Cận ngày thi, sĩ tử vẫn “bám” lò luyện

VOV.VN -Đúng 1 tuần lễ nữa kỳ thi ĐH, CĐ diễn ra, nhưng hiện hàng trăm sỹ tử vẫn cắp sách đến các lò luyện.

Lò luyện thi không hề giảm nhiệt

Dù chỉ còn đúng 1 tuần lễ nữa là kỳ thi CĐ, ĐH năm 2014 chính thức bắt đầu nhưng đến thời điểm này, độ “nóng” của các “lò” luyện thi không hề giảm.

Tại một lò luyện thi nằm trong ngõ Lê Thanh Nghị (Hà Nội), cứ đầu mỗi ca học, học sinh lại ùn ùn kéo đến. Nhiều em đến khá sớm để “giữ chỗ”. Bên trong lớp học, căn phòng khoảng 100m2 với hàng chục chiếc bàn kê sát nhau.

 

Bên trong một lò luyện trên đường Lê Thanh Nghị (Hà Nội)

Nguyễn Thái Quang- một học sinh tại lò luyện thi này cho biết: “Cận ngày thi, cũng có một số bạn bỏ dở lớp không đi học nữa, nhưng số lượng này không nhiều. Hầu như ngày nào lớp cũng kín chỗ, trung bình mỗi ca học cũng khoảng 300 người”.

Em Quang cho biết, những ca môn Toán, Lý , nhiều hôm phòng không đủ chỗ, chính vì vậy việc các sĩ tử ngồi ngoài cửa sổ, ngồi ghế nhựa “ké” cùng bàn các bạn khác là chuyện thường tình. Bởi vậy, dù mỗi lớp học có hơn 20 chiếc quạt trần cùng điều hòa chạy hết công suất cũng chỉ làm giảm đi phần nào độ nóng của “lò”.

Trong khi đó, tại các lớp luyện thi các môn Văn, Ngoại ngữ thì lớp học thưa thớt hơn. Không ít học sinh nằm ngủ gục trên bàn học hay lơ đễnh, nói chuyện riêng… là những hình ảnh PV ghi nhận được khi đến các lò luyện thi.

Anh H, nhân viên trực, bán vé học tại lò TH (Lê Thanh Nghị, Hà Nội), cho biết: “Trung tâm chỉ dạy các môn khối A, B, D. Các khối khác do ít thí sinh nên trung tâm không mở lớp. Các lớp học sẽ tiếp tục học cho đến sát ngày thi ĐH”.

Một trung tâm khác nằm trên phố Chùa Bộc (Hà Nội) cũng đông đúc không kém, cửa trung tâm lúc nào cũng nườm nườp người vào ra bởi ca này chưa tan, học sinh ca sau đã đến. Bên trong mỗi lớp học cũng khoảng 300 – 400 học sinh. Thầy cô giảng bài phải dùng micro.

 

Hàng trăm sỹ tử vẫn cắp sách đến lò luyện

Được biết, hầu hết các trung tâm luyện thi đều có các lớp khai giảng từ đầu tháng 6, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp. Chủ yếu đều là các lớp tổng ôn, luyện đề, một số trung tâm vẫn mở các lớp học ôn tập theo chuyên đề. Giá trung bình cho mỗi ca học 2 tiếng là 40.000-60.000 đồng. Học phí trọn gói cho một khối thi ba môn ở mức khá cao từ 2,5 triệu đồng đến hơn 4 triệu đồng/ khóa tùy vào số ca học của mỗi môn.

Để quảng cáo và chiêu sinh, ngoài việc mời các thầy cô có tiếng, thậm chí các Tiến sỹ, Thạc sỹ làm giáo viên dạy, đầu mỗi khóa học các lò luyện thi thường tổ chức một buổi học miễn phí để sỹ tử có thể học thử xem thầy cô dạy mình có chất lượng và phù hợp với mình hay không trước khi quyết định.

 

Những tờ rơi, quảng cáo hấp dẫn của các trung tâm luyện thi ĐH

Có nên tới lò luyện thi?

