Ngôi nhà hiện đại bố xây cho 2 con giữa đồng quê

Sau những ngày sống ở phố thị ồn ã, các bé giờ được leo trèo trên cây to trồng giữa ngôi nhà ở Lâm Đồng, cùng mẹ chăm rau, cùng cha nuôi cá.

Gia chủ gồm hai vợ chồng, hai con nhỏ. Cuộc sống của họ xoay quanh sạp giày dép nhỏ ngoài khu chợ tấp nập, ồn ào. Người chồng muốn chuyển về khu xa trung tâm hơn, cất một ngôi nhà có chút hoài niệm về cuộc sống yên ả, bình yên với đại gia đình trước đây.
Giữa năm 2015, người chồng cùng KTS Đậu Phi Bách (3 Atelier) đi tìm vật liệu bản địa ở vùng Di Linh (Lâm Đồng) cho một công trình. Qua trò chuyện, anh tâm sự với kiến trúc sư về ngôi nhà ước mơ của mình.
Từ những chia sẻ ấy, người thiết kế đã đưa ra ý tưởng về một ngôi nhà 2 tầng chứa đựng đầy nắng gió bên trong.
Mảnh đất mới nằm sát đường quốc lộ, cũng không kém phần bụi bặm, ồn ào. Bởi vậy, kiến trúc sư tạo ra một khoảng lùi với vườn rau, lối đi lát gạch, ao cá. Ngôi nhà có phần mái ngói trải dài từ tầng 2 xuống, đảm bảo sự kín đáo, yên tĩnh cho không gian bên trong.
Hai bé con của gia đình vốn sinh ra nơi phố thị, bố mẹ mong các con được tiếp cận nhiều hơn với thiên nhiên. Khu vườn nhỏ với sân gạch trong nhà tạo nên sự kết nối giữa phòng khách và bếp, phòng ăn. Các bé có thể leo trèo, chơi đùa cùng cây cỏ, phụ mẹ trồng rau, cùng cha nuôi cá, học được vô số điều hay mà cuộc sống nơi thành thị không có.
Ngôi nhà mang dáng dấp của vùng cao nguyên Di Linh, kết hợp nhiều vật liệu cũ, mới. Vật liệu tự nhiên được xử lý ở mức độ vừa đủ để không mất đi tính chất vốn có của chúng.
Ngôi nhà dạng ống chỉ có một mặt tiền thoáng mở ra đường quốc lộ đông đúc. Nhưng không gian bên trong lại rất thoáng đãng và tươi xanh. Tầng một giống như một khoảng sân vườn có mái che còn các phòng ngủ ở tầng hai đều mở rộng cửa ra giếng trời ở giữa và sân sau nhà.
Ngôi nhà sử dụng nhiều loại gạch mộc đem lại chất xưa thân thuộc. Có những mảng tường được xây bằng gạch ngói từ nơi ở cũ của đại gia đình chủ nhà.
Gạch bông nhiều màu hay gạch lỗ mộc tạo thành những điểm nhấn thú vị trên nền tường trắng hiện đại.
Ngôi nhà luôn có những góc nhỏ thú vị bất ngờ như bàn đọc sách, làm việc nhìn ra khoảng giếng trời.
Không cần nhiều chi tiết trang trí, không gian sống của gia đình đẹp từ chính chất liệu của sàn gạch, tường gỗ, cửa trượt.
Nơi ở mới vừa mang cảm giác lạ lẫm vừa thân thuộc, chứa đựng nhiều hoài niệm.
Trong nhà bố trí nhiều bồn rửa tay, đánh răng ngoài trời giúp cho các thành viên trong nhà có thêm sự sảng khoái khi được hòa vào thiên nhiên mỗi sớm mai.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những ngôi nhà đẹp lung linh như ở xứ sở thần tiên
Những ngôi nhà đẹp lung linh như ở xứ sở thần tiên

VOV.VN -Những ngôi nhà với kiến trúc độc đáo sẽ khiến du khách ghé thăm có cảm giác như đang lạc vào một xứ sở thần tiên

Những ngôi nhà đẹp lung linh như ở xứ sở thần tiên

Những ngôi nhà đẹp lung linh như ở xứ sở thần tiên

VOV.VN -Những ngôi nhà với kiến trúc độc đáo sẽ khiến du khách ghé thăm có cảm giác như đang lạc vào một xứ sở thần tiên

Những tòa nhà đẹp lung linh ở Triều Tiên
Những tòa nhà đẹp lung linh ở Triều Tiên

18 khu tháp với những tòa nhà cao tới 47 tầng ở Bình Nhưỡng soi bóng xuống dòng sông, lung linh ánh đèn vào buổi tối.

Những tòa nhà đẹp lung linh ở Triều Tiên

Những tòa nhà đẹp lung linh ở Triều Tiên

18 khu tháp với những tòa nhà cao tới 47 tầng ở Bình Nhưỡng soi bóng xuống dòng sông, lung linh ánh đèn vào buổi tối.