Các nước nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN -Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Các nước đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng tại Ukraine, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn của Chính phủ Ukraine hết hạn vào ngày 27/6.

Ngày 26/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc khủng hoảng Ukraine. Đây là lần thứ 2 trong hai ngày qua, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Putin có các cuộc thảo luận về những biện pháp giúp giảm căng thẳng tại khu vực Đông Ukraine.

 

Quân đội Ukraine thực hiện chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai ở miền Đông (Ảnh: AP)

Cuộc điện đàm diễn ra theo đề xuất của phía Đức, đề cập đến các hoạt động giám sát lệnh ngừng bắn giữa hai bên xung đột, sự cần thiết của việc gia hạn lệnh ngừng bắn, tổ chức cuộc gặp các nhóm tiếp xúc và thả tự do cho những người bị bắt giữ.

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tại Paris ngày 26/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kery cũng kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình đối với lực lượng ủng hộ liên bang hóa tại miền Đông để giảm căng thẳng trong khu vực.

Ông Kery nói: “Chúng tôi đều nhất trí rằng, những giờ tới là thời khắc quan trọng để Nga thể hiện vai trò của mình liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Đây là thời điểm họ cần phải hướng đến việc kêu gọi các nhóm vũ trang hạ vũ khí và bắt đầu trở thành một phần hợp pháp trong tiến trình chính trị”.

Theo hãng tin Interfax của Nga, lực lượng ủng hộ liên bang hóa tại miền Đông Ukraine nhất trí tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình tại Donetsk vào ngày 27/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi Nga nỗ lực giảm căng thẳng tại Ukraine
Mỹ kêu gọi Nga nỗ lực giảm căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN - Mỹ hoan nghênh việc Nga chấp thuận đề xuất ngừng bắn tại Ukraine, song mong muốn Nga có những hành động thực tế hơn để giảm căng thẳng tình hình tại miền Đông Ukraine. 

Mỹ kêu gọi Nga nỗ lực giảm căng thẳng tại Ukraine

Mỹ kêu gọi Nga nỗ lực giảm căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN - Mỹ hoan nghênh việc Nga chấp thuận đề xuất ngừng bắn tại Ukraine, song mong muốn Nga có những hành động thực tế hơn để giảm căng thẳng tình hình tại miền Đông Ukraine. 

Thượng viện Nga rút quyền đưa quân đến Ukraine của Tổng thống Putin
Thượng viện Nga rút quyền đưa quân đến Ukraine của Tổng thống Putin

VOV.VN - Quyết định vừa nêu có hiệu lực kể từ ngày phê duyệt.

Thượng viện Nga rút quyền đưa quân đến Ukraine của Tổng thống Putin

Thượng viện Nga rút quyền đưa quân đến Ukraine của Tổng thống Putin

VOV.VN - Quyết định vừa nêu có hiệu lực kể từ ngày phê duyệt.

Nga thiết lập thêm gần 60 trung tâm tạm trú cho người tị nạn Ukraine
Nga thiết lập thêm gần 60 trung tâm tạm trú cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Các trung tâm tạm trú này hiện giờ đang là nơi ở của 12.800 người.

Nga thiết lập thêm gần 60 trung tâm tạm trú cho người tị nạn Ukraine

Nga thiết lập thêm gần 60 trung tâm tạm trú cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Các trung tâm tạm trú này hiện giờ đang là nơi ở của 12.800 người.

Mỹ cảnh báo gia tăng trừng phạt nếu Nga không giảm căng thẳng Ukraine
Mỹ cảnh báo gia tăng trừng phạt nếu Nga không giảm căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, ông Obama kêu gọi Moscow có “những hành động cụ thể” để xoa dịu tình hình. 

Mỹ cảnh báo gia tăng trừng phạt nếu Nga không giảm căng thẳng Ukraine

Mỹ cảnh báo gia tăng trừng phạt nếu Nga không giảm căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, ông Obama kêu gọi Moscow có “những hành động cụ thể” để xoa dịu tình hình. 

Ukraine sẵn sàng tham vấn với Nga về thỏa thuận thương mại EU
Ukraine sẵn sàng tham vấn với Nga về thỏa thuận thương mại EU

VOV.VN - Ukraine cũng hy vọng Nga sẽ công bố các rủi ro mà nước này có thể phải đối mặt.

Ukraine sẵn sàng tham vấn với Nga về thỏa thuận thương mại EU

Ukraine sẵn sàng tham vấn với Nga về thỏa thuận thương mại EU

VOV.VN - Ukraine cũng hy vọng Nga sẽ công bố các rủi ro mà nước này có thể phải đối mặt.

Mỹ hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của Ukraine
Mỹ hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của Ukraine

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden ngày 22/6 đã hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của Chính phủ Ukraine.

Mỹ hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của Ukraine

Mỹ hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của Ukraine

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden ngày 22/6 đã hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của Chính phủ Ukraine.

EU kêu gọi tôn trọng lệnh ngừng bắn tại Ukraine
EU kêu gọi tôn trọng lệnh ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu hôm qua kêu gọi các bên tại Ukraine ngay lập tức nhất trí và tôn trọng lệnh ngừng bắn.

EU kêu gọi tôn trọng lệnh ngừng bắn tại Ukraine

EU kêu gọi tôn trọng lệnh ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu hôm qua kêu gọi các bên tại Ukraine ngay lập tức nhất trí và tôn trọng lệnh ngừng bắn.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine có nguy cơ bị phá vỡ
Thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine có nguy cơ bị phá vỡ

VOV.VN - Tổng thống Nga cho rằng, lệnh ngừng bắn 7 ngày là chưa đủ để giải quyết khủng hoảng miền Đông Ukraine mà cần các cuộc đối thoại để đảm bảo quyền lợi người nói tiếng Nga ở Ukraine.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine có nguy cơ bị phá vỡ

Thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine có nguy cơ bị phá vỡ

VOV.VN - Tổng thống Nga cho rằng, lệnh ngừng bắn 7 ngày là chưa đủ để giải quyết khủng hoảng miền Đông Ukraine mà cần các cuộc đối thoại để đảm bảo quyền lợi người nói tiếng Nga ở Ukraine.