Kiện toàn Ban Bí thư Trung ương Đoàn gồm 6 thành viên

VOV.VN - Với việc kiện toàn BCH T.Ư Đoàn khóa X, hiện tại Ban Bí thư Trung ương Đoàn gồm 6 thành viên. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn là ông Lê Quốc Phong.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X diễn ra sáng nay (21/4), tại Hà Nội đã bỏ phiếu bầu Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Với 100% phiếu đồng ý, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017. 

Ông Phạm Minh Chính (thứ 3 từ trái sang), bà Trương Thị Mai và các đại biểu dự Hội nghị  
Với việc kiện toàn Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, hiện tại Ban Bí thư Trung ương Đoàn gồm 6 thành viên: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch hội Đồng đội Trung ương Nguyễn Long Hải; Bí thư Trung ương Đoàn Đặng Quốc Toàn;  Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đã  trao quyết định thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho ông Nguyễn Đắc Vinh. Hội nghị cũng nhất trí cho ông Nguyễn Đắc Vinh rút khỏi Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X để thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Bộ Chính trị.

Ông Phạm Minh Chính khẳng định, ông Nguyễn Đắc Vinh là cán bộ trẻ, nhiều triển vọng, được đào tạo cơ bản, đã giữ nhiều vị trí khác nhau trong phong trào Đoàn từ cơ sở đến Trung ương. Dù  ở cương vị công tác nào, ông Nguyễn Đắc Vinh luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

“Đặc biệt, trong 8 năm làm cán bộ lãnh đạo Đoàn chuyên trách, ông Nguyễn Đắc Vinh đã cùng tập thể Ban Bí thư Trung ương Đoàn củng cố và xây dựng nội bộ cơ quan Trung ương Đoàn ổn định, đoàn kết, nhất trí cao; đội ngũ cán bộ Đoàn; chất lượng Đoàn viên được củng cố và nâng cao rõ rệt. Trên cương vị mới Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, mong đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”- ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Ông Phạm Minh Chính cũng cho rằng, ông Lê Quốc Phong là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, sớm tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và trưởng thành từ công tác Đoàn tại TP HCM. “Trên cương vị mới là người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam, đòi hỏi ông Lê Quốc Phong phải quyết tâm phấn đấu, rèn luyện hơn nữa để đáp ứng những yêu cầu của nhiệm vụ được giao trong tình hình hiện nay. Hy vọng ông Lê Quốc Phong sẽ phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, năng động và bản lĩnh của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Chính trị giao phó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị tiếp xúc cử tri, người ứng cử ĐBQH biết trước ít nhất 7 ngày
Hội nghị tiếp xúc cử tri, người ứng cử ĐBQH biết trước ít nhất 7 ngày

VOV.VN - Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phải thông báo trước ít nhất 7 ngày cho những người ứng cử về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị

Hội nghị tiếp xúc cử tri, người ứng cử ĐBQH biết trước ít nhất 7 ngày

Hội nghị tiếp xúc cử tri, người ứng cử ĐBQH biết trước ít nhất 7 ngày

VOV.VN - Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phải thông báo trước ít nhất 7 ngày cho những người ứng cử về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị

Ông Lê Quốc Phong trúng cử chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
Ông Lê Quốc Phong trúng cử chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

VOV.VN -100% đại biểu có mặt tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn khóa X bằng hình thức bỏ phiếu kín đồng ý bầu ông Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Ông Lê Quốc Phong trúng cử chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Ông Lê Quốc Phong trúng cử chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

VOV.VN -100% đại biểu có mặt tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn khóa X bằng hình thức bỏ phiếu kín đồng ý bầu ông Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Tạo không khí dân chủ, cởi mở khi ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri
Tạo không khí dân chủ, cởi mở khi ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Hội nghị tiếp xúc cử tri cần chú ý tạo không khí dân chủ, cởi mở, tránh gò ép nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc.

Tạo không khí dân chủ, cởi mở khi ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tạo không khí dân chủ, cởi mở khi ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Hội nghị tiếp xúc cử tri cần chú ý tạo không khí dân chủ, cởi mở, tránh gò ép nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc.

Chân dung ông Lê Quốc Phong-tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
Chân dung ông Lê Quốc Phong-tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong, người trẻ tuổi nhất trúng cử vào BCH Trung ương Đảng khóa XII vừa được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.  

Chân dung ông Lê Quốc Phong-tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Chân dung ông Lê Quốc Phong-tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong, người trẻ tuổi nhất trúng cử vào BCH Trung ương Đảng khóa XII vừa được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.  

Ông Nguyễn Đắc Vinh kỳ vọng gì ở tân Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong?
Ông Nguyễn Đắc Vinh kỳ vọng gì ở tân Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong?

VOV.VN - “Ông Phong đã được TW Đoàn quy hoạch, đào tạo trong nhiều năm qua và tạo được niềm tin trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước”

Ông Nguyễn Đắc Vinh kỳ vọng gì ở tân Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong?

Ông Nguyễn Đắc Vinh kỳ vọng gì ở tân Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong?

VOV.VN - “Ông Phong đã được TW Đoàn quy hoạch, đào tạo trong nhiều năm qua và tạo được niềm tin trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước”

Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên ĐBQH khi vận động tranh cử
Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên ĐBQH khi vận động tranh cử

VOV.VN - Ông Lê Bá Trình: Vai trò của MTTQ Việt Nam lần này càng phải thể hiện tốt hơn để đảm bảo tính công khai dân chủ và bình đẳng của tất cả các ứng cử viên ĐBQH

Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên ĐBQH khi vận động tranh cử

Đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên ĐBQH khi vận động tranh cử

VOV.VN - Ông Lê Bá Trình: Vai trò của MTTQ Việt Nam lần này càng phải thể hiện tốt hơn để đảm bảo tính công khai dân chủ và bình đẳng của tất cả các ứng cử viên ĐBQH

Ông Lê Quốc Phong nói gì khi nhậm chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn?
Ông Lê Quốc Phong nói gì khi nhậm chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn?

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong: Làm thế nào để thanh niên Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều tìm được ở Đoàn những gợi ý, những chia sẻ về vấn đề mình quan tâm…

Ông Lê Quốc Phong nói gì khi nhậm chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn?

Ông Lê Quốc Phong nói gì khi nhậm chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn?

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong: Làm thế nào để thanh niên Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều tìm được ở Đoàn những gợi ý, những chia sẻ về vấn đề mình quan tâm…