Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tử vong do đột quỵ

VOV.VN -Ngày 15/8, khi có biểu hiện đột quỵ, ông Đán được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để cấp cứu. Tuy nhiên, ông đã không qua khỏi.

Ông Hoàng Xuân Đán, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái hôm nay 15/8, sau khi được gia đình đưa đến cấp cứu tại đây.

Một lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã xác nhận với PV VOV sự việc này.

Theo đó, ngày 15/8, khi có biểu hiện đột quỵ, ông Đán được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái để cấp cứu. Tuy nhiên, ông đã không qua khỏi.

Ông Hoàng Xuân Đán – Chủ tịch UBND TP.Yên Bái (ảnh: Sở TNMT Yên Bái).

Ông Hoàng Xuân Đán, sinh năm 1974, quê quán ở xã Mễ Sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Từ năm 2013 đến tháng 1/2019, ông là Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái.

Tháng 1/2019, ông được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Lục Yên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngay sau đó, HĐND huyện Lục Yên khóa XX, nhiệm kì 2016 -2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (bất thường).

Tại kỳ họp, ông Hoàng Xuân Đán được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Một thời gian sau đó, ông Đán tiếp tục được điều chuyển về công tác tại thành phố Yên Bái.

 Ngày 1/4/2020, HĐND Thành phố Yên Bái đã bầu ông Hoàng Xuân Đán - Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Yên Bái cho đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên