Cảnh giác với tiền ảo mang danh nghệ sĩ Hoài Linh, doanh nhân Phương Hằng

Cùng với sự kiện livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gần đây, các đồng tiền ảo ‘meme’ ăn theo những nhân vật liên quan đã mọc lên như nấm.

Meme coin là thuật ngữ dùng để chỉ các đồng tiền ảo châm biếm được tạo ra theo một xu hướng (trend) nào đó đang xảy ra trong xã hội. Kể từ cơn sốt tiền ảo hồi tháng 2 đến giờ, vô số các loại tiền ảo châm biếm, coin cỏ, coin rác vô giá trị đã được tạo ra với mục đích lừa nhà đầu tư thiếu hiểu biết hay còn gọi bằng thuật ngữ trong giới là ‘lùa gà’.

Nhưng không chỉ có thế giới, thời gian gần đây xu hướng tạo coin meme cũng nổi lên ở Việt Nam. Xuất phát từ sự kiện livestream của bà Nguyễn Phương Hằng hồi cuối tháng 5, nhiều đồng tiền ảo ăn theo tên của vị nữ doanh nhân này mọc lên như nấm.

Không chỉ có bà Hằng, các đồng tiền ảo mang tên nghệ sĩ Hoài Linh, ông Võ Hoàng Yên cũng bất ngờ xuất hiện trên mạng. Theo tìm hiểu của ICTnews, các đồng tiền này được tạo ra trên hệ sinh thái Binance Smart Chain với mức phí rất thấp, được giao dịch qua lại để đẩy giá trước khi lên các sàn phi tập trung (DeFi) như PancakeSwap, PooCoin.

Dữ liệu từ BSC Scan cho thấy, đồng Hoai Linh Token (mã HLT) đã có 291 giao dịch với 54 địa chỉ ví nắm giữ, đồng Mr.Vo Hoang Yen (mã VHY) có 117 ví nắm giữ với vài giao dịch qua lại. Cả Hoài Linh và Võ Hoàng Yên là những cái tên đã được nhắc đến rất nhiều trong những buổi livestream trước đây của bà Phương Hằng.

Nhưng nổi bật nhất phải kể đến đồng Mrs. Phương Hằng Token (mã MPH) với cả một trang web được tạo ra để giới thiệu về lộ trình phát triển, thông tin dự án. Dù là trò đùa nhưng đồng này đã có 1.388 giao dịch với 496 ví nắm giữ.

Đánh vào lòng tham của nhà đầu tư, các đồng tiền ảo châm biếm mọc lên thời gian gần đây với giá trị là số vô tỉ với đằng sau dấu phẩy là rất nhiều số 0. Khi mua vào các đồng tiền này, nhà đầu tư thường ôm hy vọng chỉ cần bớt đi một vài hoặc chỉ một số 0, họ cũng có thể x5, x10 tài khoản để trở thành triệu phú USD.

Nhưng theo các chuyên gia, các đồng tiền ảo châm biếm được tạo ra theo trào lưu rất dễ đứt thanh khoản khi có sự kiện hoặc trào lưu mới xuất hiện. Chẳng hạn đồng Mrs. Phương Hằng Token đang có vốn hóa khoảng 22.000 USD với nhà cung cấp thanh khoản (hay nhà cái) giữ khoảng 8.000 USD giá trị đồng này. Một khi nhà cái rút ra, nhà đầu tư sẽ trắng tay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dùng internet đổ xô tìm 'Nguyễn Phương Hằng' trên Google, YouTube
Người dùng internet đổ xô tìm 'Nguyễn Phương Hằng' trên Google, YouTube

Chủ đề 'Nguyễn Phương Hằng' trở nên "hot" nhất trong ngày 26/5, vượt cả các sự kiện lớn khác như 'Futsal Việt Nam'.

Người dùng internet đổ xô tìm 'Nguyễn Phương Hằng' trên Google, YouTube

Người dùng internet đổ xô tìm 'Nguyễn Phương Hằng' trên Google, YouTube

Chủ đề 'Nguyễn Phương Hằng' trở nên "hot" nhất trong ngày 26/5, vượt cả các sự kiện lớn khác như 'Futsal Việt Nam'.

Bộ VH-TT&DL lên tiếng về đơn đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh
Bộ VH-TT&DL lên tiếng về đơn đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh

VOV.VN - Thanh tra Bộ Văn hóa đã chuyển đơn đề nghị này đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để xem xét, giải quyết.

Bộ VH-TT&DL lên tiếng về đơn đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh

Bộ VH-TT&DL lên tiếng về đơn đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh

VOV.VN - Thanh tra Bộ Văn hóa đã chuyển đơn đề nghị này đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để xem xét, giải quyết.

Vụ Hoài Linh "chậm" chuyển 13 tỷ đồng từ thiện: Cần bổ sung quy định về giám sát từ thiện
Vụ Hoài Linh "chậm" chuyển 13 tỷ đồng từ thiện: Cần bổ sung quy định về giám sát từ thiện

VOV.VN - Theo luật sư, khi người ta đã giao tài sản cho anh để trao cho người được nhận tài sản, anh phải có nghĩa vụ chuyển cho người được nhận và phải chuyển khi họ đang khó khăn.

Vụ Hoài Linh "chậm" chuyển 13 tỷ đồng từ thiện: Cần bổ sung quy định về giám sát từ thiện

Vụ Hoài Linh "chậm" chuyển 13 tỷ đồng từ thiện: Cần bổ sung quy định về giám sát từ thiện

VOV.VN - Theo luật sư, khi người ta đã giao tài sản cho anh để trao cho người được nhận tài sản, anh phải có nghĩa vụ chuyển cho người được nhận và phải chuyển khi họ đang khó khăn.