Ở tuổi 24, Kaity Nguyễn được truyền thông gọi với danh xưng "ngọc nữ thế hệ mới" của điện ảnh Việt. Ngay từ bộ phim đầu tay “Em chưa 18”, Kaity Nguyễn đã mang về giải thưởng Nữ diễn viên chính Xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 20. Sau hơn 5 năm hoạt động trong ngành giải trí, Kaity Nguyễn không những ngày càng xinh đẹp, gợi cảm mà kỹ năng diễn xuất cũng thăng hạng vượt bậc. Nữ diễn viên trẻ liên tục đảm nhận vai chính của nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách như “Tiệc trăng máu”, “Gái già lắm chiêu”, “Cô gái từ quá khứ”…

Năm 2023, Kaity Nguyễn ghi dấu ấn với bộ phim điện ảnh cổ trang “Người vợ cuối cùng” của đạo diễn Victor Vũ. Linh của “Người vợ cuối cùng” là vai diễn thứ 6 trong sự nghiệp của nữ diễn viên trẻ. Ngoài lần đầu tiên hợp tác với đạo diễn Victor Vũ, cô có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu thêm về văn hóa, con người và cuộc sống của phụ nữ Việt thời xa xưa.

PV: Kaity có thể chia sẻ gì về năm 2023 của mình? Kaity hài lòng với những gì mình làm được trong năm 2023 chứ?

Kaity Nguyễn: Năm 2023 có lẽ là một năm khá bận rộn và nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của Kaity. Đầu tiên phải kể đến việc Kaity tham gia đảm nhận vai nữ chính kiêm nhà đầu tư phim điện ảnh cổ trang “Người vợ cuối cùng” của đạo diễn Victor Vũ. Dự án phim ảnh thứ 6 trong sự nghiệp nhận được kết quả tốt là niềm hạnh phúc và nguồn động lực rất lớn cho Kaity cùng ekip.

Cũng trong năm vừa qua, Kaity được tham gia diễn xuất trong một số dự án giải trí của các anh chị nghệ sĩ khác, làm giảng viên tại các buổi workshop chuyên sâu về lĩnh vực mình đang theo đuổi và tiếp tục đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu cho các sản phẩm tiêu dùng, mỹ phẩm, sàn thương mại điện tử uy tín… Song song với đó, Kaity còn điều hành và phát triển mạnh hơn công ty giải trí riêng. Dù lịch trình tất bật, song những gì đạt được khiến Kaity khá hài lòng và cũng cho bản thân mình nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để chuẩn bị cho các kế hoạch ở năm tiếp theo.

PV: Có điều gì khiến Kaity tiếc nuối trong năm qua?

Kaity Nguyễn: Nếu được thực hiện lại một số việc chắc chắn Kaity có thể làm tốt hơn nữa nhưng không hẳn đó là sự tiếc nuối. Những gì đã làm và đạt được cho Kaity thêm những trải nghiệm để cố gắng hơn trong năm 2024 này.

PV: Năm 2023, Kaity cũng gây ấn tượng với vai diễn cổ trang thuần Việt đầu tiên trong sự nghiệp trong “Người vợ cuối cùng”. Vai diễn này có ý nghĩa như thế nào đối với Kaity?

Kaity Nguyễn: Qua mỗi năm, Kaity luôn hy vọng có thể thử sức với hình tượng, phân vai mới để làm phong phú hơn cho sự nghiệp diễn xuất của bản thân. Vai Linh giúp Kaity có được rất nhiều điều “đầu tiên” và ý nghĩa hơn cả là giúp cho Kaity thêm phần yêu thương gia đình, thấu hiểu hơn của vai trò của bà, của mẹ. Với “Người vợ cuối cùng”, Kaity thêm phần tự hào khi là một cô gái Việt Nam, được hiểu biết hơn về văn hoá dân tộc cũng như được sống, làm việc và thăm thú nhiều địa điểm nổi tiếng của nước nhà như: Bắc Kạn, Đắk Nông…

PV: Mỗi năm chỉ tham gia một dự án điện ảnh nhưng dự án nào cũng tạo được tiếng vang. Có vẻ như Kaity khá “mát tay” trong việc lựa chọn kịch bản?

