Ngắm Penthouse 300m2 của Trương Ngọc Ánh sống cùng con gái

Trương Ngọc Ánh quan niệm nhà là không gian riêng tư nên ngoài đường có ồn ào, sôi nổi mấy thì về nhà luôn phải yên tĩnh, thư giãn.
Tổ ấm của mẹ con Trương Ngọc Ánh tọa lạc trong khu dân cư cao cấp ở An Phú, quận 2, TP.HCM.
Trên tầng 21, căn penthouse được thông tầng bởi 2 căn hộ nên tổng diện tích đến hơn 300m2. Trong nhà, trang thiết bị và phong cách bài trí đơn giản nhưng tiện nghi, trang nhã. 
"Căn nhà rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nó đơn giản là tổ ấm của hai mẹ con tôi thôi", diễn viên Trương Ngọc Ánh nói.
Gặp Trương Ngọc Ánh trong thời điểm cô bận túi bụi vì chạy các dự án điện ảnh cũng như trở lại với hoạt động kinh doanh sau khi gỡ lệnh giãn cách xã hội. 
Suốt thời gian giãn cách xã hội, Trương Ngọc Ánh ở nhà với con gái, học nấu nướng, đọc sách, nhìn lại chặng đường mình đã đi và suy tính cho kế hoạch tương lai.
"Nấu đồ ăn xong, tôi thấy mình cũng có chút năng khiếu nên gửi bạn bè ăn thử. Thế là mọi người tưởng mình bán đồ ăn online, ào ào vào đặt hàng nữa cơ! Bạn bè cũng trêu tôi: Trương Ngọc Ánh sao lại phụ nữ thế. May quá, ngoài phần đàn ông trong người, tôi vẫn còn tý phụ nữ đấy chứ", cô chia sẻ. 
Trương Ngọc Ánh cũng mở lòng tâm sự về con gái Bảo Tiên và bố của con gái - chồng cũ, diễn viên Trần Bảo Sơn. Cô nói, làm mẹ là một niềm hạnh phúc lớn. Hiện tại, con gái Trương Ngọc Ánh đang trong tuổi dậy thì - độ tuổi mà tâm sinh lý của các bé bất ổn định, nên việc cô chăm sóc, dõi theo con tương đối phức tạp. 
"May là Bảo Tiên cứ sắp tâm trạng thất thường sẽ báo trước cho mẹ và bà vú. Bạn chỉ có thể được con chia sẻ mọi bí mật với mình khi là bạn thân của bé. Mỗi ngày, tôi lắng nghe con tâm sự từng chuyện nhỏ nhất như ở trường chơi với ai, hôm nay đi học có cậu bạn nhìn con, bắt chuyện với con,… Nghe “chị ấy” kể huyên thiên, đôi khi cũng đau đầu đấy nhưng mình phải kiên nhẫn để biết con đang gặp vấn đề gì, tâm sinh lý thay đổi thế nào.
Nhà trường liên tục gửi mail cho chúng tôi để bố mẹ biết con học gì, ở trường thế nào, qua đó nắm được tiến trình phát triển của con. Chúng tôi thường xuyên trao đổi mail, ký sổ liên lạc, họp riêng với trường… nói chung bận rộn. Chúng tôi hay đùa nhau rằng: “Con học bao nhiêu, bố mẹ học đủ bấy nhiêu”.
Nuôi dạy con tuổi dậy thì rất cần kiên nhẫn. Tôi hầu như cũng không mắng con. Sau mỗi sự việc, tôi thấy nhờ mình kiên nhẫn chuyện trò với con mà có thể giải quyết tốt", Trương Ngọc Ánh cho hay.
Trương Ngọc Ánh kể, con gái Bảo Tiên có năng khiếu ca hát, nhảy múa và diễn xuất nhưng không theo nghệ thuật như mẹ. 
Bé định tốt nghiệp trung học sẽ theo học trường kiến trúc ở New York, Mỹ học làm kiến trúc sư, vẽ nhà cửa và thiết kế nội thất.
Sắp tới, ngoài hai dự án quan trọng là Hương Ga 2 và Trưng Vương, Trương Ngọc Ánh còn tham gia một bộ phim do chồng cũ Trần Bảo Sơn sản xuất. Thông tin được khán giả quan tâm khi Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn dù ly dị nhưng vẫn có thể vui vẻ hợp tác.
Về việc này, Trương Ngọc Ánh thấy rất bình thường. Cô nói: "Hậu ly dị, thành công lớn nhất của chúng tôi là giữ được tình bạn và cùng nhau lo cho con thật tốt. Người làm văn hóa thì nên cư xử có văn hóa với nhau".
Ngoài chuyện con cái, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn trao đổi với nhau về công việc. Trần Bảo Sơn ấp ủ làm phim này từ lâu nên khi quay teaser đã gửi cô xem. Trương Ngọc Ánh thấy bộ phim hấp dẫn, nói với chồng cũ rằng: “Nếu trùng lịch quay Hương Ga 2 hoặc vai quá dài thì em không thể nhận lời. Nhưng nếu trong khả năng, em sẵn sàng hỗ trợ anh thôi”.
"Việc tôi đóng phim cho chồng cũ rất bình thường thôi. Tôi luôn quan tâm người cũ, bạn bè bình thường còn quan tâm nhau huống chi là người cũ. Họ thành công mình chúc phúc, họ khó khăn mình chia sẻ.