Doanh số ô tô Trung Quốc tại châu Âu 2025 đạt mức tăng trưởng kỷ lục

VOV.VN - Năm 2025 chứng kiến bước nhảy vọt trong doanh số ô tô Trung Quốc tại châu Âu, với tổng lượng xe bán ra tăng gần gấp đôi so với năm trước, mở ra một trang mới trong cạnh tranh ngành ô tô toàn cầu.

Doanh số tăng mạnh và thị phần được mở rộng

Năm 2025, các hãng ô tô Trung Quốc đã bán tổng cộng khoảng 810.982 xe tại thị trường châu Âu, doanh số ô tô Trung Quốc tại châu Âu tăng khoảng 99% so với năm 2024. Điều này mang lại thị phần khoảng 6,1% trong tổng lượng xe mới bán ra tại khu vực EU, Vương quốc Anh và EFTA, một con số ấn tượng so với trước đây.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã âm thầm mở rộng thị phần tại châu Âu trong nhiều năm qua, và sự hiện diện ngày càng tăng của họ hiện đang khiến các đối thủ trong nước phải cảnh giác. Vào tháng 12/2025, các dòng xe đến từ Trung Quốc đã chiếm thị phần kỷ lục trên toàn thị trường châu Âu. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường chung đang phục hồi, với doanh số bán hàng tháng 12 và cả năm 2025 đều vượt trội so với năm trước. 

Theo Auto News, tháng 12 đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự tăng trưởng của năm. Doanh số bán hàng hàng tháng tăng từ 1.070.043 lên 1.151.209, nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ ở một số thị trường trọng điểm, bao gồm cả Anh. Lần đầu tiên, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã cùng nhau bán được hơn 100.000 xe trong một tháng, với 109.864 chiếc được bán cho người mua ở châu Âu.

Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ sức hấp dẫn của dòng xe điện (EV) và hybrid cắm sạc (PHEV) của các thương hiệu Trung Quốc, vốn có mức giá cạnh tranh và trang bị công nghệ hiện đại hơn. Việc người tiêu dùng châu Âu ngày càng mở rộng lựa chọn ngoài các thương hiệu truyền thống cũng đóng vai trò quan trọng trong xu hướng này.

Những thương hiệu dẫn đầu và xu hướng thị trường

Trong số các thương hiệu Trung Quốc, SAIC Motor với dòng MG giữ vị trí dẫn đầu với 307.812 xe bán ra. Tiếp theo là BYD với 186.612 xe, tăng mạnh so với 49.590 chiếc bán ra năm 2024. Sự tăng trưởng này phần lớn nhờ vào các mẫu xe phổ biến như Seal U, Dolphin Surf, Sealion 9 và Seal. Riêng Seal U đã bán được 79.407 chiếc, trong đó 72.667 chiếc là xe hybrid cắm điện, trở thành mẫu xe PHEV bán chạy nhất châu Âu năm đó.

Và Chery với doanh số năm 2025 đạt 120.207 chiếc, tăng mạnh so với chỉ 17.038 chiếc năm 2024. Thương hiệu Jaecoo có màn ra mắt ấn tượng, với doanh số tăng từ 2.490 lên 56.944 chiếc. Omoda cũng tăng trưởng đáng kể, từ 14.540 chiếc lên 52.950 chiếc. 

Sự xuất hiện và tăng trưởng mạnh mẽ của các mẫu xe như MG ZS, BYD Seal U và Jaecoo đã giúp những thương hiệu này lọt vào bảng xếp hạng các hãng ô tô có doanh số cao tại châu Âu. Tập đoàn Geely cũng đạt được kết quả khả quan, với 400.725 xe bán ra tại châu Âu năm ngoái. Trong số đó, 332.226 xe là các mẫu xe Volvo, vẫn chiếm phần lớn doanh số của tập đoàn tại châu Âu. Không chỉ vậy, những nhóm thương hiệu như Omoda, và Leapmotor dù còn nhỏ hơn về tổng doanh số nhưng đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Điều này cho thấy thị trường châu Âu đang ngày càng chấp nhận các lựa chọn mới từ Trung Quốc và tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp lên các hãng xe Âu – Mỹ.

