Phó Trưởng Ban nội chính tham gia BCĐ TW phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh vừa ký quyết định về việc ông Phan Đình Trạc tham gia BCĐ TW về phòng chống tham nhũng

Ngày 21/9, trang thông tin điện tử của Ban Nội chính Trung ương thông báo, ngày 8/9/2015, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã ký ban hành Quyết định số 1974-QĐNS/TW về việc ông Phan Đình Trạc tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ông Phan Đình Trạc

Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, là đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 1/2013, ông Phan Đình Trạc được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Từ tháng 1/2015, ông được giao nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và điều hành hoạt động. 

Với việc bổ sung nhân sự này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có 17 thành viên, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo và 5 Phó Trưởng ban. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực; có trách nhiệm tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan tâm, chú trọng bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng
Quan tâm, chú trọng bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng

VOV.VN - Các thành viên Ban chỉ đạo  tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng đề nghị cần quan tâm, chú trọng bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng.

Quan tâm, chú trọng bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng

Quan tâm, chú trọng bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng

VOV.VN - Các thành viên Ban chỉ đạo  tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng đề nghị cần quan tâm, chú trọng bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng.

Thu hồi tài sản tham nhũng của "quan tham" bằng cách nào?
Thu hồi tài sản tham nhũng của "quan tham" bằng cách nào?

VOV.VN - Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉ lệ số tiền, tài sản tham nhũng được thu hồi đạt chưa đến 10%, năm 2014 có tăng lên những cũng chỉ được trên 22%.

Thu hồi tài sản tham nhũng của "quan tham" bằng cách nào?

Thu hồi tài sản tham nhũng của "quan tham" bằng cách nào?

VOV.VN - Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉ lệ số tiền, tài sản tham nhũng được thu hồi đạt chưa đến 10%, năm 2014 có tăng lên những cũng chỉ được trên 22%.

Ghi âm, nghe điện thoại bí mật để điều tra tội phạm tham nhũng
Ghi âm, nghe điện thoại bí mật để điều tra tội phạm tham nhũng

VOV.VN -Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) cho phép ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử.

Ghi âm, nghe điện thoại bí mật để điều tra tội phạm tham nhũng

Ghi âm, nghe điện thoại bí mật để điều tra tội phạm tham nhũng

VOV.VN -Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) cho phép ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử.

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát
Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

VOV.VN - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương yêu cầu phải công khai vi phạm tham nhũng khi làm việc với tỉnh Bình Dương

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

Phó Ban Nội chính TW: Công khai vi phạm tham nhũng để dân giám sát

VOV.VN - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương yêu cầu phải công khai vi phạm tham nhũng khi làm việc với tỉnh Bình Dương

"Đừng kỳ vọng cơ quan, tổ chức tự tố cáo chính mình tham nhũng"
"Đừng kỳ vọng cơ quan, tổ chức tự tố cáo chính mình tham nhũng"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng đừng kỳ vọng vào việc cơ quan, tổ chức tự kiểm tra, tự phát hiện ra để tố cáo chính mình tham nhũng.

"Đừng kỳ vọng cơ quan, tổ chức tự tố cáo chính mình tham nhũng"

"Đừng kỳ vọng cơ quan, tổ chức tự tố cáo chính mình tham nhũng"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng đừng kỳ vọng vào việc cơ quan, tổ chức tự kiểm tra, tự phát hiện ra để tố cáo chính mình tham nhũng.

Sợ “rút dây động rừng” sao chống được tham nhũng?
Sợ “rút dây động rừng” sao chống được tham nhũng?

VOV.VN - Chống tham nhũng không phải chuyện khó, chỉ cần lãnh đạo cấp cao có quyết tâm.

Sợ “rút dây động rừng” sao chống được tham nhũng?

Sợ “rút dây động rừng” sao chống được tham nhũng?

VOV.VN - Chống tham nhũng không phải chuyện khó, chỉ cần lãnh đạo cấp cao có quyết tâm.

Tham nhũng vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội
Tham nhũng vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội

Báo cáo của Chính phủ đánh giá: tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay; vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Tham nhũng vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội

Tham nhũng vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội

Báo cáo của Chính phủ đánh giá: tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay; vẫn là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Chặn đường cán bộ tham nhũng tẩu tán tài sản
Chặn đường cán bộ tham nhũng tẩu tán tài sản

Phải sửa đổi các quy định liên quan việc kiểm soát, thu hồi tài sản, tránh tình trạng khi có bản án, đối tượng tham nhũng đã tẩu tán xong tài sản.

Chặn đường cán bộ tham nhũng tẩu tán tài sản

Chặn đường cán bộ tham nhũng tẩu tán tài sản

Phải sửa đổi các quy định liên quan việc kiểm soát, thu hồi tài sản, tránh tình trạng khi có bản án, đối tượng tham nhũng đã tẩu tán xong tài sản.

Đã coi tham nhũng là giặc ngoại xâm, sao vẫn chung sống?
Đã coi tham nhũng là giặc ngoại xâm, sao vẫn chung sống?

VOV.VN - Ông Nguyễn Minh Thuyết: “Chúng ta chưa quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng như quyết tâm đấu tranh với giặc ngoại xâm”.

Đã coi tham nhũng là giặc ngoại xâm, sao vẫn chung sống?

Đã coi tham nhũng là giặc ngoại xâm, sao vẫn chung sống?

VOV.VN - Ông Nguyễn Minh Thuyết: “Chúng ta chưa quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng như quyết tâm đấu tranh với giặc ngoại xâm”.

Nộp lại tài sản tham nhũng để thoát án tử: Không công bằng?
Nộp lại tài sản tham nhũng để thoát án tử: Không công bằng?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng để nghiêm trị tham nhũng thì không quy định khắc phục hậu quả sẽ không bị tử hình. Tài sản nhất thiết phải tìm cách thu hồi.

Nộp lại tài sản tham nhũng để thoát án tử: Không công bằng?

Nộp lại tài sản tham nhũng để thoát án tử: Không công bằng?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng để nghiêm trị tham nhũng thì không quy định khắc phục hậu quả sẽ không bị tử hình. Tài sản nhất thiết phải tìm cách thu hồi.