Bắc Giang: Nghi án chồng dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ rồi cố thủ trên nóc nhà

VOV.VN - Do mâu thuẫn chuyện gia đình, nghi phạm Nguyễn Văn Tích đã dùng hung khí tấn công khiến vợ và mẹ vợ trọng thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường và cố thủ trên nóc một nhà nghỉ ở Bắc Giang.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 1/3/2024, do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Nguyễn Văn Tích (SN 1973) ở thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã dùng dao đâm vợ là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1973) và mẹ vợ là bà Dương Thị Đối (SN 1949). Hậu quả, bà Đối bị thương ở vùng bụng; chị Hiền bị thương ở vùng mặt, tay, bụng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tích cầm theo dao nhọn bỏ trốn bằng xe mô tô.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Văn Tích.

Quá trình bỏ trốn, Tích đã vào một nhà nghỉ ở thôn Ngọc Thành 2, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa ẩn náu. Khi bị người dân phát hiện, đối tượng đã leo lên nóc nhà nghỉ này.

Lực lượng công an đã vận động, thuyết phục nhiều giờ nhưng đối tượng không hợp tác. Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2/3, Nguyễn Văn Tích đã nhảy xuống đất, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Hiện Công an huyện Hiệp Hòa tiếp tục điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viêm cổ tử cung tái lại nhiều lần, người phụ nữ 40 tuổi ngại lập gia đình
Viêm cổ tử cung tái lại nhiều lần, người phụ nữ 40 tuổi ngại lập gia đình

VOV.VN - Bị viêm cổ tử cung tái lại nhiều lần dù thường xuyên đi thăm khám, người phụ nữ gần 40 tuổi vẫn chưa dám lập gia đình. Bác sĩ tư vấn trường hợp này.

Viêm cổ tử cung tái lại nhiều lần, người phụ nữ 40 tuổi ngại lập gia đình

Viêm cổ tử cung tái lại nhiều lần, người phụ nữ 40 tuổi ngại lập gia đình

VOV.VN - Bị viêm cổ tử cung tái lại nhiều lần dù thường xuyên đi thăm khám, người phụ nữ gần 40 tuổi vẫn chưa dám lập gia đình. Bác sĩ tư vấn trường hợp này.

Vụ lúa Đông Xuân: Nan giải bài toán lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp
Vụ lúa Đông Xuân: Nan giải bài toán lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp

VOV.VN - Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 vùng ĐBSCL xuống giống gần 1,5 triệu ha với sản lượng dự kiến hơn 10 triệu tấn lúa. Hiện nay, người dân đang tất bật thu hoạch lúa Đông Xuân với năng suất cao.

Vụ lúa Đông Xuân: Nan giải bài toán lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp

Vụ lúa Đông Xuân: Nan giải bài toán lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp

VOV.VN - Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 vùng ĐBSCL xuống giống gần 1,5 triệu ha với sản lượng dự kiến hơn 10 triệu tấn lúa. Hiện nay, người dân đang tất bật thu hoạch lúa Đông Xuân với năng suất cao.

Khởi tố, bắt giam đối tượng cho vay nặng, tấn công người thi hành công vụ
Khởi tố, bắt giam đối tượng cho vay nặng, tấn công người thi hành công vụ

VOV.VN - Tổ chức cho nhiều người vay lãi “cắt cổ”, Võ Tấn Tùng (48 tuổi), trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk còn tấn công lực lượng công an khi bị khám nhà. Với các hành vi này, Tùng đã bị Công an huyện Krông Pắk khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý về 2 tội danh, vào chiều 2/3.

Khởi tố, bắt giam đối tượng cho vay nặng, tấn công người thi hành công vụ

Khởi tố, bắt giam đối tượng cho vay nặng, tấn công người thi hành công vụ

VOV.VN - Tổ chức cho nhiều người vay lãi “cắt cổ”, Võ Tấn Tùng (48 tuổi), trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk còn tấn công lực lượng công an khi bị khám nhà. Với các hành vi này, Tùng đã bị Công an huyện Krông Pắk khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý về 2 tội danh, vào chiều 2/3.