trường thành phố Palmerston North, đảo Bắc của New Zealand hôm 6/3, lần đầu tiên quy tụ 14 đội thi đến từ khắp đất nước và thu hút tới 10.000 người tham dự.

Nhóm Saigon Corner và hai giám khảo của Food Truck Face Off (áo đen). Ảnh: Saigon Corner

Mỗi đội mang đến cuộc thi những món ăn đại diện cho các nền ẩm thực khác nhau như Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ và cả ẩm thực địa phương.

Vượt qua các đối thủ, trong đó có những nhóm "nặng ký" nổi tiếng ở New Zealand, đội Saigon Corner của đôi vợ chồng người Việt giành vị trí quán quân và rinh về giải thưởng trị giá 3.000 NZD (hơn 2.000 USD). 

"Đây là lần đầu tiên Food Truck Face Off  diễn ra ở New Zealand. Chúng tôi quyết định thử sức với mong muốn lớn nhất là giới thiệu ẩm thực Việt Nam thuần túy đến bạn bè quốc tế", anh Vincent Phạm, 32 tuổi, chủ tiệm ăn Saigon Corner, chia sẻ với VnExpress

Anh Phạm và vợ, chị Annie Nguyen, đều tốt nghiệp ngành quản lý nhà hàng và khách sạn, từng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các khách sạn lớn ở trong và ngoài nước.

Chung niềm đam mê với ẩm thực, đồng thời nhận thấy tiềm năng ở Palmerston North, một thành phố có khá đông du học sinh Việt theo học, họ cùng nhau mở Saigon Corner cách đây chưa tròn một năm.

Một số món ăn ở Saigon Corner. Ảnh: Saigon Corner

Các món ăn như phở, bún bò, bánh mỳ, mỳ Quảng, cơm tấm sườn, gỏi cuốn, chả giò... cũng thu hút rất đông người bản xứ và du khách quốc tế nhờ hai tiêu chí hàng đầu là thuần Việt và tốt cho sức khỏe. 

Ngoài tiệm ăn, Saigon Corner còn phát triển tên tuổi bằng cách bán đồ ăn lưu động. Vào các dịp cuối tuần hoặc lễ hội, chiếc xe tải màu xanh lá cây bắt mắt sẽ rong ruổi trên các nẻo đường để mang ẩm thực đường phố nổi tiếng của Việt Nam đến với nhiều thực khách hơn. 

Ở Food Truck Face Off, Saigon Corner vẫn giới thiệu các món ăn quen thuộc này nhưng lựa chọn phở bò làm món dự thi.

Hai giám khảo gồm ông RayMcVinnie, một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng, giám khảo của Master Chef New Zealand, và Lauren Bramley, một blogger ẩm thực, đều dành lời khen ngợi đặc biệt cho món ăn này.

Họ còn bị thuyết phục bởi thái độ phục vụ thân thiện và cách trang trí đơn giản cùng thông điệp ấn tượng "Ăn uống khỏe mạnh, suy nghĩ tích cực" của Saigon Corner.

Món phở bò giúp Saigon Corner giành giải nhất. Ảnh: Saigon Corner

"Dù luôn nỗ lực mang đến những món ăn Việt ngon và sạch nhất, việc giành giải nhất cuộc thi này vẫn là một điều hoàn toàn bất ngờ và tự hào lớn với chúng tôi", anh Phạm nói.

Ngoài chiến thắng thuyết phục ở giải thưởng do ban giám khảo lựa chọn, Saigon Corner còn về nhì trong hạng mục đội thi được thực khách yêu thích và giành được 1.000 NZD (gần 700 USD).

Anh Phạm cho hay sẽ dùng số tiền thưởng trên để mở rộng và phát triển cửa hàng hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưng bừng dạ hội kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Séc
Tưng bừng dạ hội kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Séc

VOV.VN - Dạ hội Tâm Xuân do Hội phụ nữ Việt Nam tại Séc tổ chức hàng năm vào dịp mùng 8/3 với mục đích tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. 

Tưng bừng dạ hội kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Séc

Tưng bừng dạ hội kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Séc

VOV.VN - Dạ hội Tâm Xuân do Hội phụ nữ Việt Nam tại Séc tổ chức hàng năm vào dịp mùng 8/3 với mục đích tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. 

ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

VOV.VN -Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá cao vai trò của đội ngũ nữ cán bộ, phu nhân tại sứ quán và cộng đồng doanh nghiệp người Việt tại Trung Quốc.

ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

VOV.VN -Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá cao vai trò của đội ngũ nữ cán bộ, phu nhân tại sứ quán và cộng đồng doanh nghiệp người Việt tại Trung Quốc.

Cuộc thi “cặp đôi hoàn hảo” chào mừng Ngày 8/3 ở Hungary
Cuộc thi “cặp đôi hoàn hảo” chào mừng Ngày 8/3 ở Hungary

VOV.VN - Lễ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ tại Hungary nhận được sự hưởng ứng của đông đảo chị em đã thành công tốt đẹp.

Cuộc thi “cặp đôi hoàn hảo” chào mừng Ngày 8/3 ở Hungary

Cuộc thi “cặp đôi hoàn hảo” chào mừng Ngày 8/3 ở Hungary

VOV.VN - Lễ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ tại Hungary nhận được sự hưởng ứng của đông đảo chị em đã thành công tốt đẹp.

Tấm ảnh, cái tên Việt và hành trình tìm nguồn gốc của một babylift
Tấm ảnh, cái tên Việt và hành trình tìm nguồn gốc của một babylift

VOV.VN -Vance McElhinney đang sống hạnh phúc trong một gia đình ở Anh nhưng tấm ảnh và một cái tên Việt đã thúc giục anh trở lại Việt Nam tìm về nguồn gốc.

Tấm ảnh, cái tên Việt và hành trình tìm nguồn gốc của một babylift

Tấm ảnh, cái tên Việt và hành trình tìm nguồn gốc của một babylift

VOV.VN -Vance McElhinney đang sống hạnh phúc trong một gia đình ở Anh nhưng tấm ảnh và một cái tên Việt đã thúc giục anh trở lại Việt Nam tìm về nguồn gốc.

“Cô Chang sống tại Malaysia nhưng trái tim cô ở Việt Nam”
“Cô Chang sống tại Malaysia nhưng trái tim cô ở Việt Nam”

VOV.VN -Đó là nhận xét của đồng nghiệp về chị Trần Thị Chang - người phụ nữ đôn hậu, tâm huyết trong hoạt động đoàn kết, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Malaysia.

“Cô Chang sống tại Malaysia nhưng trái tim cô ở Việt Nam”

“Cô Chang sống tại Malaysia nhưng trái tim cô ở Việt Nam”

VOV.VN -Đó là nhận xét của đồng nghiệp về chị Trần Thị Chang - người phụ nữ đôn hậu, tâm huyết trong hoạt động đoàn kết, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Malaysia.