Ông Trần Công Thuật giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Công Thuật làm Chủ tịch tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1779/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Bình.

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả bỏ phiếu, ông Trần Công Thuật nhận được 46/47 phiếu tín nhiệm, trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Trần Công Thuật (bên phải). (Ảnh: Nhân Dân)
Phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Công Thuật bày tỏ: "Trách nhiệm nặng nề vì từ nay đến cuối nhiệm kỳ còn rất ngắn, thuận lợi và khó khăn đan xen, cơ hội cũng nhiều mà thách cũng rất lớn. Tôi xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi để đạt được kết quả cao nhất”.

Ông Trần Công Thuật sinh ngày 27/6/1961, quê ở xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Trình độ Cử nhân Sư phạm Sinh, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. 

Ông Trần Công Thuật từng là Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình khóa XIV.   

Ông Trần Công Thuật sinh ngày 26/6/1961 (57 tuổi). Quê quán: Xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Tại Quyết định số 1778/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Hoài, để nghỉ hưu theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cả họ làm “quan” ở Quảng Bình: Bí thư Huyện ủy bị kiểm điểm  ​
Vụ cả họ làm “quan” ở Quảng Bình: Bí thư Huyện ủy bị kiểm điểm ​

VOV.VN -Trong thời gian làm việc, ông Ngọc bổ nhiệm, tiếp nhận 9 trường hợp là họ hàng, 27 trường hợp là người cùng thôn vào làm việc tại một số cơ quan, đơn vị.

Vụ cả họ làm “quan” ở Quảng Bình: Bí thư Huyện ủy bị kiểm điểm  ​

Vụ cả họ làm “quan” ở Quảng Bình: Bí thư Huyện ủy bị kiểm điểm ​

VOV.VN -Trong thời gian làm việc, ông Ngọc bổ nhiệm, tiếp nhận 9 trường hợp là họ hàng, 27 trường hợp là người cùng thôn vào làm việc tại một số cơ quan, đơn vị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Hội nghị là diễn đàn để các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại với chính quyền, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Hội nghị là diễn đàn để các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại với chính quyền, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Ông Trần Công Thuật được bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Bình
Ông Trần Công Thuật được bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Ông Trần Công Thuật được bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Bình

Ông Trần Công Thuật được bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng: Quảng Bình thực sự là “viên kim cương màu xanh”
Thủ tướng: Quảng Bình thực sự là “viên kim cương màu xanh”

VOV.VN - Ví Quảng Bình như một “viên kim cương màu xanh” độc nhất vô nhị, Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Bình có thể là một lựa chọn xuất sắc để khách quốc tế đặt chân đầu tiên khi đến Việt Nam. 

Thủ tướng: Quảng Bình thực sự là “viên kim cương màu xanh”

Thủ tướng: Quảng Bình thực sự là “viên kim cương màu xanh”

VOV.VN - Ví Quảng Bình như một “viên kim cương màu xanh” độc nhất vô nhị, Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Bình có thể là một lựa chọn xuất sắc để khách quốc tế đặt chân đầu tiên khi đến Việt Nam.