Thư ký Bộ trưởng Đinh La Thăng làm Phó Tổng cục trưởng Đường bộ VN

Ông Nguyễn Xuân Ảnh - Phó chánh văn phòng - Thư ký Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Chiều 2/3, ông Nguyễn Xuân Ảnh - Phó chánh văn phòng - Thư ký Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ông Ảnh sinh năm 1983, tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học ngành Quản trị quốc tế trường Đại học London (Royal Holloway and Bedford New College).

Ông Nguyễn Xuân Ảnh sinh trưởng trong gia đình có truyền thống cách mạng, có anh trai là Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Xuân Ảnh
Tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Xuân Ảnh trong thời gian công tác tại Bộ GTVT.

“Đồng chí Nguyễn Xuân Ảnh tuổi đời còn khá trẻ nhưng năng động, sáng tạo, tận tụy với công việc. Trong suốt quá trình làm Phó chánh văn phòng và thư ký cho Bộ trưởng Đinh La Thăng, đồng chí đã được tôi luyện trong nhiều lĩnh lực và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", ông Trường phát biểu.

Sau Đại hội Đảng 12, Bộ trưởng Đinh La Thăng được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Xuân Ảnh có nguyện vọng được chuyển công tác để tiếp tục được đào tạo.

Trên cơ sở kiến nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đã quyết định điều động ông Ảnh sang làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ để "tiếp tục được rèn luyện” .

Nhận quyết định ở vị trí công tác mới, ông Nguyễn Xuân Ảnh cho hay: “Tôi xin hứa cố gắng tiếp tục nỗ lực rèn luyện để cùng với Tổng cục Đường bộ hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới. Đây là thử thách mới, tôi mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo hỗ trợ của Bộ GTVT và Tổng cục”.

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Nguyễn Văn Huyện mong muốn ông Ảnh bắt tay ngay vào công việc mới tại Tổng cục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo giải quyết triệt để điểm nóng gây bức xúc
Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo giải quyết triệt để điểm nóng gây bức xúc

VOV.VN -Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu giải quyết tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn và xử lý tốt những vấn đề phát sinh...

Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo giải quyết triệt để điểm nóng gây bức xúc

Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo giải quyết triệt để điểm nóng gây bức xúc

VOV.VN -Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu giải quyết tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn và xử lý tốt những vấn đề phát sinh...

Bí thư Đà Nẵng: “Công trình kém chất lượng thì đừng nhìn lãnh đạo TP“
Bí thư Đà Nẵng: “Công trình kém chất lượng thì đừng nhìn lãnh đạo TP“

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã yêu cầu đơn vị thi công công trình xây dựng Cung văn hoá thiếu nhi Đà Nẵng với chất lượng cao nhất.

Bí thư Đà Nẵng: “Công trình kém chất lượng thì đừng nhìn lãnh đạo TP“

Bí thư Đà Nẵng: “Công trình kém chất lượng thì đừng nhìn lãnh đạo TP“

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã yêu cầu đơn vị thi công công trình xây dựng Cung văn hoá thiếu nhi Đà Nẵng với chất lượng cao nhất.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đi thị sát để nghe ý kiến dân
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đi thị sát để nghe ý kiến dân

VOV.VN- Sau việc hàng trăm người dân bao vây không cho xe đổ rác vào bãi Khánh Sơn vì ô nhiễm, tân Bí thư Đà Nẵng đã đi thị sát để nghe ý kiến người dân.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đi thị sát để nghe ý kiến dân

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đi thị sát để nghe ý kiến dân

VOV.VN- Sau việc hàng trăm người dân bao vây không cho xe đổ rác vào bãi Khánh Sơn vì ô nhiễm, tân Bí thư Đà Nẵng đã đi thị sát để nghe ý kiến người dân.

Bí thư Đà Nẵng thông tin về vụ bắn chết người nước ngoài ở Đà Nẵng
Bí thư Đà Nẵng thông tin về vụ bắn chết người nước ngoài ở Đà Nẵng

Vụ người nước ngoài bị bắn chết hôm 26/11 là giữa người Trung Quốc với người Trung Quốc, nguyên nhân là do tranh giành chuyện làm ăn với nhau.

Bí thư Đà Nẵng thông tin về vụ bắn chết người nước ngoài ở Đà Nẵng

Bí thư Đà Nẵng thông tin về vụ bắn chết người nước ngoài ở Đà Nẵng

Vụ người nước ngoài bị bắn chết hôm 26/11 là giữa người Trung Quốc với người Trung Quốc, nguyên nhân là do tranh giành chuyện làm ăn với nhau.