Một học sinh vừa bước ra khỏi trung tâm luyện thi ở chùa Bộc (Hà Nội) cho biết: “Em đến Trung tâm này để học Văn vì trước đó nghe bạn bè kháo nhau thầy dạy Văn ở đây rất có tiếng. Học thử thì thấy bài giảng của thầy thực sự hay và lôi cuốn. Em nghĩ thời buổi này, nếu trung tâm nào không có giáo viên tốt thì khó có thể thu hút học sinh”.

Học sinh này cũng chia sẻ, dù chỉ còn đúng một tuần nữa là thi ĐH nhưng em không thể tự giác và tự tin ở nhà ôn vì vậy em vẫn đến “lò” theo lịch học. Học sinh này chia sẻ: “Em nghĩ rằng đến “lò” học không có gì sai, quan trọng là đến đó mình có thực sự tiếp thu được kiến thức không. Với em thì học ở trung tâm, có thầy cô hệ thống lại kiến thức và có các bạn học cùng thì em dễ tiếp thu hơn”.

 

Học sinh ùn ùn ra về sau giờ tan ca tại một lò luyện trên đường Chùa Bộc (Hà Nội)

Anh Huynh (Hoàng Mai, Hà Nội) - một phụ huynh học sinh- cho biết: “Ngày nào tôi cũng đưa đón con đi học. Bình thường cháu học 2 ca /ngày, có ngày chỉ học 1 ca. Mình không học nên cũng không biết chất lượng học thế nào nhưng thấy con bảo ở đây có thầy cô giáo giỏi, thầy cô giảng bài có hệ thống, phòng học lại có điều hoà, con tiếp thu được kiến thức là tốt rồi”.

Bên cạnh những học sinh đến với lò luyện cấp tốc nhằm củng cố vững vàng hơn về về kiến thức thì cũng không ít học sinh tìm đến các lò luyện như một chiếc “phao” cứu sinh về tâm lý. Nhiều sỹ tử bước ra từ lò luyện cho biết, các em tìm đến lò luyện chỉ để “yên tâm” hơn, tự tin hơn trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Nguyễn V.Q (Minh Khai, Hà Nội)- một học sinh học tại lò TH, khu vực ĐH Bách Khoa thật thà cho biết: “Vì không thể tự học nên em tìm đến các trung tâm. Thời điểm nước rút nên kiến thức tiếp thu được không nhiều. Tuy nhiên, em vẫn đến “lò” vì thấy bạn bè lũ lượt đi học nên mình cũng “sốt ruột”.

Không riêng Q, nhiều học sinh khác thấy bạn bè đua nhau tới lò luyện, cũng cắp sách đi theo. Nguyễn Thị Hà (học sinh ôn tại một lò luyện thi gần ĐH Bách Khoa Hà Nội) chia sẻ: “Em năm nay thi lại. Do có thêm một năm ở nhà để ôn lại kiến thức, có gia sư kèm nên em khá tự tin nhưng khi thấy bạn bè đi ôn tự nhiên lại lo lắng nên xin bố mẹ đi ôn cho yên tâm”.

Khi được hỏi chất lượng học ở các lò như thế nào, em Hà cho biết: “Tại trung tâm, các thầy cô dạy đều khá sát chương trình học cơ bản, hệ thống và dễ hiểu, tuy nhiên do số lượng học sinh khá đông nên việc quản lý chất lượng học sinh rất khó. Vì thực ra một lớp học có rất nhiều mức độ học sinh. Nhiều bạn không hiểu bài, không theo kịp các bài giảng”.

Cô giáo Mai Phương (giáo viên dạy Toán, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội) chia sẻ: “Rất khó để nói chất lượng các lò luyện thi là tốt hay không. Bởi mỗi học sinh có một cách tiếp thu kiến thức khác nhau. Có học sinh cảm thấy phù hợp với trình độ của mình và hợp với phương pháp dạy của giáo viên, học sinh khác thì không. Vì thế học sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn phương án học tập tốt nhất cho mình, không nên chạy theo đám đông”.

