Nhiều địa phương hưởng ứng phát động “Năm an toàn phụ nữ và trẻ em”

VOV.VN - Năm "an toàn cho phụ nữ và trẻ em” 2019 được tổ chức với nhiều hoạt động như: an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trường học, nơi làm việc...

Tại lễ phát động "Năm an toàn phụ nữ và trẻ em" diễn ra sáng 6/3 tại Hà Nội, đông đảo học sinh, sinh viên và hội viên phụ nữ đã tới tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm để tham dự hoạt động và cùng đi bộ hưởng ứng Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đại sứ của “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê và MC Quyền Linh cũng đến dự.

“Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” 2019, hoạt động của các cấp hội phụ nữ sẽ  tập trung vào 3 nội dung chính là an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình; an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trường học, nơi làm việc và an toàn trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm.

Trao giải thưởng "Chi hội Phụ nữ tiêu biểu" cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất xắc trong phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế.

Tại lễ phát động, có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: triển lãm Hành trình bình an tại Hà Nội, triển lãm Vì cuộc sống an toàn tại TP HCM. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức các gian hàng tư vấn, trưng bày sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, tư vấn chăm sóc sức khỏe, pháp luật cho phụ nữ, trẻ em; Giới thiệu các mô hình hoạt động bảo vệ phụ nữ và trẻ em... Đi bộ hưởng ứng “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Đào Mai Linh, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết: “Với tư cách là sinh viên ngành Luật, em sẽ tuyên truyền cho những người xung quanh về những pháp luật liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là với phụ nữ và trẻ em để chúng ta cùng thực hiện, và phòng tránh. Tuyên truyền ngay từ những người thân trong gia đình bởi cá nhân nhỏ như vậy sẽ lan tỏa tới cộng đồng lớn. Bản thân em có thể phát động một số phong trào trong tập thể sinh viên, đoàn viên hoặc tổ dân phố”.

MC Quyền Linh, Đại sứ của “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” chia sẻ về những hoạt động sắp tới: “Quyền Linh sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh thành, mang đến những công cụ như là kinh nghiệm sống, những giá trị, trải nghiệm để giúp cho phụ nữ, đặc biệt là trẻ em có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn để vượt qua những xâm hại đó. Chúng ta cũng sẽ tổ chức để dùng sức ảnh hươgnr của mọi người lan tỏa thông điệp: tất cả mọi người đều phải tham gia chiến dịch để đem đến sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Tham dự lễ phát động, ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt nam  cho rằng, tại Việt Nam các số liệu đều cho thấy nhiều phụ nữ và trẻ em đang không được an tòa ở nhà mình, trường học và công cộng. Liên Hợp Quốc có mặt tại đây để hỗ trợ chính phủ Việt Nam thực hiện chương trình nghị sự 2030 và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

“Chúng tôi xác định một trong những ưu tiên hàng đầu giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền cững là giải quyết mọi hình thức phân biệt đối xử và bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Thông qua việc nâng cao nhận thức của mọi người từ đó phát triển văn hóa tôn trọng và bình dẳng của mọi giới trong mọi bối cảnh ở nhà, trường học, nơi làm việc và nơi công cộng.Các sáng kiến tập trung vào trẻ em trai và gái trong trường học có thể giúp thay đổi hành vi còn đang đánh giá thấp phụ nữ và trẻ em gái cũng như dung thứ cho bạo lực và cơ sở giới quấy rối tình dục”, ông Kamal Malhotra nói.

Tại lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ vùng biên giới phát triển sinh kế thông qua chương trình nhắn tin tại Cổng thông tin điện tử Quốc gia 1400. (Phương Thoa)

TP HCM có nhiều hoạt động phong phú

Cũng trong sáng nay (6/3), tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND TPHCM tổ chức Lễ phát động chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Trong khuôn khổ của Lễ phát động tại TP HCM năm nay có nhiều hoạt động phong phú như triển lãm tranh với chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”; trưng bày tranh vẽ về an toàn thực phẩm của thiếu nhi; tổ chức các gian hàng tư vấn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn…  Ngoài ra, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ còn có các khu vực tư vấn chăm sóc sức khỏe, pháp luật cho phụ nữ, trẻ em và góc trưng bày, giới thiệu các mô hình bảo vệ phụ nữ khỏi bạo hành.

