Trung Quốc công bố Sách Xanh hoạt động khoa học công nghệ hàng không vũ trụ

VOV.VN - Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) hôm qua (26/2) công bố Sách Xanh hoạt động khoa học công nghệ hàng không vũ trụ năm 2023.

Theo đó, Trung Quốc sẽ chứng kiến những cột mốc quan trọng mới vào năm 2024 trong lĩnh vực không gian với khoảng 100 vụ phóng vào quỹ đạo. Đây là kỷ lục mới, sẽ đẩy nhanh việc kết nối và xây dựng nhiều chòm sao vệ tinh ở nước này.

Về các kế hoạch trong năm 2024, Sách Xanh của gã khổng lồ vũ trụ nhà nước Trung Quốc - Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) cho biết, khoảng 100 nhiệm vụ phóng dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong cả năm, lập kỷ lục mới. Trong 100 lần phóng này, CASC sẽ thực hiện gần 70 lần phóng, đưa khoảng 290 tàu vũ trụ vào không gian. Khoảng 30 lần phóng còn lại dự kiến ​​là các dự án tên lửa thương mại.

Trong số các nhiệm vụ này, tên lửa đẩy Trường Chinh-6C, Trường Chinh-12, Thiên Long-3 và Dẫn Lực-1 mới được phát triển sẽ thực hiện nhiệm vụ bay lần đầu.

Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn hoạt động bình thường, trong năm 2024 sẽ có 2 sứ mệnh tàu vũ trụ chở hàng, 2 sứ mệnh bay đưa người vào vũ trụ và 2 sứ mệnh trở về Trái Đất.

Địa điểm phóng vào không gian đầu tiên cho mục đích thương mại cũng dự kiến thực hiện sứ mệnh phóng đầu tiên trong năm 2024, giúp đẩy nhanh việc xây dựng và kết nối nhiều chòm sao vệ tinh.

Sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng giai đoạn 4 cũng sẽ chứng kiến những tiến triển mới, gồm việc phóng vệ tinh chuyển tiếp Thước Kiều-2 (Queqiao-2) và sứ mệnh Hằng Nga-6 - dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu vật ở cực Nam vùng tối của Mặt Trăng và đưa trở về Trái Đất lần đầu tiên trên thế giới.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ phóng các vệ tinh phục vụ mục đích dân sự, như vệ tinh đo độ mặn đại dương, vệ tinh giám sát điện từ 02 và vệ tinh thiên văn Trung-Pháp (SVOM), cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống vệ tinh viễn thám thế hệ mới của CASC. Đánh giá sự phát triển trong lĩnh vực không gian của Trung Quốc năm 2023, Sách Xanh cho biết, 67 sứ mệnh phóng đã được thực hiện trong năm qua, đứng thứ 2 trên thế giới. 221 tàu vũ trụ đã được phát triển và phóng vào vũ trụ, phá kỷ lục về tần suất phóng và số lượng tàu vũ trụ của nước này. Trong đó, loạt tên lửa đẩy Trường Chinh đã phóng thành công 47 lần với tỷ lệ thành công 100%.

Tính đến cuối năm 2023, tên lửa này đã phóng tổng cộng 505 lần, trong khi các tên lửa thương mại khác đã phóng 20 lần.

Sách Xanh nhấn mạnh, năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là năm bản lề quán triệt thực hiện tinh thần của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) và đẩy nhanh việc xây dựng cường quốc không gian, do vậy CASC sẽ duy trì nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển với cường độ cao, thúc đẩy toàn diện các chương trình thám hiểm đưa người lên Mặt Trăng, thăm dò không gian sâu, phát triển hơn 200 tàu vũ trụ bao gồm cả tàu vũ trụ có người lái gần Trái đất thế hệ mới, tàu thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga-7, tàu thăm dò liên hành tinh Thiên Vấn-2 và các vệ tinh thăm dò vi sóng quỹ đạo địa tĩnh, triển khai sản xuất hơn 230 tên lửa đẩy, thực hiện nhiều hợp đồng hàng không vũ trụ thương mại và thỏa thuận xuất khẩu vệ tinh​.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học
Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố danh sách 184 trường trung và tiểu học được chọn làm cơ sở giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tiến hành thí điểm và thúc đẩy tốt hơn việc phát triển giáo dục AI trong nhà trường.

Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học

Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố danh sách 184 trường trung và tiểu học được chọn làm cơ sở giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tiến hành thí điểm và thúc đẩy tốt hơn việc phát triển giáo dục AI trong nhà trường.

Trung Quốc nhấn mạnh nắm quyền chủ động chiến lược trong thống nhất đất nước
Trung Quốc nhấn mạnh nắm quyền chủ động chiến lược trong thống nhất đất nước

VOV.VN - Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh cho biết nước này sẽ kiên quyết ngăn chặn sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, nắm chắc hơn quyền chủ động chiến lược trong việc thực hiện thống nhất đất nước.

Trung Quốc nhấn mạnh nắm quyền chủ động chiến lược trong thống nhất đất nước

Trung Quốc nhấn mạnh nắm quyền chủ động chiến lược trong thống nhất đất nước

VOV.VN - Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh cho biết nước này sẽ kiên quyết ngăn chặn sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, nắm chắc hơn quyền chủ động chiến lược trong việc thực hiện thống nhất đất nước.

Chi phí nuôi con ở Trung Quốc thuộc hàng cao nhất thế giới
Chi phí nuôi con ở Trung Quốc thuộc hàng cao nhất thế giới

VOV.VN - Theo báo cáo do một tổ chức nghiên cứu của Trung Quốc công bố ngày 21/2, chi phí trung bình để nuôi một đứa trẻ từ khi chào đời cho đến khi tốt nghiệp đại học ở nước này là khoảng 680.000 nhân dân tệ (khoảng 94.500 USD), hiện thuộc hàng cao nhất thế giới.

Chi phí nuôi con ở Trung Quốc thuộc hàng cao nhất thế giới

Chi phí nuôi con ở Trung Quốc thuộc hàng cao nhất thế giới

VOV.VN - Theo báo cáo do một tổ chức nghiên cứu của Trung Quốc công bố ngày 21/2, chi phí trung bình để nuôi một đứa trẻ từ khi chào đời cho đến khi tốt nghiệp đại học ở nước này là khoảng 680.000 nhân dân tệ (khoảng 94.500 USD), hiện thuộc hàng cao nhất thế giới.

Đón dâu bằng xe buýt - Trào lưu cưới mới của các cặp đôi Trung Quốc
Đón dâu bằng xe buýt - Trào lưu cưới mới của các cặp đôi Trung Quốc

VOV.VN - Thay vì sử dụng xe sang, thời gian gần đây, “đám cưới xe buýt” đang trở thành một trào lưu gây sốt ở Trung Quốc. Tiết kiệm, tiện lợi, khác lạ, lại không kém phần vui tươi và bảo vệ môi trường khiến không ít bạn trẻ lựa chọn xe buýt công cộng để đón dâu trong ngày trọng đại.

Đón dâu bằng xe buýt - Trào lưu cưới mới của các cặp đôi Trung Quốc

Đón dâu bằng xe buýt - Trào lưu cưới mới của các cặp đôi Trung Quốc

VOV.VN - Thay vì sử dụng xe sang, thời gian gần đây, “đám cưới xe buýt” đang trở thành một trào lưu gây sốt ở Trung Quốc. Tiết kiệm, tiện lợi, khác lạ, lại không kém phần vui tươi và bảo vệ môi trường khiến không ít bạn trẻ lựa chọn xe buýt công cộng để đón dâu trong ngày trọng đại.

Tàu siêu tốc Trung Quốc “bay trên mặt đất” với tốc độ 1.000 km/h và hơn thế nữa
Tàu siêu tốc Trung Quốc “bay trên mặt đất” với tốc độ 1.000 km/h và hơn thế nữa

VOV.VN - Trung Quốc đang phát triển tàu siêu tốc có tốc độ lên tới 1.000km/h. Kế hoạch này đã được đưa ra từ năm 2017 và đây chỉ là bước khởi đầu trong một kế hoạch 3 bước với các mốc 1.000km/h, 2.000km/h và 4.000km/h.

Tàu siêu tốc Trung Quốc “bay trên mặt đất” với tốc độ 1.000 km/h và hơn thế nữa

Tàu siêu tốc Trung Quốc “bay trên mặt đất” với tốc độ 1.000 km/h và hơn thế nữa

VOV.VN - Trung Quốc đang phát triển tàu siêu tốc có tốc độ lên tới 1.000km/h. Kế hoạch này đã được đưa ra từ năm 2017 và đây chỉ là bước khởi đầu trong một kế hoạch 3 bước với các mốc 1.000km/h, 2.000km/h và 4.000km/h.