Cô giáo Phương cũng đưa ra lời khuyên, thời điểm “sát nút” này học sinh đã được trang bị vốn kiến thức không nhỏ sau nhiều tháng ôn luyện, vì vậy cần tổng hợp, củng cố lại những kiến thức đã học, nắm chắc kiến thức là cách tốt nhất để tạo sự tự tin cho các thí sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ nay đến 2015, vẫn tổ chức thi ĐH, CĐ "3 chung"
Từ nay đến 2015, vẫn tổ chức thi ĐH, CĐ "3 chung"

(VOV) -Việc bỏ kỳ thi ĐH, CĐ và áp dụng phương thức khác cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Từ nay đến 2015, vẫn tổ chức thi ĐH, CĐ "3 chung"

Từ nay đến 2015, vẫn tổ chức thi ĐH, CĐ "3 chung"

(VOV) -Việc bỏ kỳ thi ĐH, CĐ và áp dụng phương thức khác cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Quy định Mẹ VNAH được cộng điểm thi ĐH, CĐ: Lỗi tại ai?
Quy định Mẹ VNAH được cộng điểm thi ĐH, CĐ: Lỗi tại ai?

(VOV) -Ban hành một Thông tư nhưng sau đó lại phải hủy bỏ, Bộ GD-ĐT cần xem xét lại quy trình ban hành một văn bản Nhà nước.

Quy định Mẹ VNAH được cộng điểm thi ĐH, CĐ: Lỗi tại ai?

Quy định Mẹ VNAH được cộng điểm thi ĐH, CĐ: Lỗi tại ai?

(VOV) -Ban hành một Thông tư nhưng sau đó lại phải hủy bỏ, Bộ GD-ĐT cần xem xét lại quy trình ban hành một văn bản Nhà nước.

5 năm, hơn 350.000 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh thi ĐH, CĐ
5 năm, hơn 350.000 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh thi ĐH, CĐ

VOV.VN-Cùng với đó, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã giới thiệu 102.112 chỗ trọ giá rẻ, tư vấn cho hàng triệu thí sinh và gia đình họ....

5 năm, hơn 350.000 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh thi ĐH, CĐ

5 năm, hơn 350.000 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh thi ĐH, CĐ

VOV.VN-Cùng với đó, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã giới thiệu 102.112 chỗ trọ giá rẻ, tư vấn cho hàng triệu thí sinh và gia đình họ....

3 đối tượng không được dự thi ĐH, CĐ theo hình thức Vừa làm vừa học
3 đối tượng không được dự thi ĐH, CĐ theo hình thức Vừa làm vừa học

VOV.VN -Ngoài 3 đối tượng không được dự thi thì các đối tượng khác vẫn được dự thi như bình thường.

3 đối tượng không được dự thi ĐH, CĐ theo hình thức Vừa làm vừa học

3 đối tượng không được dự thi ĐH, CĐ theo hình thức Vừa làm vừa học

VOV.VN -Ngoài 3 đối tượng không được dự thi thì các đối tượng khác vẫn được dự thi như bình thường.

Bộ GD-ĐT hướng dẫn một số điểm mới ghi hồ sơ thi ĐH, CĐ
Bộ GD-ĐT hướng dẫn một số điểm mới ghi hồ sơ thi ĐH, CĐ

VOV.VN -Năm 2014, Bộ GD-ĐT có điều chỉnh một số đối tượng ưu tiên, nên thí sinh phải ghi rõ trong hồ sơ, tránh hiện tưởng khai man.

Bộ GD-ĐT hướng dẫn một số điểm mới ghi hồ sơ thi ĐH, CĐ

Bộ GD-ĐT hướng dẫn một số điểm mới ghi hồ sơ thi ĐH, CĐ

VOV.VN -Năm 2014, Bộ GD-ĐT có điều chỉnh một số đối tượng ưu tiên, nên thí sinh phải ghi rõ trong hồ sơ, tránh hiện tưởng khai man.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi ĐH, CĐ
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi ĐH, CĐ

VOV.VN -Thứ trưởng Bùi Văn Ga đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các Sở, ngành của tỉnh tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi ĐH, CĐ

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi ĐH, CĐ

VOV.VN -Thứ trưởng Bùi Văn Ga đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các Sở, ngành của tỉnh tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ.