Bộ Nội vụ: Quảng Nam bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi đúng quy trình

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: Ông Lê Phước Hoài Bảo là một trong 51 trường hợp được giới thiệu ứng cử, luân chuyển, bổ nhiệm có độ tuổi từ 30 đến dưới 40 tuổi.

Sáng 5/10, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về công tác cán bộ, trong đó có việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư, ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi.

Dựa trên các báo cáo chi tiết về việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, đoàn công tác của Bộ Nội vụ ủng hộ việc phát triển nguồn nhân lực trẻ kế cận. Theo quan điểm của Bộ Nội vụ, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Nam được thực hiện phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh Quảng Nam. Thể hiện rõ là các Quyết định 36 và 42 của UBND tỉnh Quảng Nam đảm bảo thu hút, phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao trong tỉnh, kể cả từ bên ngoài.

Với trường hợp của ông Lê Phước Hoài Bảo, ý kiến của Bộ Nội vụ cho rằng, đây là một trong 51 trường hợp được giới thiệu ứng cử, luân chuyển, bổ nhiệm có độ tuổi từ 30 đến dưới 40 tuổi.

Về thông tin ông Bảo chưa qua chuyên viên chính, ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, về quy trình là đúng, trong số 176 người được bổ nhiệm có 51 người có độ tuổi từ 30 đến dưới 40 tuổi. Ông Bảo đã đi học lớp bồi dưỡng chính trị, hành chính, trong đó bao hàm cả về Lý luận chính trị và Chuyên viên chính. Về tiêu chuẩn của chức danh Giám đốc Sở, theo quy định của Bộ Nội vụ, quy định 82 là đạt tiêu chuẩn của ngạch Chuyên viên chính.

“Có thể người ta chưa được bổ nhiệm Chuyên viên chính do người ta chưa đi thi nhưng người ta đã đạt được tiêu chuẩn”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quảng Nam nói gì về việc bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi?
Chủ tịch Quảng Nam nói gì về việc bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi?

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam: “Khi ký quyết định bổ nhiệm ông Bảo, tôi không bị áp lực từ ai cả, bởi vấn đề cán bộ rất hệ trọng...”.

Chủ tịch Quảng Nam nói gì về việc bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi?

Chủ tịch Quảng Nam nói gì về việc bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi?

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam: “Khi ký quyết định bổ nhiệm ông Bảo, tôi không bị áp lực từ ai cả, bởi vấn đề cán bộ rất hệ trọng...”.

Bộ Nội vụ lên tiếng về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi
Bộ Nội vụ lên tiếng về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi

VOV.VN - Bộ Nội vụ đã thành lập tổ công tác kiểm tra đột xuất tất cả hồ sơ, xem việc bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi ở Quảng Nam đã đúng quy trình chưa.

Bộ Nội vụ lên tiếng về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi

Bộ Nội vụ lên tiếng về vụ bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi

VOV.VN - Bộ Nội vụ đã thành lập tổ công tác kiểm tra đột xuất tất cả hồ sơ, xem việc bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi ở Quảng Nam đã đúng quy trình chưa.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi: “Tôi chưa bao giờ thấy cả!”
Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi: “Tôi chưa bao giờ thấy cả!”

Về việc Quảng Nam bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi, nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông cho rằng: "Giám đốc Sở ở tuổi 37-40 là đã thấy rất trẻ rồi. Tôi thấy trường hợp này là không bình thường". 

Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi: “Tôi chưa bao giờ thấy cả!”

Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi: “Tôi chưa bao giờ thấy cả!”

Về việc Quảng Nam bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi, nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông cho rằng: "Giám đốc Sở ở tuổi 37-40 là đã thấy rất trẻ rồi. Tôi thấy trường hợp này là không bình thường". 

Quảng Nam bổ nhiệm giám đốc sở 30 tuổi: Tỉnh chưa thấy sai
Quảng Nam bổ nhiệm giám đốc sở 30 tuổi: Tỉnh chưa thấy sai

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết nhiều cán bộ ở tỉnh được bổ nhiệm không phải xem xét tiêu chuẩn do Bộ Nội vụ quy định.

Quảng Nam bổ nhiệm giám đốc sở 30 tuổi: Tỉnh chưa thấy sai

Quảng Nam bổ nhiệm giám đốc sở 30 tuổi: Tỉnh chưa thấy sai

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết nhiều cán bộ ở tỉnh được bổ nhiệm không phải xem xét tiêu chuẩn do Bộ Nội vụ quy định.

Quảng Nam: Con trai Bí thư Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở
Quảng Nam: Con trai Bí thư Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở

Sau hơn 5 tháng tiếp nhận chức Phó Giám đốc sở, ông Lê Phước Hoài Bảo, con ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quảng Nam: Con trai Bí thư Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở

Quảng Nam: Con trai Bí thư Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở

Sau hơn 5 tháng tiếp nhận chức Phó Giám đốc sở, ông Lê Phước Hoài Bảo, con ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về đề án tuyển chọn lãnh đạo
Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về đề án tuyển chọn lãnh đạo

VOV.VN -Điểm mới của Đề án tuyển chọn lãnh đạo đó là thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu khi lựa chọn nhân sự thi tuyển và chịu trách nhiệm về nhân sự nếu được bổ nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về đề án tuyển chọn lãnh đạo

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về đề án tuyển chọn lãnh đạo

VOV.VN -Điểm mới của Đề án tuyển chọn lãnh đạo đó là thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu khi lựa chọn nhân sự thi tuyển và chịu trách nhiệm về nhân sự nếu được bổ nhiệm.

Cựu Bí thư Quảng Nam: 'Quy trình bổ nhiệm con tôi không có gì sai'
Cựu Bí thư Quảng Nam: 'Quy trình bổ nhiệm con tôi không có gì sai'

Ông Lê Phước Thanh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, con trai ông (Lê Phước Hoài Bảo) được bổ nhiệm làm Giám đốc sở là hoàn toàn đúng quy trình.

Cựu Bí thư Quảng Nam: 'Quy trình bổ nhiệm con tôi không có gì sai'

Cựu Bí thư Quảng Nam: 'Quy trình bổ nhiệm con tôi không có gì sai'

Ông Lê Phước Thanh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, con trai ông (Lê Phước Hoài Bảo) được bổ nhiệm làm Giám đốc sở là hoàn toàn đúng quy trình.

Bổ nhiệm cán bộ ngồi vào chiếc ghế quá rộng sẽ rất nguy hại
Bổ nhiệm cán bộ ngồi vào chiếc ghế quá rộng sẽ rất nguy hại

PGS.TS Võ Kim Sơn: Nếu người được bổ nhiệm không đáp ứng được công việc, được đặt vào chiếc ghế quá rộng, quá cao...rất nguy hại.

Bổ nhiệm cán bộ ngồi vào chiếc ghế quá rộng sẽ rất nguy hại

Bổ nhiệm cán bộ ngồi vào chiếc ghế quá rộng sẽ rất nguy hại

PGS.TS Võ Kim Sơn: Nếu người được bổ nhiệm không đáp ứng được công việc, được đặt vào chiếc ghế quá rộng, quá cao...rất nguy hại.

Bổ nhiệm cán bộ thiếu minh bạch, dân sẽ giảm niềm tin
Bổ nhiệm cán bộ thiếu minh bạch, dân sẽ giảm niềm tin

VOV.VN - Việc bổ nhiệm cán bộ thiếu công khai, minh bạch, không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển chung mà còn làm suy giảm niềm tin trong nhân dân.

Bổ nhiệm cán bộ thiếu minh bạch, dân sẽ giảm niềm tin

Bổ nhiệm cán bộ thiếu minh bạch, dân sẽ giảm niềm tin

VOV.VN - Việc bổ nhiệm cán bộ thiếu công khai, minh bạch, không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển chung mà còn làm suy giảm niềm tin trong nhân dân.

Muốn chọn cán bộ lãnh đạo giỏi, hãy thi tuyển cạnh tranh
Muốn chọn cán bộ lãnh đạo giỏi, hãy thi tuyển cạnh tranh

VOV.VN - Việc thi tuyển lãnh đạo được cho là đem lại luồng sinh khí mới cho hoạt động của các cơ quan Nhà nước nói chung và của các cấp vụ, cấp sở, cấp phòng nói riêng.

Muốn chọn cán bộ lãnh đạo giỏi, hãy thi tuyển cạnh tranh

Muốn chọn cán bộ lãnh đạo giỏi, hãy thi tuyển cạnh tranh

VOV.VN - Việc thi tuyển lãnh đạo được cho là đem lại luồng sinh khí mới cho hoạt động của các cơ quan Nhà nước nói chung và của các cấp vụ, cấp sở, cấp phòng nói riêng.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi cũng là việc bình thường...
Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi cũng là việc bình thường...

VOV.VN - Ông Cao Sỹ Kiêm: "Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi là chuyện bình thường. Vấn đề là làm rõ và công khai thủ tục, trình tự, cách thức đề bạt có uẩn khúc gì không?"

Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi cũng là việc bình thường...

Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi cũng là việc bình thường...

VOV.VN - Ông Cao Sỹ Kiêm: "Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi là chuyện bình thường. Vấn đề là làm rõ và công khai thủ tục, trình tự, cách thức đề bạt có uẩn khúc gì không?"