Trung Quốc vượt Nhật trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới

VOV.VN - Doanh số bán xe điện tăng và khả năng tiếp tục giao dịch thương mại với Nga đã giúp Trung Quốc vượt qua Nhật Bản và trở thành nhà xuất khẩu xe mới lớn nhất thế giới trong quý đầu tiên của năm 2023.

Mặc dù mất vị trí dẫn đầu nhưng xuất khẩu ô tô của Nhật Bản đã tăng 6% so với quý đầu tiên của năm 2022. Tuy nhiên, Nikkei Asia cho biết, các nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc đã xuất khẩu nhiều xe hơn 58% trong quý đầu của năm 2023 so với một năm về trước.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc báo cáo rằng họ đã xuất khẩu được 1,07 triệu xe trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2023. Trong cùng thời gian đó, Nhật Bản chỉ xuất khẩu được 950.000 xe.

Một yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng này là khả năng bán ô tô ở Nga của các nhà sản xuất quốc gia. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cùng với các công ty từ các quốc gia có liên kết chính trị với Mỹ đã rút khỏi thị trường Nga sau cuộc xâm lược Ukraine. Điều này không xảy ra với Trung Quốc, với con số xuất khẩu sang thị trường Nga tăng hơn gấp ba lần lên 140.000 chiếc vào đầu năm 2023.

Các dòng xe điện cũng đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc. Con số xuất khẩu xe điện (EV) của Trung Quốc tăng gần gấp đôi trong quý đầu tiên của năm 2023, chạm mốc 380.000 chiếc. Kết quả là chúng chiếm gần 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của đất nước này.

Trong khi các chính sách của Trung Quốc khuyến khích ngành công nghiệp ô tô của họ đầu tư mạnh vào xe điện, thì các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản lại kém xa Trung Quốc về dòng xe này. Điều đó có thể làm suy yếu sự thống trị của Nhật trên thị trường Đông Nam Á, còn các sản phẩm xe điện của Trung Quốc lại có thể giúp họ xây dựng thị phần trong khu vực.

Tuy nhiên, con số xuất khẩu ngày càng tăng của quốc gia không chỉ được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất ô tô trong nước. Tesla của Mỹ cũng đã bắt đầu vận chuyển nhiều xe hơn từ nhà máy ở Thượng Hải đến các thị trường khác như Canada./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh 1.800 xe VinFast VF 8 bản tiêu chuẩn sẵn sàng xuất khẩu đi Mỹ và Canada
Hình ảnh 1.800 xe VinFast VF 8 bản tiêu chuẩn sẵn sàng xuất khẩu đi Mỹ và Canada

VOV.VN - Sau khi xuất khẩu 999 xe VinFast VF 8 ra thị trường quốc tế vào ngày 25/11/2022, 1.800 chiếc VinFast VF 8 bản tiêu chuẩn cũng đã sẵn sàng xuất khẩu đi Mỹ và Canada.

Hình ảnh 1.800 xe VinFast VF 8 bản tiêu chuẩn sẵn sàng xuất khẩu đi Mỹ và Canada

Hình ảnh 1.800 xe VinFast VF 8 bản tiêu chuẩn sẵn sàng xuất khẩu đi Mỹ và Canada

VOV.VN - Sau khi xuất khẩu 999 xe VinFast VF 8 ra thị trường quốc tế vào ngày 25/11/2022, 1.800 chiếc VinFast VF 8 bản tiêu chuẩn cũng đã sẵn sàng xuất khẩu đi Mỹ và Canada.

Ngành ô tô Việt Nam trước thách thức từ xe nhập khẩu
Ngành ô tô Việt Nam trước thách thức từ xe nhập khẩu

VOV.VN - Ô tô nhập khẩu liên tục tăng số lượng trong những năm trở lại đây đang gây áp lực vô hình lên ngành sản xuất ô tô trong nước.

Ngành ô tô Việt Nam trước thách thức từ xe nhập khẩu

Ngành ô tô Việt Nam trước thách thức từ xe nhập khẩu

VOV.VN - Ô tô nhập khẩu liên tục tăng số lượng trong những năm trở lại đây đang gây áp lực vô hình lên ngành sản xuất ô tô trong nước.

Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô xin giảm 50% lệ phí trước bạ
Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô xin giảm 50% lệ phí trước bạ

VOV.VN - Trước tình hình doanh số nhiều hãng xe sụt giảm mạnh, Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Việt Nam (VIVA) gồm 12 doanh nghiệp thành viên cũng vừa gửi kiến nghị đến Chính phủ, Bộ Công Thương, Tài chính, giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe nhập khẩu.

Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô xin giảm 50% lệ phí trước bạ

Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô xin giảm 50% lệ phí trước bạ

VOV.VN - Trước tình hình doanh số nhiều hãng xe sụt giảm mạnh, Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Việt Nam (VIVA) gồm 12 doanh nghiệp thành viên cũng vừa gửi kiến nghị đến Chính phủ, Bộ Công Thương, Tài chính, giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe nhập khẩu.

Malaysia cho phép nhập khẩu xe điện của Tesla
Malaysia cho phép nhập khẩu xe điện của Tesla

VOV.VN - Ngày 1/3, Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia (Miti) đã cho phép nhập khẩu xe điện chạy bằng pin (BEV) của công ty chế tạo ô tô Mỹ - Tesla.

Malaysia cho phép nhập khẩu xe điện của Tesla

Malaysia cho phép nhập khẩu xe điện của Tesla

VOV.VN - Ngày 1/3, Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia (Miti) đã cho phép nhập khẩu xe điện chạy bằng pin (BEV) của công ty chế tạo ô tô Mỹ - Tesla.