Sai phạm về kê khai tài sản Bí thư Huyện ủy Tri Tôn bị chuyển công tác

VOV.VN -Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa trao quyết định điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Cụ thể, điều động ông Cao Quang Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ huyện Tri Tôn, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Võ Anh kiệt trao quyết định Bổ nhiệm, điều động cho các cán bộ lãnh đạo.

Điều động ông Trần Quốc Thanh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để giới thiệu ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng thời bổ nhiệm lại một số cán bộ lãnh đạo thuộc các sở ban ngành của tỉnh.

Riêng ông Men Pholly, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã bỏ phiếu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Men Pholly, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn, theo kết luận Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ An Giang, do ông Men Pholly có những sai phạm về việc thực hiện quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Đặc biệt, ông Men Pholly và vợ đứng tên, thừa kế vay mượn nợ tiền, vàng của một số tổ chức tín dụng và cá nhân với số lượng lớn, mất khả năng chi trả. Theo kết luận, tính đến thời điểm kiểm tra, tổng số nợ của gia đình ông Men Pholly là hơn 40 tỷ đồng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Bí thư kỷ luật cách chức Bí thư Tỉnh ủy với ông Lê Phước Thanh
Ban Bí thư kỷ luật cách chức Bí thư Tỉnh ủy với ông Lê Phước Thanh

VOV.VN - Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Lê Phước Thanh bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Ban Bí thư kỷ luật cách chức Bí thư Tỉnh ủy với ông Lê Phước Thanh

Ban Bí thư kỷ luật cách chức Bí thư Tỉnh ủy với ông Lê Phước Thanh

VOV.VN - Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Lê Phước Thanh bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Cán bộ lãnh đạo ngã ngựa, nhận án kỷ luật vì “ưu ái” người nhà
Cán bộ lãnh đạo ngã ngựa, nhận án kỷ luật vì “ưu ái” người nhà

VOV.VN - Vì ưu ái người nhà, không gương mẫu trong việc bổ nhiệm con, nhiều cán bộ lãnh đạo phải nhận án kỷ luật hoặc bị cách chức.

Cán bộ lãnh đạo ngã ngựa, nhận án kỷ luật vì “ưu ái” người nhà

Cán bộ lãnh đạo ngã ngựa, nhận án kỷ luật vì “ưu ái” người nhà

VOV.VN - Vì ưu ái người nhà, không gương mẫu trong việc bổ nhiệm con, nhiều cán bộ lãnh đạo phải nhận án kỷ luật hoặc bị cách chức.

Để rừng bị phá, Phó Chủ tịch huyện ở Quảng Bình bị kỷ luật
Để rừng bị phá, Phó Chủ tịch huyện ở Quảng Bình bị kỷ luật

VOV.VN -Ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa vừa bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình kỷ luật vì liên quan đến vụ phá rừng

Để rừng bị phá, Phó Chủ tịch huyện ở Quảng Bình bị kỷ luật

Để rừng bị phá, Phó Chủ tịch huyện ở Quảng Bình bị kỷ luật

VOV.VN -Ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa vừa bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình kỷ luật vì liên quan đến vụ phá rừng

Kỷ luật khiển trách một Phó Chủ tịch huyện ở Quảng Bình
Kỷ luật khiển trách một Phó Chủ tịch huyện ở Quảng Bình

VOV.VN - Ông Cao Xuân Tín, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Kỷ luật khiển trách một Phó Chủ tịch huyện ở Quảng Bình

Kỷ luật khiển trách một Phó Chủ tịch huyện ở Quảng Bình

VOV.VN - Ông Cao Xuân Tín, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.