Tân Chủ tịch Sơn La Hoàng Quốc Khánh từng kinh qua những chức vụ nào?

VOV.VN - Ông Khánh từng kinh qua các vị trí ở Huyện ủy Phù Yên, Sở KHĐT tỉnh Sơn La, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UB Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy...

Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV ngày 12/6, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
Với kết quả 67/67 phiếu, 100% đại biểu dự kỳ họp thống nhất bầu ông Khánh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch tỉnh. Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp
Phát biểu sau khi được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Hoàng Quốc Khánh cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri trong tỉnh và các đại biểu HĐND. Trong ảnh: Ông Hoàng Quốc Khánh – Tân Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp (Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn) 
Đồng thời, hứa sẽ cùng tập thể UBND tỉnh nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết mà HĐND tỉnh và Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong ảnh: Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV. (Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn) 
Ông Hoàng Quốc Khánh năm nay 50 tuổi (sinh năm 1969), dân tộc Thái, quê ở xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ông từng học tập, nghiên cứu tại Liên bang Nga, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân luật. Trong ảnh: Ông Hoàng Quốc Khánh (thứ 2 từ phải sang).
Trước khi được bầu là Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hoàng Quốc Khánh từng trải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Bí thư Huyện ủy Phù Yên, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Trong ảnh: Ông Hoàng Quốc Khánh (trái) trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: Báo Sơn La)
Cũng tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Cầm Ngọc Minh để nghỉ hưu theo quy định. Tháng 5/2019, chuẩn bị nhân sự thay cho Chủ tịch UBND tỉnh Cầm Ngọc Minh (ảnh trái) đã đến tuổi nghỉ hưu, ông Hoàng Quốc Khánh được Tỉnh ủy bầu bổ sung làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Hồng Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
Ông Lê Hồng Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

VOV.VN - Ông Lê Hồng Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Ông Lê Hồng Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Ông Lê Hồng Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

VOV.VN - Ông Lê Hồng Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Bà Tráng Thị Xuân được giao điều hành hoạt động của UBND tỉnh Sơn La
Bà Tráng Thị Xuân được giao điều hành hoạt động của UBND tỉnh Sơn La

VOV.VN -Bà Tráng Thị Xuân chủ trì, điều hành, chỉ đạo các hoạt động của UBND tỉnh Sơn La và các nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh kể từ ngày 1/3/2019.

Bà Tráng Thị Xuân được giao điều hành hoạt động của UBND tỉnh Sơn La

Bà Tráng Thị Xuân được giao điều hành hoạt động của UBND tỉnh Sơn La

VOV.VN -Bà Tráng Thị Xuân chủ trì, điều hành, chỉ đạo các hoạt động của UBND tỉnh Sơn La và các nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh kể từ ngày 1/3/2019.

Ông Hoàng Quốc Khánh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
Ông Hoàng Quốc Khánh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

VOV.VN - Kết quả bỏ phiếu, có 67/67 phiếu đồng ý bầu ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Ông Hoàng Quốc Khánh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Ông Hoàng Quốc Khánh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

VOV.VN - Kết quả bỏ phiếu, có 67/67 phiếu đồng ý bầu ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.