Xuân quê hương gắn kết người Việt tại Hàn Quốc sau đại dịch COVID-19

VOV.VN - Sáng 8/1, tại thủ đô Seoul, Đại sứ quán phối hợp với Hội Người Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức Chương trình Xuân quê hương 2023 “Chào Xuân Quý Mão” trong bầu không khí ấm cúng, sum vầy, với sự tham gia của đông đảo bà con người Việt, những du học sinh, những gia đình đa văn hoá Việt-Hàn.

Được tổ chức sau 3 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, Chương trình Xuân quê hương 2023 “Chào Xuân Quý Mão” tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc hướng tới một năm mới tốt lành. Sum họp tại đây, những người con đất Việt vẫn luôn hướng về quê hương, với mong muốn gìn giữ, lan toả truyền thống văn hoá tới nhiều thế hệ sau. 

Tại chương trình “Chào Xuân Quý Mão” đầy ý nghĩa năm nay, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã chào đón đông đảo bà con người Việt, những du học sinh - đại diện cho hơn 230.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc, và những gia đình đa văn hoá Việt-Nam tới tham dự.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng cho biết, do đại dịch COVID-19 cùng các thay đổi trong tình hình trong và ngoài nước Hàn Quốc, cộng đồng người Việt trong hơn hai năm qua đã gặp không ít khó khăn, vất vả. Nhưng vượt lên tất cả, cộng đồng người Việt Nam đã đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, giành được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống tại Hàn Quốc, cũng như cùng hành động hướng về đất nước và giữ gìn bản sắc dân tộc. Đây chính là sự thể hiện sinh động của tinh thần người Việt Nam, truyền thống dân tộc Việt Nam luôn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức dù to lớn đến đâu. 

“Bước vào năm mới Quý Mão, mặc dù sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi mong từng người cũng như toàn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đoàn kết phấn đấu xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh và phát triển, chứng tỏ cộng đồng của chúng ta là một cộng đồng trẻ, năng động, và đang có nhiều đóng góp tích cực vào đời sống các mặt ở Hàn Quốc”, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh.

Năm 2023 cũng là năm đầu tiên Việt Nam và Hàn Quốc triển khai việc nâng cấp quan hệ theo khuôn khổ mới là Đối tác Chiến lược Toàn diện với mục tiêu nâng tầm quan hệ song phương trên tất cả các mặt, nhất là kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Theo đó, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng mong rằng cộng đồng người Việt bằng hành động thường nhật của mình, sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và hiệu quả cho mối quan hệ song phương.

Trao đổi với phóng viên VOV, chị Võ Ngọc Tuyết (Hậu Giang) xúc động chia sẻ, sau thời gian diễn ra dịch COVID-19 gây ra nhiều mất mát và hạn chế các hoạt động cộng đồng, gặp gỡ bà con, đặc biệt Chương trình Xuân quê hương đã không tổ chức được: “Năm nay, được gặp gỡ lại mọi người, gặp tất cả các anh chị em trong cộng đồng tại Chương trình Xuân quê hương Quý Mão, tôi thực sự rất vui mừng và hạnh phúc. Tôi cảm nhận được không khí xuân, sự sum vầy gắn kết giữ những người con Việt Nam trên đất Hàn. Tôi mong muốn Đại sứ quán, hội người Việt tại Hàn Quốc sẽ có nhiều sự kiện hơn trong các dịp lễ khác như Trung thu hay các ngày kỷ niệm của Việt Nam để cộng đồng có thể gặp gỡ vào giao lưu với nhau. Tôi rất mong đây là những hoạt động, những chương trình thiết thực để gắn kết người Việt tại Hàn và cả cộng đồng người Việt xa xứ với quê hương”.

Gia đình chị Nguyễn Thị Vân, anh Kim Youn Ung cùng hai con nhỏ tham dự Chương trình Xuân quê hương với nhiều cảm xúc, với niềm vui, hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt. Được bạn bè giới thiệu và nên duyên, vợ chồng chị Vân và anh Youn Ung khẳng định hạnh phúc phải được vun đắp và xây dựng từ hai phía. 