MG và BYD đột phá vào thị trường chính thống

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc hiện đang bắt đầu thách thức các thương hiệu lâu đời hơn trong bảng xếp hạng. MG kết thúc năm ở vị trí thứ 16 chung cuộc tại châu Âu, vượt qua các tên tuổi như Cupra, Nissan và Fiat. BYD leo lên vị trí thứ 22, đánh bại Suzuki, Mini và Mazda. Jaecoo, Omoda và Polestar cũng lọt vào top 35.

Tốc độ tăng trưởng của các hãng Trung Quốc phản ánh một xu thế lớn hơn trong ngành ô tô toàn cầu, nơi mà các nhà sản xuất từ châu Á chiếm ưu thế trong mảng xe điện và xe hybrid, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm như châu Âu.

614579442_1254967523140527_953793538034856996_n.jpg

Toyota lựa chọn chiến lược điện hóa linh hoạt, không "tất tay" cho xe điện

VOV.VN - Toyota đang theo đuổi chiến lược điện hóa linh hoạt thay vì “tất tay” cho xe điện. Trong khi Trung Quốc được định vị là thị trường chủ lực cho EV giá rẻ, thì tại Mỹ, hãng tiếp tục đặt niềm tin vào động cơ đốt trong kết hợp Hybrid, tiêu biểu là siêu xe hiệu năng cao GR GT với cấu hình V8 Hybrid đầy tham vọng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ra mắt chưa lâu tại Việt Nam, Skoda Kushaq đã có phiên bản nâng cấp
Ra mắt chưa lâu tại Việt Nam, Skoda Kushaq đã có phiên bản nâng cấp

VOV.VN - Skoda vừa công bố phiên bản nâng cấp của Skoda Kushaq tại Ấn Độ với nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó nổi bật là hệ thống ghế massage phía sau lần đầu xuất hiện trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, đem lại trải nghiệm tiện nghi mới mẻ cho người dùng.

Ra mắt chưa lâu tại Việt Nam, Skoda Kushaq đã có phiên bản nâng cấp

Ra mắt chưa lâu tại Việt Nam, Skoda Kushaq đã có phiên bản nâng cấp

VOV.VN - Skoda vừa công bố phiên bản nâng cấp của Skoda Kushaq tại Ấn Độ với nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó nổi bật là hệ thống ghế massage phía sau lần đầu xuất hiện trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, đem lại trải nghiệm tiện nghi mới mẻ cho người dùng.

Mitsubishi Pajero chính thức quay trở lại thị trường với SUV mới vào năm 2026
Mitsubishi Pajero chính thức quay trở lại thị trường với SUV mới vào năm 2026

VOV.VN - Mitsubishi vừa xác nhận sẽ ra mắt một mẫu SUV hoàn toàn mới vào năm 2026, và nhiều bằng chứng cho thấy đó chính là sự trở lại của biểu tượng địa hình Mitsubishi Pajero sau hơn 5 năm vắng bóng.

Mitsubishi Pajero chính thức quay trở lại thị trường với SUV mới vào năm 2026

Mitsubishi Pajero chính thức quay trở lại thị trường với SUV mới vào năm 2026

VOV.VN - Mitsubishi vừa xác nhận sẽ ra mắt một mẫu SUV hoàn toàn mới vào năm 2026, và nhiều bằng chứng cho thấy đó chính là sự trở lại của biểu tượng địa hình Mitsubishi Pajero sau hơn 5 năm vắng bóng.

Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất năm 2025: Hãng xe nội vươn lên vị trí số 1
Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất năm 2025: Hãng xe nội vươn lên vị trí số 1

VOV.VN - VinFast - hãng xe nội địa đã suất sắc vượt qua nhiều đối thủ đến từ nước ngoài để đứng ở vị trí số 1 Top thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam năm 2025. Cụ thể, năm 2025 VinFast bán ra hơn 175.000 xe, bỏ xa đáng kể so với doanh số gần 80.000 xe của Toyota ở vị trí thứ 2.

Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất năm 2025: Hãng xe nội vươn lên vị trí số 1

Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất năm 2025: Hãng xe nội vươn lên vị trí số 1

VOV.VN - VinFast - hãng xe nội địa đã suất sắc vượt qua nhiều đối thủ đến từ nước ngoài để đứng ở vị trí số 1 Top thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam năm 2025. Cụ thể, năm 2025 VinFast bán ra hơn 175.000 xe, bỏ xa đáng kể so với doanh số gần 80.000 xe của Toyota ở vị trí thứ 2.