Vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới Thuận Hạnh

VOV.VN - Đóng chân trên địa bàn xã biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, những năm qua, đồn biên phòng Đắk Song đã phối hợp chặt chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân sinh sống, canh tác ở khu vực biên giới tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Hoạt động này cũng nhằm thực hiện việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước (mục tiêu tổng quát) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Những ngày này, cùng với các địa phương khác ở Tây Nguyên, vùng biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đang rộn ràng vào mùa thu hoạch cà phê. Nơi biên giới xa xôi, lao động hái thuê cà phê tập trung đông, nhưng tại đây không xảy ra các tệ nạn xã hội.

Chị Nguyễn Thị Trang, ở thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, cho biết: "Khi vào mùa thu hoạch cà phê, hồ tiêu cần thuê người làm thì chúng tôi phải khai báo lưu trú với công an xã hoặc đồn biên phòng. Và nếu có người lạ vào thì chúng tôi sẽ báo cho đồn biên phòng gần nhất".

Dọc theo đường biên giới dài gần 20km thuộc xã Thuận Hạnh có rất nhiều nương rẫy của người dân đã canh tác từ rất lâu. Anh Y Quyết, dân tộc Mnông, ở bon Sapa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, làm cà phê tại khu vực biên giới Thuận Hạnh, tâm sự, mỗi người dân khi đi làm rẫy đều ý thức cùng bộ đội biên phòng chung tay giữ gìn đường biên, cột mốc.

"Gia đình tôi có rẫy ở đây, và có cột mốc ở ngay rẫy luôn. Mỗi lúc đi làm thì tôi cũng phát dọn cỏ ở quanh cột mốc. Và nếu phát hiện người lạ vào khu vực biên giới thì chúng tôi sẽ báo cho bộ đội biên phòng biết. Bộ đội biên phòng đi tuần tra thường xuyên thì chúng tôi cũng yên tâm làm rẫy làm vườn ở đây", anh Y Quyết nói.

Còn anh Nguyễn Văn Tuynh thì chia sẻ, với sự gắn bó của bộ đội biên phòng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bà con ở khu vực biên giới luôn ý thức tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

"Ở đây là khu vực vành đai biên giới, nên khi mà mình cảm thấy những dấu hiệu lạ, như là có người lạ mặt vào, thì mình sẽ báo ngay cho chốt hoặc cho đồn. Nói chung là quan hệ giữa đồn biên phòng với dân ở đây thì rất tốt", anh Tuynh bộc bạch.

Địa bàn biên giới Thuận Hạnh có 13 dân tộc anh em cùng sinh sống. Để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, Đồn biên phòng Đắk Song đã tham mưu và cùng với chính quyền địa phương thành lập và duy trì hoạt động 9 tổ tự quản đường biên, cột mốc và 11 tổ tự quản an ninh trật tự thôn. Nhờ sự chung sức của người dân, mà những năm gần đây, tại địa bàn Thuận Hạnh không phát hiện trường nào xuất nhập cảnh trái phép.

Theo Trung tá Lương Đình Hùng, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, xác định bảo vệ vững chắc vùng biên không chỉ là nhiệm vụ của bộ đội biên phòng mà còn là trách nhiệm của toàn dân, phải dựa vào sức mạnh của nhân dân. Gắn bó với người dân, đơn vị thường xuyên chăm lo công tác an sinh xã hội, “cùng ăn cùng ở cùng làm” đồng cảm với người dân trên vùng biên giới. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, nhất là đối với các gia đình sinh sống hoặc có đất canh tác sát biên giới.

"Chúng tôi xác định ngoài các biện pháp công tác biên phòng thì đơn vị phải dựa vào quần chúng nhân dân, nhân dân là chủ thể trong quản lý bảo vệ biên giới, bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt chuyên trách. Hàng năm thì đơn vị phối hợp với chính quyền xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, và sơ kết 1 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới, để cùng với nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn", Trung tá Lương Đình Hùng cho biết.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Đắk Song chia sẻ thêm, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới” phải được gắn với phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đăk Nông tăng cường chống dịch và vượt biên trái phép trên biên giới
Đăk Nông tăng cường chống dịch và vượt biên trái phép trên biên giới

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đăk Nông tiếp tục duy trì các tổ chốt phòng chống dịch covid-19, cũng như tăng cường công tác quản lý, không để tình trạng vượt biên, xâm nhập trái phép  trên tuyến biên giới trong dịp cận tết Nguyên Đán 2021.

Đăk Nông tăng cường chống dịch và vượt biên trái phép trên biên giới

Đăk Nông tăng cường chống dịch và vượt biên trái phép trên biên giới

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đăk Nông tiếp tục duy trì các tổ chốt phòng chống dịch covid-19, cũng như tăng cường công tác quản lý, không để tình trạng vượt biên, xâm nhập trái phép  trên tuyến biên giới trong dịp cận tết Nguyên Đán 2021.

Đăk Nông không tặng quà đại biểu, không giới thiệu người bị kỷ luật ra ứng cử
Đăk Nông không tặng quà đại biểu, không giới thiệu người bị kỷ luật ra ứng cử

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII sẽ không tặng quà cho đại biểu, không giới thiệu cán bộ đã bị kỷ luật để ứng cử vào Ban chấp hành khóa mới.

Đăk Nông không tặng quà đại biểu, không giới thiệu người bị kỷ luật ra ứng cử

Đăk Nông không tặng quà đại biểu, không giới thiệu người bị kỷ luật ra ứng cử

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII sẽ không tặng quà cho đại biểu, không giới thiệu cán bộ đã bị kỷ luật để ứng cử vào Ban chấp hành khóa mới.

Đăk Mế - Điểm nóng ma túy ở vùng biên giới Kon Tum
Đăk Mế - Điểm nóng ma túy ở vùng biên giới Kon Tum

VOV.VN - Hậu quả của việc mua bán, vận chuyển “cái chết trắng” là gia đình tan nát, an ninh trật tự thôn làng đảo lộn, tệ nạn xã hội nảy sinh.

Đăk Mế - Điểm nóng ma túy ở vùng biên giới Kon Tum

Đăk Mế - Điểm nóng ma túy ở vùng biên giới Kon Tum

VOV.VN - Hậu quả của việc mua bán, vận chuyển “cái chết trắng” là gia đình tan nát, an ninh trật tự thôn làng đảo lộn, tệ nạn xã hội nảy sinh.

Bộ đội Biên phòng Đăk Nông chốt chặt biên giới chống dịch Covid-19
Bộ đội Biên phòng Đăk Nông chốt chặt biên giới chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Đăk Nông đang tăng cường kiểm soát chặt tuyến biên giới để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa dịch Covid-19.

Bộ đội Biên phòng Đăk Nông chốt chặt biên giới chống dịch Covid-19

Bộ đội Biên phòng Đăk Nông chốt chặt biên giới chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Đăk Nông đang tăng cường kiểm soát chặt tuyến biên giới để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa dịch Covid-19.

Cư Jút- Điểm sáng vùng biên giới Đắk Nông
Cư Jút- Điểm sáng vùng biên giới Đắk Nông

VOV.VN - Sau 30 năm thành lập, huyện biên giới Cư Jút, tỉnh Đăk Nông đã đạt được những đổi thay vượt bậc.

Cư Jút- Điểm sáng vùng biên giới Đắk Nông

Cư Jút- Điểm sáng vùng biên giới Đắk Nông

VOV.VN - Sau 30 năm thành lập, huyện biên giới Cư Jút, tỉnh Đăk Nông đã đạt được những đổi thay vượt bậc.

Người thương binh “Tàn nhưng không phế” làm kinh tế giỏi ở Đắk Nông
Người thương binh “Tàn nhưng không phế” làm kinh tế giỏi ở Đắk Nông

VOV.VN - Để lại một phần thân thể trên chiến trường, ông Mạnh vẫn trở thành nông dân giỏi, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm trên quê hương Đắk Nông.

Người thương binh “Tàn nhưng không phế” làm kinh tế giỏi ở Đắk Nông

Người thương binh “Tàn nhưng không phế” làm kinh tế giỏi ở Đắk Nông

VOV.VN - Để lại một phần thân thể trên chiến trường, ông Mạnh vẫn trở thành nông dân giỏi, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm trên quê hương Đắk Nông.