Ngay sau lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp với các địa phương triển khai các hoạt động, chương trình, sự kiện quy mô lớn để lan tỏa thông điệp của chương trình. Ngoài ra còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tổ chức các hội thảo, tọa đàm về vấn đề an toàn của phụ nữ và trẻ em. Công tác giám sát, lên tiếng, phản biện, can thiệp và hỗ trợ các vụ việc liên quan đến bạo hành, xâm hại phụ nữ và trẻ em sẽ tiếp tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các hội liên hiệp phụ nữ địa phương đẩy mạnh nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn. Cùng với đó là việc nghiên cứu, rà soát để kịp đưa ra đề xuất về các quy định, chính sách liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Nghệ sĩ Quyền Linh, đại sứ chương trình cho hay: “Chúng ta cần vào cuộc để giảm thiểu tệ nạn bạo hành cũng như xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đây là một trong những thông điệp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đưa ra rất đúng lúc. Chuyện không của riêng ai, tất cả chúng ta đã vào cuộc. Hãy cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng với chương trình tạo nên một thông điệp An toàn, hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em”. (Mỹ Dung)

Sáng 6/3, tại nhà hát Trưng Vương, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phát phát động phong trào “An toàn cho Phụ nữ và trẻ em” và “chống rác thải nhựa” nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng kêu gọi mọi người thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi cho phụ nữ và cộng đồng. Qua đó phát hiện, can thiệp hỗ trợ kịp thời cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực; Tăng cường hoạt động giám sát về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng các mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Về vấn đề “chống rác thải nhựa”, các cấp hội phụ nữ thành phố Đà Nẵng mong muốn các doanh nghiệp, hộ tiểu thương chung tay giảm thiểu việc sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần trong sản xuất kinh doanh dịch vụ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Bà Hồ Thị Huệ, Chủ tịch Phụ nữ quận Hải Châu, thành phố Đà  Nẵng cho biết: “Chúng tôi phát động trong tất cả cán bộ, hội viên phụ nữ những vấn đề liên quan đến phu nữ và trẻ em đều được phải quan tâm và thực hiện tốt công tác tuyên truyền và bảo vệ quyền lợi với phụ nữ và trẻ em. Công tác phối hợp giữa gia đình- nhà trường và xã hội. Đối với vấn đề chống rác thải nhựa thì chúng tôi cam kết với các chị em không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Tất cả các chi hội đều phải vận động và nhận thức được rác thải nhựa trong sinh hoạt. Triển khai đến hội viên kinh doanh buôn bán”.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng trao giả thưởng "Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” cho 10 cá nhân, tập thể có thành tích xuất xắc trong phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế./. (Tuyết Lê)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

35% phụ nữ và trẻ em gái từng bị bạo lực tình dục hoặc thể xác
35% phụ nữ và trẻ em gái từng bị bạo lực tình dục hoặc thể xác

VOV.VN -Bạo lực tình dục hoặc thể xác đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam đang diễn ra dưới nhiều hình thức, từ trong gia đình tới cộng đồng.

35% phụ nữ và trẻ em gái từng bị bạo lực tình dục hoặc thể xác

35% phụ nữ và trẻ em gái từng bị bạo lực tình dục hoặc thể xác

VOV.VN -Bạo lực tình dục hoặc thể xác đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam đang diễn ra dưới nhiều hình thức, từ trong gia đình tới cộng đồng.

Tình cảnh của những phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tình dục
Tình cảnh của những phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tình dục

VOV.VN -Bạo lực tình dục vẫn diễn ra và nhiều phụ nữ vẫn phải âm thầm chịu đựng trong bóng tối, không dám tố cáo, dù đối tượng đó là chồng mình.

Tình cảnh của những phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tình dục

Tình cảnh của những phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tình dục

VOV.VN -Bạo lực tình dục vẫn diễn ra và nhiều phụ nữ vẫn phải âm thầm chịu đựng trong bóng tối, không dám tố cáo, dù đối tượng đó là chồng mình.

Bóc gỡ đường dây lừa bán phụ nữ và trẻ em sang Myanmar
Bóc gỡ đường dây lừa bán phụ nữ và trẻ em sang Myanmar

Thắng khai từ tháng 3/2018 đến khi bị bắt, anh ta đã cấu kết với 3 đối tượng khác lừa bán 5 phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Bóc gỡ đường dây lừa bán phụ nữ và trẻ em sang Myanmar

Bóc gỡ đường dây lừa bán phụ nữ và trẻ em sang Myanmar

Thắng khai từ tháng 3/2018 đến khi bị bắt, anh ta đã cấu kết với 3 đối tượng khác lừa bán 5 phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Thủ tướng đề nghị chung tay bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em
Thủ tướng đề nghị chung tay bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành chung tay cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lấy hạnh phúc và sự an toàn của phụ nữ, trẻ em là mục tiêu hành động.

Thủ tướng đề nghị chung tay bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Thủ tướng đề nghị chung tay bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành chung tay cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lấy hạnh phúc và sự an toàn của phụ nữ, trẻ em là mục tiêu hành động.