Lấy nhầm can xăng để đốt hai vợ chồng bị bỏng nặng

VOV.VN - Chị Hồng lấy nhầm can xăng 5 lít để đốt khiến ngọn lửa bùng cháy bao trùm toàn bộ cơ thể, người chồng vào cứu cũng bị bỏng nặng.

Ngày 26/12, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An xác nhận thông tin trên.

Vụ việc khiến 2 vợ chồng anh Linh bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu cho biết, tối ngày 23/12, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1973) làm lán trại tại Dốc Cát thuộc địa phận Quỳ Hợp (Nghệ An). Lúc này chị Hồng làm vệ sinh khu vực chuồng gà của gia đình và đốt mát trong chuồng gà. Chị Hồng lấy nhầm can xăng 5 lít để đốt, khiến ngọn lửa bùng cháy bao trùm cơ thể.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Người chồng là anh Nguyễn Văn Linh (SN 1969) lao vào cứu vợ cũng bị ngọn lửa bao trùm.

Phát hiện sự việc người dân gần đó lập tức đến ứng cứu. Vụ việc khiến chị Hồng bị bỏng nặng đến 90% còn anh Linh bị bỏng 30%. Vụ hỏa hoạn cũng gây cháy ở khu vực lán trại, nhưng được người dân kịp thời dập tắt.

Hiện cả hai vợ chồng anh Linh đang được điều trị tại Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện thoại phát nổ khi đang sạc pin, nam thanh niên bị bỏng nặng
Điện thoại phát nổ khi đang sạc pin, nam thanh niên bị bỏng nặng

VOV.VN -Nam thanh niên bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ khi vừa chơi game, vừa cắm sạc pin.

Điện thoại phát nổ khi đang sạc pin, nam thanh niên bị bỏng nặng

Điện thoại phát nổ khi đang sạc pin, nam thanh niên bị bỏng nặng

VOV.VN -Nam thanh niên bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ khi vừa chơi game, vừa cắm sạc pin.

Cứu nạn thành công một thuyền trưởng tàu cá bị bỏng nặng trên biển
Cứu nạn thành công một thuyền trưởng tàu cá bị bỏng nặng trên biển

VOV.VN- Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa cứu nạn thành công thuyền trưởng tàu cá NA 93607 TS bị bỏng nặng trên biển.

Cứu nạn thành công một thuyền trưởng tàu cá bị bỏng nặng trên biển

Cứu nạn thành công một thuyền trưởng tàu cá bị bỏng nặng trên biển

VOV.VN- Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa cứu nạn thành công thuyền trưởng tàu cá NA 93607 TS bị bỏng nặng trên biển.

Hút thuốc khi chiết xăng, 4 người trong gia đình bị bỏng nặng
Hút thuốc khi chiết xăng, 4 người trong gia đình bị bỏng nặng

VOV.VN - Các bệnh nhân này đều bị bỏng hô hấp, sốc bỏng nghiêm trọng, đang trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ chưa dám tiên lượng về tình hình sức khỏe.

Hút thuốc khi chiết xăng, 4 người trong gia đình bị bỏng nặng

Hút thuốc khi chiết xăng, 4 người trong gia đình bị bỏng nặng

VOV.VN - Các bệnh nhân này đều bị bỏng hô hấp, sốc bỏng nghiêm trọng, đang trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ chưa dám tiên lượng về tình hình sức khỏe.

Cháy hầm máy, cứu nạn một ngư dân bị bỏng nặng
Cháy hầm máy, cứu nạn một ngư dân bị bỏng nặng

VOV.VN - Tàu cứu hộ tiếp cận tàu cá và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để cấp cứu cho nạn nhân.

Cháy hầm máy, cứu nạn một ngư dân bị bỏng nặng

Cháy hầm máy, cứu nạn một ngư dân bị bỏng nặng

VOV.VN - Tàu cứu hộ tiếp cận tàu cá và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để cấp cứu cho nạn nhân.

Cháy tàu cá, chồng bị bỏng nặng, vợ con nheo nhóc ở Tiền Giang
Cháy tàu cá, chồng bị bỏng nặng, vợ con nheo nhóc ở Tiền Giang

VOV.VN -Đó là trường hợp rất thương xót của anh Nguyễn Văn Tình (29 tuổi) ở ấp 6, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Cháy tàu cá, chồng bị bỏng nặng, vợ con nheo nhóc ở Tiền Giang

Cháy tàu cá, chồng bị bỏng nặng, vợ con nheo nhóc ở Tiền Giang

VOV.VN -Đó là trường hợp rất thương xót của anh Nguyễn Văn Tình (29 tuổi) ở ấp 6, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Một trẻ sơ sinh bị bỏng nặng do sưởi ấm bằng than
Một trẻ sơ sinh bị bỏng nặng do sưởi ấm bằng than

Chị Nguyễn Thị B. cho biết, do thời tiết lạnh nên sau khi sinh cháu N., gia đình đã đốt than để dưới giường cho 2 mẹ con sưởi khiến cháu N bị bỏng nặng.

Một trẻ sơ sinh bị bỏng nặng do sưởi ấm bằng than

Một trẻ sơ sinh bị bỏng nặng do sưởi ấm bằng than

Chị Nguyễn Thị B. cho biết, do thời tiết lạnh nên sau khi sinh cháu N., gia đình đã đốt than để dưới giường cho 2 mẹ con sưởi khiến cháu N bị bỏng nặng.

Nhóm lửa nấu cơm bằng xăng, bé trai 8 tuổi bị bỏng nặng toàn thân
Nhóm lửa nấu cơm bằng xăng, bé trai 8 tuổi bị bỏng nặng toàn thân

VOV.VN - Ở nhà một mình, cậu bé 8 tuổi lấy chai xăng vào nhóm lửa nấu cơm ăn thì bị lửa bén vào người dẫn đến bỏng nặng.

Nhóm lửa nấu cơm bằng xăng, bé trai 8 tuổi bị bỏng nặng toàn thân

Nhóm lửa nấu cơm bằng xăng, bé trai 8 tuổi bị bỏng nặng toàn thân

VOV.VN - Ở nhà một mình, cậu bé 8 tuổi lấy chai xăng vào nhóm lửa nấu cơm ăn thì bị lửa bén vào người dẫn đến bỏng nặng.