Trộm cắp ô tô có dấu hiệu gia tăng tại Mỹ trong năm 2020

VOV.VN - Theo số liệu thống kê mới được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố, các vụ trộm xe đã tăng 11,8% vào năm 2020, mặc dù tội phạm tài sản nói chung đã giảm 8,1%.

Hiện phía có quan chức năng vẫn chưa có lời giải thích cho sự gia tăng đột ngột của hành vi trộm cắp xe cộ. Tuy nhiên, ô tô được cho là một tài sản khá hấp dẫn đối với những tên trộm vì chúng có thể dễ dàng tháo các linh kiện trên xe và bán nó với giá lên tới hàng nghìn USD.

Theo một nghiên cứu từ Cục Tội phạm Bảo hiểm Quốc gia, có một số lượng ít xe đời 2016 bị đánh cắp thường xuyên nhất có từ 14 - 20 bộ phận phổ biến và có thể dễ dàng bán cho những người mua không nghi ngờ.

Ví dụ trong trường hợp của mẫu bán tải GMC Sierra 2016 có các trang bị bao gồm cụm đèn pha, cản trước và cửa hậu trị giá từ 724 - 1.144 USD. Khi tất cả các bộ phận đó được cộng lại, chúng trị giá hơn 21.000 USD và điều này khiến chiếc xe trở nên hấp dẫn đối với những tên trộm có thể dễ dàng bán các bộ phận trên các trang bán hàng trực tuyến.

Theo tài liệu từ FBI, đã có 727.921 "tội danh trộm cắp phương tiện cơ giới" vào năm ngoái. Con số này tăng từ 667.064 vào năm 2019 và 712.236 vào năm 2018. Đáng chú ý hơn, đó là báo cáo nhiều nhất kể từ năm 2008. Tuy nhiên cần lưu ý rằng tất cả các cơ quan đủ điều kiện tham gia chương trình báo cáo tội phạm thống nhất có thể chưa gửi hết thông tin của họ, vì vậy con số trên không hoàn toàn chính xác.

Đã có 67.095 vụ bắt giữ vì trộm cắp phương tiện cơ giới vào năm ngoái và hầu hết trong số họ là nam giới trong độ tuổi từ 25 đến 29. Tuy nhiên, điều thú vị là đã có sáu vụ bắt giữ những người dưới 10 tuổi và 167 vụ bắt giữ những người từ 65 tuổi trở lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà sản xuất siêu xe McLaren – từng bị liệt trước khi nổi tiếng
Nhà sản xuất siêu xe McLaren – từng bị liệt trước khi nổi tiếng

VOV.VN - McLaren không chỉ được biết đến một trong những đội đua Công Thức 1 thành công nhất, mà còn là tượng đài huyền thoại trong lĩnh vực sản xuất siêu xe thể thao. Tuy nhiên, ít người biết rằng ông đã có một tuổi thơ khá trầm lắng khi từng phải nằm liệt giường hai năm.

Nhà sản xuất siêu xe McLaren – từng bị liệt trước khi nổi tiếng

Nhà sản xuất siêu xe McLaren – từng bị liệt trước khi nổi tiếng

VOV.VN - McLaren không chỉ được biết đến một trong những đội đua Công Thức 1 thành công nhất, mà còn là tượng đài huyền thoại trong lĩnh vực sản xuất siêu xe thể thao. Tuy nhiên, ít người biết rằng ông đã có một tuổi thơ khá trầm lắng khi từng phải nằm liệt giường hai năm.

Cận cảnh McLaren 720S phiên bản đặc biệt vinh danh tay đua F1 Daniel Riacciardo
Cận cảnh McLaren 720S phiên bản đặc biệt vinh danh tay đua F1 Daniel Riacciardo

VOV.VN - Sau chiến thắng 1-2 ấn tượng tại GP Ý cách đây 2 tuần, McLaren cùng bộ phận MSO của hãng đã ra mắt 720S Daniel Ricciardo Edition để vinh danh tay đua người Úc này.

Cận cảnh McLaren 720S phiên bản đặc biệt vinh danh tay đua F1 Daniel Riacciardo

Cận cảnh McLaren 720S phiên bản đặc biệt vinh danh tay đua F1 Daniel Riacciardo

VOV.VN - Sau chiến thắng 1-2 ấn tượng tại GP Ý cách đây 2 tuần, McLaren cùng bộ phận MSO của hãng đã ra mắt 720S Daniel Ricciardo Edition để vinh danh tay đua người Úc này.