Ông Lê Quân làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

VOV.VN - Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Hôm nay (ngày 29-8), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị để Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định, ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội thôi giữ chức Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội. Ông Quân được điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ong le quan lam pho bi thu tinh uy ca mau hinh 1
Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Lê Quân.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao quá trình công tác đã qua của ông Lê Quân. Ông Lê Quân là cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất chính trị vững vàng; có khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ để phát triển; luôn có ý chí vươn lên, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được Đảng, nhà nước giao.

Ông Chính cũng lưu ý, ông Lê Quân cần không ngừng học hỏi, tiếp tục hoàn thiện bản thân. Tại cương vị mới phải cố gắng hơn nữa để đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Cà Mau.

Ông Lê Quân bày tỏ vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng phân công nhiệm vụ quan trọng tại Cà Mau. Trên cương vị công tác mới, ông Quân hứa sẽ cùng với các cấp, các ngành của tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu, tốt đẹp của tỉnh Cà Mau, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Quân sinh năm 1974, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Năm 2018, ông được công nhận là Giáo sư kinh tế.

Trước khi làm Phó Bí thư tỉnh ủy Cà Mau, ông Lê Quân từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong ngành giáo dục. Năm 2014, là Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội. Vào năm 2017, ông Lê Quân được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh - Xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà Mau ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây
Cà Mau ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây

VOV.VN - Tổng chiều dài sạt lở đê biển Tây trong tình huống khẩn cấp là hơn 3.300m, với 4 đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm.

Cà Mau ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây

Cà Mau ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây

VOV.VN - Tổng chiều dài sạt lở đê biển Tây trong tình huống khẩn cấp là hơn 3.300m, với 4 đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm.

Lực lượng 113 Cà Mau ngăn chặn kịp thời một vụ giải quyết mâu thuẫn
Lực lượng 113 Cà Mau ngăn chặn kịp thời một vụ giải quyết mâu thuẫn

VOV.VN - Đêm 22/8, nhận tin báo của quần chúng, lực lượng 113 Công an tỉnh Cà Mau đã ngăn chặn kịp thời một vụ giải quyết mâu thuẫn bằng vũ khí.

Lực lượng 113 Cà Mau ngăn chặn kịp thời một vụ giải quyết mâu thuẫn

Lực lượng 113 Cà Mau ngăn chặn kịp thời một vụ giải quyết mâu thuẫn

VOV.VN - Đêm 22/8, nhận tin báo của quần chúng, lực lượng 113 Công an tỉnh Cà Mau đã ngăn chặn kịp thời một vụ giải quyết mâu thuẫn bằng vũ khí.

	Các thuyền viên trở về từ Malaysia ở Cà Mau âm tính virus SARS-CoV-2
Các thuyền viên trở về từ Malaysia ở Cà Mau âm tính virus SARS-CoV-2

VOV.VN - 8 thuyền viên về từ Malaysia và trường hợp F1 đi cùng xe với bệnh nhân 791 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

	Các thuyền viên trở về từ Malaysia ở Cà Mau âm tính virus SARS-CoV-2

Các thuyền viên trở về từ Malaysia ở Cà Mau âm tính virus SARS-CoV-2

VOV.VN - 8 thuyền viên về từ Malaysia và trường hợp F1 đi cùng xe với bệnh nhân 791 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.