Anh Kim Youn Ung chia sẻ, khoảng cách do khác biệt văn hoá đang ngày càng được thu hẹp. Ở phía người chồng, cũng luôn phải giữ trách nhiệm, nỗ lực không chỉ giữ hạnh phúc gia đình mà còn giữ bản sắc của gia đình đa văn hoá: “Những nỗ lực này sẽ giúp cộng đồng có cái nhìn tốt hơn, tích cực hơn, gắn kết giữa người dân hai nước”.

Bạn Trịnh Ngọc Hân (Hà Nội) hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành marketing và là cộng tác viên của Đài Phát thanh GFN (tỉnh Gwangju) chia sẻ, dịp Tết năm nay bạn không về nước, do vậy Chương trình Xuân quê hương mang lại cho hương vị và bầu không khí sum vầy ngày Tết. 

“Chương trình hôm nay là dịp để những người Việt đang học tập và sinh sống tại nước ngoài không có cơ hội về nhà ăn Tết như em được cảm thấy an ủi phần nào khi phải đón Tết xa quê, xa bố mẹ, gia đình và bạn bè. Trong năm mới, em sẽ tham gia các hội nhóm vì cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc để góp phần kết nối văn hoá Việt - Hàn và cũng như mang hương vị quê hương đến bạn bè quốc tế. Mơ ước lớn hơn là đóng góp một phần công sức nhỏ của mình vào thúc đẩy quan hệ song phương Việt - Hàn, đặc biệt sau dấu mốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao”, Ngọc Hân nói.

Cũng tại Chương trình Xuân quê hương 2023 “Chào Xuân Quý Mão”, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đã trao quà lì xì đầu năm cho 3 gia đình đại diện cho các gia đình đa văn hoá tại Hàn Quốc. 

Bà con người Việt cũng tham gia chương trình bốc thăm may mắn để nhận 7 vé máy bay và các phần quà mang ý nghĩa may mắn, chúc phúc lộc đầu năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt tại Hungary có vai trò quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị hai nước
Cộng đồng người Việt tại Hungary có vai trò quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị hai nước

VOV.VN - Năm 2021 là năm đặc biệt đánh dấu sự phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary khi lãnh đạo hai nước đã có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao, kim ngạch thương mại hai chiều duy trì ở mức trên 1,1 tỷ USD và cán cân xuất nhập khẩu đang dần trở nên cân bằng hơn.

Cộng đồng người Việt tại Hungary có vai trò quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị hai nước

Cộng đồng người Việt tại Hungary có vai trò quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị hai nước

VOV.VN - Năm 2021 là năm đặc biệt đánh dấu sự phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary khi lãnh đạo hai nước đã có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao, kim ngạch thương mại hai chiều duy trì ở mức trên 1,1 tỷ USD và cán cân xuất nhập khẩu đang dần trở nên cân bằng hơn.

Bà con tại Lào đi chùa Việt đón Giao thừa, cầu bình an
Bà con tại Lào đi chùa Việt đón Giao thừa, cầu bình an

VOV.VN - Hàng ngàn người Việt tại Lào đã đến hai ngôi chùa Phật Tích và Bàng Long ở Thủ đô Vientiane để đón Giao thừa.

Bà con tại Lào đi chùa Việt đón Giao thừa, cầu bình an

Bà con tại Lào đi chùa Việt đón Giao thừa, cầu bình an

VOV.VN - Hàng ngàn người Việt tại Lào đã đến hai ngôi chùa Phật Tích và Bàng Long ở Thủ đô Vientiane để đón Giao thừa.

Cộng đồng người Việt vui mừng chào đón năm mới trên đất nước Kim Tự Tháp
Cộng đồng người Việt vui mừng chào đón năm mới trên đất nước Kim Tự Tháp

VOV.VN - Tối ngày 31/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã tổ chức chương trình gặp mặt mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Tham dự có cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt và một số bạn bè thân thiết đến chung vui.

Cộng đồng người Việt vui mừng chào đón năm mới trên đất nước Kim Tự Tháp

Cộng đồng người Việt vui mừng chào đón năm mới trên đất nước Kim Tự Tháp

VOV.VN - Tối ngày 31/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã tổ chức chương trình gặp mặt mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Tham dự có cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt và một số bạn bè thân thiết đến chung vui.