Honda tiết lộ cách mà mẫu xe điện mới được thiết kế

VOV.VN - Honda đang đi sau trong cuộc cạnh tranh xe điện (EV), ít nhất là ở thị trường Mỹ nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi.

Hãng xe Nhật Bản sẽ hợp tác với General Motors để sản xuất một mẫu SUV chạy điện mới mang tên Prologue. Trước đây, họ đã giới thiệu một bản phác thảo thiết kế của Prologue và hiện đã chia sẻ một video mới trình bày chi tiết quá trình thiết kế với nhóm thiết kế Honda có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ).

Sang-Hyuk Ahn - nhà thiết kế ngoại thất của Honda cho biết: “Thiết kế mẫu xe điện Honda phân khối đầu tiên cho chúng tôi nhiều tự do hơn so với một chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong và có thể mở rộng trí tưởng tượng của mình, đặc biệt là trong việc tạo kiểu dáng cho phần đầu xe. Chúng tôi đã hình dung Prologue với chiều dài cơ sở dài hơn, phần nhô ra ngắn hơn và lốp có khả năng tạo ra tỷ lệ thể thao và vẻ ngoài mạnh mẽ hơn".

Vẫn chưa rõ chiếc Honda Prologue sẽ có kích thước lớn như thế nào nhưng hy vọng nó sẽ có kích thước tổng thể tương tự như Honda CR-V phiên bản chạy xăng. Prologue sẽ chạy trên nền tảng Ultium của GM giống như chiếc Chevrolet Blazer EV 2024 được tiết lộ gần đây và Equinox EV sắp ra mắt. Honda sẽ áp dụng kiểu dáng độc đáo của riêng mình với ngôn ngữ thiết kế mà Trưởng dự án Jiro Ikeda gọi là "Neo-Rugged".

Đây sẽ là chiếc xe Honda đầu tiên được thiết kế bằng công nghệ trực quan thực tế ảo, cho phép các đội thiết kế ở Mỹ và Nhật Bản có thể hình dung chiếc xe trong các môi trường khác nhau.

Marco Tan - nhà thiết kế VR và CG tại Honda Design cho biết: “Chúng tôi có thể xem Prologue trong môi trường kỹ thuật số thực sự giống với thế giới thực. Bằng cách mô phỏng và đánh giá màu sắc, vật liệu và thậm chí cả ánh sáng trong môi trường 3D ảo, chúng tôi có thể khám phá các khả năng đưa phong cách lên một cấp độ cao hơn".

Honda sẽ phát hành 30 mẫu EV mới trên toàn cầu đến năm 2030 với kế hoạch bán được khoảng hai triệu chiếc vào thời điểm đó. Tại Bắc Mỹ, việc bán chiếc Prologue do GM đồng phát triển sẽ bắt đầu vào năm 2024, sau đó là số lượng không được tiết lộ của các mẫu Honda e: Architecture vào năm 2026. Sau đó, vào năm 2027, Honda sẽ bắt đầu bán "xe điện giá cả phải chăng" cũng sẽ được đồng được phát triển với GM. Honda có thể không phải là hãng đầu tiên tung ra thị trường xe điện nhưng những sản phẩm sắp ra mắt này có vẻ rất thú vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Honda E ra mắt phiên bản giới hạn chỉ 50 chiếc
Honda E ra mắt phiên bản giới hạn chỉ 50 chiếc

VOV.VN - Việc chỉ sản xuất giới hạn 50 chiếc cho toàn khu vực châu Âu đã khiến cho Honda E trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Những chiếc Honda E này sẽ được phân phối sẽ có màu sơn độc quyền Premium Crystal Red.

Honda E ra mắt phiên bản giới hạn chỉ 50 chiếc

Honda E ra mắt phiên bản giới hạn chỉ 50 chiếc

VOV.VN - Việc chỉ sản xuất giới hạn 50 chiếc cho toàn khu vực châu Âu đã khiến cho Honda E trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Những chiếc Honda E này sẽ được phân phối sẽ có màu sơn độc quyền Premium Crystal Red.

Honda và Sony ký thỏa thuận sản xuất xe điện
Honda và Sony ký thỏa thuận sản xuất xe điện

VOV.VN - Honda và Sony đã ký một thỏa thuận hợp tác với nhau trong việc sản xuất xe điện. Theo thỏa thuận, Honda sẽ sản xuất những chiếc xe thực tế, còn Sony phụ trách mảng công nghệ.

Honda và Sony ký thỏa thuận sản xuất xe điện

Honda và Sony ký thỏa thuận sản xuất xe điện

VOV.VN - Honda và Sony đã ký một thỏa thuận hợp tác với nhau trong việc sản xuất xe điện. Theo thỏa thuận, Honda sẽ sản xuất những chiếc xe thực tế, còn Sony phụ trách mảng công nghệ.

Honda xây dựng nhà máy sản xuất xe điện chuyên dụng tại Vũ Hán, Trung Quốc
Honda xây dựng nhà máy sản xuất xe điện chuyên dụng tại Vũ Hán, Trung Quốc

VOV.VN - Dongfeng Honda Automobile - một công ty liên doanh giữa Dongfeng Motor Group, Honda Motor và Honda Motor (Trung Quốc) Investment, đã thông báo rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện chuyên dụng mới để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng.

Honda xây dựng nhà máy sản xuất xe điện chuyên dụng tại Vũ Hán, Trung Quốc

Honda xây dựng nhà máy sản xuất xe điện chuyên dụng tại Vũ Hán, Trung Quốc

VOV.VN - Dongfeng Honda Automobile - một công ty liên doanh giữa Dongfeng Motor Group, Honda Motor và Honda Motor (Trung Quốc) Investment, đã thông báo rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện chuyên dụng mới để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng.

Honda giới thiệu 5 mẫu xe điện mới cho Trung Quốc
Honda giới thiệu 5 mẫu xe điện mới cho Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc là thị trường tiêu thụ xe điện (EV) lớn nhất thế giới và xem ra đó cũng là lí do Honda đã công bố kế hoạch giới thiệu 10 chiếc EV tại nước này trong vòng 5 năm tới.

Honda giới thiệu 5 mẫu xe điện mới cho Trung Quốc

Honda giới thiệu 5 mẫu xe điện mới cho Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc là thị trường tiêu thụ xe điện (EV) lớn nhất thế giới và xem ra đó cũng là lí do Honda đã công bố kế hoạch giới thiệu 10 chiếc EV tại nước này trong vòng 5 năm tới.

Honda và General Motors hợp tác chia sẻ phụ tùng xe điện
Honda và General Motors hợp tác chia sẻ phụ tùng xe điện

VOV.VN - Hãng sản xuất ô tô Honda, Nhật Bản mới cho biết, hãng đang tăng cường hợp tác với General Motors của Mỹ, để chia sẻ các thành phần thiết bị cho xe điện.

Honda và General Motors hợp tác chia sẻ phụ tùng xe điện

Honda và General Motors hợp tác chia sẻ phụ tùng xe điện

VOV.VN - Hãng sản xuất ô tô Honda, Nhật Bản mới cho biết, hãng đang tăng cường hợp tác với General Motors của Mỹ, để chia sẻ các thành phần thiết bị cho xe điện.