Kaity Nguyễn: Kaity cảm thấy vô cùng biết ơn vì trên chặng hành trình của mình luôn được học hỏi, hoá thân vào nhiều số phận khác nhau và có được sự đồng cảm của người hâm mộ. Ở mỗi giai đoạn sự nghiệp, Kaity cùng các cộng sự luôn cố gắng lựa chọn những dự án cùng kịch bản phù hợp nhất không chỉ để làm mới bản thân mà còn hướng tới mục đích cống hiến nhiều hơn cho điện ảnh nước nhà để đáp lại sự yêu thương mà mọi người dành cho mình.

PV: Kaity suy nghĩ như thế nào về danh xưng “Nữ hoàng phòng vé” mà  công chúng ưu ái đặt cho mình?

Kaity Nguyễn: Kaity rất cảm ơn các anh chị, các khán giả đã luôn ưu ái. Danh xưng nào cũng đi kèm với những áp lực và cũng là điều nhắc nhở Kaity phải làm mọi thứ tốt hơn, cố gắng nhiều hơn nữa. Như chia sẻ ở trên, Kaity mong muốn làm thật nhiều điều cho điện ảnh nước nhà bởi 6 năm qua sự kỳ vọng, ủng hộ mọi người đã cho Kaity không ít điều ý nghĩa, không chỉ dừng lại ở vị trí trong nghề hay danh xưng.

PV: Nhiều diễn viên trẻ thường tận dụng danh tiếng từ phim đầu tay rồi tham gia rất nhiều chương trình, phim truyền hình, Kaity Nguyễn lâu nay vẫn kiên định với điện ảnh. Vì sao?

Kaity Nguyễn: Kaity quan niệm rằng điều gì phù hợp nhất mình sẽ tập trung và ưu tiên hàng đầu. Còn trong tương lai, ở một thời điểm phù hợp Kaity sẵn sàng thử sức với những hoạt động khác biệt hơn so với 6 năm qua.

PV: 6 năm hoạt động nghệ thuật cũng là quãng thời gian khán giả nhìn thấy sự trưởng thành của Kaity qua từng vai diễn. Từ cô gái tuổi 18 trong trẻo cho đến người vợ lẽ nhiều ẩn ức, giàu chiều sâu tâm lý. Vai diễn tiếp theo mà Kaity muốn thử sức là gì?

Kaity Nguyễn: Sau bộ phim “Cô gái từ quá khứ”, Kaity rất muốn thử nghiệm bản thân trong một vai diễn có nhiều nỗi khổ tâm và rồi Linh của “Người vợ cuối cùng” xuất hiện. Hiện tại, Kaity đang rất quan tâm đến các tác phẩm mang đậm màu sắc Việt Nam. Truyền thống văn hoá và lịch sử nước nhà khiến Kaity rất hứng thú ở thời điểm hiện tại.

PV: Là một trong những nữ diễn viên được đánh giá cao của màn ảnh Việt hiện tại, Kaity có tự tạo cho mình áp lực vai diễn sau phải hay hơn vai diễn trước?

Kaity Nguyễn: Áp lực cũng là cách để thúc đẩy động lực. Kaity cho rằng việc “hay” còn tuỳ thuộc và sự nhìn nhận và gu riêng của mỗi khán giả. Còn bản thân Kaity thì làm gì cũng luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng và cố gắng để đạt được thành quả xứng đáng nhất với công sức của mình cùng các cộng sự.

PV: Lập công ty riêng ở tuổi 21, ngoài diễn xuất, Kaity còn lấn sân sang làm sản xuất phim. Kaity có thấy mình là một người tham lam khi muốn chinh phục thành công ở nhiều lĩnh vực?

Kaity Nguyễn: Kaity không nghĩ đó là sự tham lam. Bởi sau dấu mốc 6 năm làm nghề cũng đã đến lúc cần chuyển mình, chinh phục những điều mới hơn. Ở độ tuổi 25, Kaity may mắn có được một ekip đồng lòng để cùng thực hiện rất nhiều những dự án đang ấp ủ.

PV: Sinh ra và lớn lên nước ngoài, đối với Kaity Nguyễn, Tết Nguyên đán đem lại ấn tượng thế nào?

Kaity Nguyễn: Kaity rất thích Tết Nguyên đán. Đây là dịp gia đình được sum họp và cùng ôn lại những điều đã làm được trong suốt một năm qua. Những năm gần đây, Kaity được trải nghiệm Tết ở cả miền Bắc và miền Nam. Mỗi vùng miền đều mang lại cho Kaity những điều rất thú vị và cả những ấn tượng khó quên.

PV: Khi chưa về Việt Nam hoạt động, Kaity đón Tết ra sao?

Kaity Nguyễn: Thời gian còn sinh sống, học tập ở nước ngoài, Kaity đón Tết cùng bà nội. Bà của Kaity rất yêu và nhớ quê hương. Mỗi dịp năm mới bà lại cùng các con cháu gói bánh tét, nấu thịt kho trứng để giữ không khí Tết quê nhà. Bà cũng luôn nhắc Kaity việc rèn luyện tiếng Việt và tìm hiểu nhiều về truyền thống của dân tộc.

PV: Kaity có thể kể về cái Tết đáng nhớ nhất? Đó có phải là cái Tết đầu tiên của Kaity ở Việt Nam?

Kaity Nguyễn: Chỉ cần được quây quần bên người thân thì Tết nào đối với Kaity cũng rất đáng nhớ. Dịp nghỉ ngơi này cũng là cơ hội để Kaity ngẫm nghĩ lại những điều đã làm được, chưa làm được và nhìn nhận quá trình trưởng thành của mình qua từng năm. Qua đó Kaity cũng mong ước về những sự thay đổi, phát triển và góc nhìn mới mẻ hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống.

PV: Điều Kaity thích làm nhất mỗi khi đến Tết là gì?

Kaity Nguyễn: Đó là nấu ăn và ăn. Kaity rất thích mukbang những món ngon ngày Tết (Cười). Ngoài đi chúc Tết người thân, bạn bè, Kaity cũng dành thời gian để đi chùa cầu bình an.

PV: Nhiều bạn trẻ, khi ăn Tết với gia đình sợ đối diện với những câu hỏi tế nhị, riêng tư như là “Có người yêu chưa”, “Bao giờ lấy chồng”… Kaity chuẩn bị cách xử lý như thế nào về những câu hỏi đó?

Kaity Nguyễn: Đối với Kaity thì những câu hỏi này lại khá thú vị. Đó cũng là cách mà người thân dành sự quan tâm và yêu thương dành cho mình. Khi nhìn nhận những câu hỏi đó là sự thân tình, đơn giản thì mọi thứ cũng sẽ nhẹ nhàng thôi.

PV: Kaity có thể chia sẻ về kế hoạch của mình trong năm mới Giáp Thìn?

Kaity Nguyễn: Trong năm 2024, Kaity sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để phát triển dự án cá nhân trong vai trò một nhà sản xuất. Đồng thời, Kaity cũng dự định sẽ tham gia những khoá học để có thêm kiến thức, kĩ năng cho một số kế hoạch trong tương lai gần. Mong rằng các hoạt động trong năm mới của Kaity sẽ tiếp tục nhận được sự đón nhận và ủng hộ từ tất cả mọi người.

PV: Xin cảm ơn Kaity.


Thứ Ba, 07:00, 13/02/2024