Điều động, bổ nhiệm nhân sự: QK2, QK7, Bình Dương, Tổng cục Đường bộ

Tỉnh ủy Bình Dương, Tổng cục Đường bộ, Quân khu 7, Quân khu 2 vừa triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Ngày 27/3, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng chủ trì trao các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Phạm Văn Cành và ông Trần Thanh Liêm trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh báo Bình Dương
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Phạm Văn Cành và ông Trần Thanh Liêm đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ;

Chỉ định ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2015-2020, công tác tại UBND TP.Thủ Dầu Một;

Bổ nhiệm ông Võ Hoàng Ngân, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Đỗ Khắc Điệp, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ và ông Nguyễn Văn Hiệp, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Singapore.

Ông Nguyễn Văn Huyện trao quyết định và chúc mừng ông Trần Văn Sơn. Ảnh: Duongbo.vn
** Cùng ngày, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định điều động luân chuyển cán bộ.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện trực tiếp trao quyết định luân chuyển có thời hạn cho ông Trần Văn Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I, giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư kể từ ngày 1/4/2017.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đã trao Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ có thời hạn đối với ông Trần Hưng Hà, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III về giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I từ ngày 1/4/2017.

Việc điều động luân chuyển cán bộ được căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TCĐBVN ngày 16/3/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ diện Tổng cục quản lý 6 tháng đầu năm 2017.

Trung tướng Võ Minh Lương, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến chúc mừng Thiếu tướng Du Trường Giang và Đại tá Nguyễn Bình Sơn. Ảnh QK7
** Liên quan đến công tác nhân sự quân đội, triển khai quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Du Trường Giang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thống nhất giao Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chịu trách nhiệm chỉ huy, điều hành trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

** Trước đó, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 đã tiến hành trao các quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ LLVT Quân khu.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Quốc Việt, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần; Đại tá Trương Minh Đức, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sơn La, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ thông tin một Sở “thừa” 23 cán bộ
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ thông tin một Sở “thừa” 23 cán bộ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin Sở NN-PTNT Thái Nguyên bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ.

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ thông tin một Sở “thừa” 23 cán bộ

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ thông tin một Sở “thừa” 23 cán bộ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin Sở NN-PTNT Thái Nguyên bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ.

Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo
Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo

VOV.VN - Việc nhiều địa phương, đơn vị “thừa” cán bộ, nhất là cấp phòng không còn là cá biệt đặt ra những dấu hỏi trong công tác cán bộ ở cơ sở.

Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo

Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo

VOV.VN - Việc nhiều địa phương, đơn vị “thừa” cán bộ, nhất là cấp phòng không còn là cá biệt đặt ra những dấu hỏi trong công tác cán bộ ở cơ sở.

Giám đốc Sở bổ nhiệm con trai: Có chuyện nể nang, thiếu trách nhiệm
Giám đốc Sở bổ nhiệm con trai: Có chuyện nể nang, thiếu trách nhiệm

VOV.VN - Ông Vũ Quốc Hùng cho rằng, có chuyện nể nang, thiếu trách nhiệm trong việc Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương bổ nhiệm con trai.

Giám đốc Sở bổ nhiệm con trai: Có chuyện nể nang, thiếu trách nhiệm

Giám đốc Sở bổ nhiệm con trai: Có chuyện nể nang, thiếu trách nhiệm

VOV.VN - Ông Vũ Quốc Hùng cho rằng, có chuyện nể nang, thiếu trách nhiệm trong việc Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương bổ nhiệm con trai.

Bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ ở Sở NN&PTNT Thái Nguyên
Bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ ở Sở NN&PTNT Thái Nguyên

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên vừa chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ việc bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ tại Sở NN&PTNT.

Bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ ở Sở NN&PTNT Thái Nguyên

Bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ ở Sở NN&PTNT Thái Nguyên

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên vừa chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ việc bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ tại Sở NN&PTNT.

Thủ tướng yêu cầu kỷ luật cá nhân vi phạm trong bổ nhiệm người nhà
Thủ tướng yêu cầu kỷ luật cá nhân vi phạm trong bổ nhiệm người nhà

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về kết quả theo dõi, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà của lãnh đạo tại một số địa phương, đơn vị.

Thủ tướng yêu cầu kỷ luật cá nhân vi phạm trong bổ nhiệm người nhà

Thủ tướng yêu cầu kỷ luật cá nhân vi phạm trong bổ nhiệm người nhà

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về kết quả theo dõi, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà của lãnh đạo tại một số địa phương, đơn vị.

Bổ nhiệm “thừa” cán bộ tràn lan: Phải chống tham nhũng quyền lực!
Bổ nhiệm “thừa” cán bộ tràn lan: Phải chống tham nhũng quyền lực!

VOV.VN - Hệ thống hành chính của Việt Nam không có quy định nào cho phép một phòng có 11 biên chế nhưng có tới 7 lãnh đạo, bổ nhiệm như vậy là sai nguyên tắc.

Bổ nhiệm “thừa” cán bộ tràn lan: Phải chống tham nhũng quyền lực!

Bổ nhiệm “thừa” cán bộ tràn lan: Phải chống tham nhũng quyền lực!

VOV.VN - Hệ thống hành chính của Việt Nam không có quy định nào cho phép một phòng có 11 biên chế nhưng có tới 7 lãnh đạo, bổ nhiệm như vậy là sai nguyên tắc.

Trà Vinh chấn chỉnh việc bổ nhiệm cán bộ chưa đạt tiêu chuẩn
Trà Vinh chấn chỉnh việc bổ nhiệm cán bộ chưa đạt tiêu chuẩn

Việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thời gian qua cho thấy một số cơ quan thực hiện chưa đúng quy định.

Trà Vinh chấn chỉnh việc bổ nhiệm cán bộ chưa đạt tiêu chuẩn

Trà Vinh chấn chỉnh việc bổ nhiệm cán bộ chưa đạt tiêu chuẩn

Việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thời gian qua cho thấy một số cơ quan thực hiện chưa đúng quy định.

Ông Trường Sơn tạm thời thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí
Ông Trường Sơn tạm thời thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí

VOV.VN - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Nguyễn Vũ Trường Sơn tạm thời thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV Tập đoàn.

Ông Trường Sơn tạm thời thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí

Ông Trường Sơn tạm thời thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí

VOV.VN - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Nguyễn Vũ Trường Sơn tạm thời thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV Tập đoàn.

Giám đốc Sở Nội vụ đặc cách bổ nhiệm con trai: Không chấp hành luật!
Giám đốc Sở Nội vụ đặc cách bổ nhiệm con trai: Không chấp hành luật!

VOV.VN - Những ngày qua, câu chuyện "một Sở toàn lãnh đạo” ở Hải Dương lại “nóng” lên trước thông tin Giám đốc Sở Nội vụ đặc cách bổ nhiệm con trai.

Giám đốc Sở Nội vụ đặc cách bổ nhiệm con trai: Không chấp hành luật!

Giám đốc Sở Nội vụ đặc cách bổ nhiệm con trai: Không chấp hành luật!

VOV.VN - Những ngày qua, câu chuyện "một Sở toàn lãnh đạo” ở Hải Dương lại “nóng” lên trước thông tin Giám đốc Sở Nội vụ đặc cách bổ nhiệm con trai.

Giám đốc Sở đặc cách bổ nhiệm con trai: Không thể là do “sơ suất“!
Giám đốc Sở đặc cách bổ nhiệm con trai: Không thể là do “sơ suất“!

VOV.VN - “Tôi thực sự không nghĩ là do có “sơ suất” khi làm công tác cán bộ như vậy. Bố con thì chả cần xem hồ sơ cũng biết kỹ mọi điều”.

Giám đốc Sở đặc cách bổ nhiệm con trai: Không thể là do “sơ suất“!

Giám đốc Sở đặc cách bổ nhiệm con trai: Không thể là do “sơ suất“!

VOV.VN - “Tôi thực sự không nghĩ là do có “sơ suất” khi làm công tác cán bộ như vậy. Bố con thì chả cần xem hồ sơ cũng biết kỹ mọi điều”.