Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhận được 100% phiếu bầu là ai?

VOV.VN - Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhận được 100% phiếu bầu hiện là Phó Bí thư Thường trực Bến Tre, ông cũng từng là Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. 

Tại kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, 100% đại biểu đã bầu ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Võ Thành Hạo. (ảnh: Nhật Trường/VOV-ĐBSCL)
Ông Phan Văn Mãi sinh ngày 25/02/1973, quê ở Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre. Ông Mãi có trình độ lý luận chính trị cao cấp. (ảnh: TW Đoàn)

Trình độ chuyên môn: cử nhân Anh văn, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre. (ảnh: Soha)

Từ 11/1995 - 02/2004, Chuyên viên, Bí thư Đoàn ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; (ảnh: Chính phủ)

Từ 02/2004 - 07/2008: làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn rồi Bí thư Tỉnh đoàn, là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa VIII. Trong ảnh: Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tặng hoa chúc mừng ông Phan Văn Mãi được bầu là Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre (ảnh: Pháp luật TPHCM)

Từ 08/2008 – 03/2014: Được Trung ương Đoàn điều động về giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn rồi Bí thư thường trực Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, (ảnh: Cổng Thánh Gióng)

Trong giai đoạn này, ông Phan Văn Mãi cũng là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (9/2013 – 9/2014), Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn (12/2012 – 3/2014).

Từ 4/2014, ông Phan Văn Mãi được Trung ương luân chuyển về giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng. (ảnh: Tuổi trẻ)

Đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X vào tháng 10/2015, ông Mãi tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. (ảnh: Thanh Tra)

 Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Phan Văn Mãi được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung Giám đốc Sở 7X giữ chức Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM
Chân dung Giám đốc Sở 7X giữ chức Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM

VOV.VN -Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975 có bằng cấp chuyên môn là kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ hành chính công.

Chân dung Giám đốc Sở 7X giữ chức Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM

Chân dung Giám đốc Sở 7X giữ chức Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM

VOV.VN -Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975 có bằng cấp chuyên môn là kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ hành chính công.

Chân dung tân Phó Chủ tịch 7X của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Chân dung tân Phó Chủ tịch 7X của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

VOV.VN -Tân Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước đây từng giữ chức Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam...

Chân dung tân Phó Chủ tịch 7X của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chân dung tân Phó Chủ tịch 7X của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

VOV.VN -Tân Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước đây từng giữ chức Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam...

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch 7X
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch 7X

VOV.VN -Ông Phùng Khánh Tài sinh năm 1971. Trước khi được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Tài là Chánh Văn phòng của cơ quan này

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch 7X

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch 7X

VOV.VN -Ông Phùng Khánh Tài sinh năm 1971. Trước khi được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Tài là Chánh Văn phòng của cơ quan này