Hà Nội tham gia ý kiến vào Ðề án Trung ương 7 về công tác cán bộ

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đại biểu cơ quan chức năng thành phốđóng góp về một số chủ trương thí điểm trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Chiều 15/3, Thành ủy Hà Nội và Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Đề án Trung ương 7, khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tiễn, ngang tầm nhiệm vụ".

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7, khóa XII Phạm Minh Chính, và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đại biểu cơ quan chức năng Thành phố đã tập trung thảo luận tham gia đóng góp về phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đặc biệt là một số chủ trương thí điểm trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Thay mặt Ban chỉ đạo Đề án Trung ương 7, ông Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm cũng như những ý kiến đóng góp của các đại biểu của Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt là các ý kiến về một số vấn đề trọng tâm, có tính cấp thiết trong công tác cán bộ hiện nay; việc đổi mới các khâu, các bước và quy trình của công tác cán bộ; cơ chế đánh giá, bố trí, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong công tác cán bộ để hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, nhất là cán bộ cấp chiến lược ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó là các ý kiến về việc thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả; xây dựng cơ chế để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ nói riêng; quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng cơ quan và đội ngũ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học và bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về công tác cán bộ. Ban Chỉ đạo Ðề án Trung ương 7, khóa XII sẽ tiếp thu những ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 7, khóa XII sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"
Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"

VOV.VN - Bí thư Hoàng Trung Hải: "1 công chức ứng xử kém làm ảnh hưởng tới tất cả đội ngũ cán bộ, cả nhân dân TP Hà Nội bị mang tiếng…”.

Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"

Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"

VOV.VN - Bí thư Hoàng Trung Hải: "1 công chức ứng xử kém làm ảnh hưởng tới tất cả đội ngũ cán bộ, cả nhân dân TP Hà Nội bị mang tiếng…”.

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên
Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

VOV.VN - Ngay sau lễ khai trương, những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên chính thức lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài 14,77km, qua 21 nhà chờ trên tuyến.

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

VOV.VN - Ngay sau lễ khai trương, những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên chính thức lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài 14,77km, qua 21 nhà chờ trên tuyến.

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị
Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

VOV.VN - Hà Nội vẫn đứng trước nhiều thách thức như gia tăng dân số, hạ tầng đô thị, giao thông quá tải.

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

VOV.VN - Hà Nội vẫn đứng trước nhiều thách thức như gia tăng dân số, hạ tầng đô thị, giao thông quá tải.

Vụ nhà xe phản đối điều chuyển: Hà Nội kiên quyết làm theo kế hoạch
Vụ nhà xe phản đối điều chuyển: Hà Nội kiên quyết làm theo kế hoạch

VOV.VN - Ùn tắc giao thông tại  Hà Nội đã ở mức báo động, đặc biệt trong dịp cuối năm, do đó, Thành phố quyết tâm điều chuyển theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.

Vụ nhà xe phản đối điều chuyển: Hà Nội kiên quyết làm theo kế hoạch

Vụ nhà xe phản đối điều chuyển: Hà Nội kiên quyết làm theo kế hoạch

VOV.VN - Ùn tắc giao thông tại  Hà Nội đã ở mức báo động, đặc biệt trong dịp cuối năm, do đó, Thành phố quyết tâm điều chuyển theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.