Ông Lữ Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Ông Lữ Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016.

Chiều 2/12, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa 8 đã tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Huỳnh Thanh Tạo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016; ông Lữ Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Lữ Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Ông Huỳnh Thanh Tạo, sinh năm 1961, quê ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, trình độ Đại học Quản trị kinh doanh, cao cấp chính trị. Ông Lữ Văn Hùng, sinh năm 1963, quê ở Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, trình độ đại học chuyên ngành quân sự, cao cấp chính trị.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bầu ông Nguyễn Văn Tuấn-Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ông Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1962 quê ở huyện Long hồ, tỉnh Vĩnh Long, trình độ kỹ sư xây dựng cầu đường, cao cấp chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên