Thái Bình rút ngắn Đại hội Đảng bộ tỉnh do ảnh hưởng của bão số 7

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX rút ngắn nửa ngày để khắc phục mưa úng do ảnh hưởng của cơn bão bão số 7.

Là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình thống nhất tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX rút ngắn từ 3 ngày, xuống còn 2,5 ngày để các đại biểu về địa phương cùng nhân dân khắc phục ảnh hưởng cơn bão số 7. Các đại biểu dự đại hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ được 107 triệu đồng.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 13h30 chiều 13/10 và bế mạc vào 17h ngày 15/10. Tuy nhiên, Ban tổ chức Đại hội đã quyết định rút ngắn chương trình Đại hội vào trưa nay 15/10. 

Đại hội đã thảo luận dân chủ và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Nghị quyết Đại hội, các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các chương tình hành động của Đại hội.

Về mục tiêu nhiệm kỳ mới, 100% đại biểu biểu biết thông qua Nghị quyết Đại hội trong đó, thống nhất phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Đại hội thống nhất thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược. Về nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Thái Bình đẩy mạnh tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ các bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tham  nhũng, lãng phí quan liêu.

Về các đột phát chiến lược, tỉnh Thái Bình chú trọng tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tỉnh Thái Bình cũng chú trọng, tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng Duyên hải Bắc Bộ; trong đó, tập trung hoàn thành đầu tư, xây dựng tuyến đường bộ ven biển và các tuyến đường liên huyện huyết mạch trong tỉnh. Xây dựng và phát triển tỉnh Khu Kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, chú trọng  ứng dụng sinh học phục vụ cho phát triển nông nghiệp và đời sống Nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phá triển kinh tế- xã hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn các đại biểu dự Đại hội, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, ủng hộ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Sự tín nhiệm của các đại biểu dự Đại hội đối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là vinh dự to lớn song cũng là trách nhiệm cao cả mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình giao phó.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực hết mình xây dựng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vững mạnh, đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, tích cực đổi mới phương thức, lề lối làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

VOV.VN - Tháng 9/2018, ông Ngô Đông Hải được điều động, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

VOV.VN - Tháng 9/2018, ông Ngô Đông Hải được điều động, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình.

Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân
Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân

VOV.VN - Bà Tòng Thị Phóng đề nghị thời gian tới Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển theo hướng mới, bền vững, hiệu quả hơn.

Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân

VOV.VN - Bà Tòng Thị Phóng đề nghị thời gian tới Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển theo hướng mới, bền vững, hiệu quả hơn.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cơ bản, Thái Bình đến năm 2025, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá; đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cơ bản, Thái Bình đến năm 2025, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá; đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu.