Rimac bán hết siêu xe điện C_Two dù chưa ra mắt

VOV.VN - Mặc cho bản thương mại hiện vẫn chưa ra mắt nhưng Rimac đã công bố rằng năm đời xe đầu tiên của C_Two hiện đã bán hết.

Ra mắt đã một thời gian nhưng đến nay, Rimac vẫn chưa chính thức giới thiệu phiên bản thương mại của C_Two cũng như thời gian bán ra của mẫu siêu xe chạy điện này.

Nhưng mặc cho điều đó, hãng xe hơi đến từ Croatia mới đây đã cho biết, số lượng C_Two sản xuất trong thời gian năm đầu tiên đã được bán hết.

Kể từ khi ra mắt, dòng siêu xe chạy điện này đã được “đồn thổi” đã bán hết tất cả, tuy nhiên, giám đốc điều hành của Rimac, ông Mate Rimac đã lên tiếng đính chính điều này trên trang Facebook chính thức của hãng. “Những gì tôi có thể nói đó là chúng tôi đã bán hết hàng của ít nhất là năm đầu tiên”, Mate cho biết.

Theo ông Mate, Rimac trước đây đã đề ra kế hoạch bán hết số lượng xe trong được sản xuất trong vòng 12 tháng đầu tiên trước khi ra mắt. Đây được coi là một nhiệm vụ không mấy khó khi đến nay, chiếc Rimac C_Two vẫn chưa chính thức ra mắt bản thương mại cũng như công bố tên gọi chính thức.

Ngoài ra, Mate Rimac còn cho biết rằng, việc bán được một chiếc xe đối với hãng đó là khi đại lý hoặc ai đó đã đặt hàng nó và ông cũng không mấy lo ngại về kế hoạch sản xuất và bán tổng cộng 150 xe như đã công bố từ trước.

Hiện tại, hãng xe điện này đang xây dựng ba kênh tiếp thị và bán hàng lớn để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt trọng đại, sự kiện lái thử của các bên truyền thông, khách hàng và một số sự kiện khác. Hiện tại, xe vẫn đang trong quá trình phát triển và hãng không muốn khách hàng trải nghiệm một chiếc xe chưa hoàn chỉnh. Điều này có thể khiến họ không thể tận hưởng được hết tiềm năng của nó.

Về phần hiệu năng, trước đây, hãng xe điện đến từ Croatia cho biết rằng chiếc hypercar thứ hai của mình sẽ có được công suất cực đại khoảng 1.914 mã lực, được cung cấp bởi bốn động cơ điện riêng lẻ, đặt tại từng bánh xe.

Chiếc siêu xe này có khả năng tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trong chỉ 1,9 giây và có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 412 km/h. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 120 kWh, nhờ đó có thể giúp nó đi được quãng đường lên đến 647 km mới cần phải sạc lại. Ngoài ra, xe cũng có thể sạc được 80% viên pin trong chỉ 30 phút khi được kết nối với trạm sạc công suất cao. 

Hiện tại, Rimac đã sản xuất 13 nguyên mẫu của chiếc siêu xe điện để gửi đi kiểm tra các tiêu chuẩn trên khắp thế giới, nếu hoạt động hết công suất, hãng xe đến từ Croatia có thể sản xuất đến bốn chiếc mỗi tháng. Ban đầu, xe dự kiến được bàn giao vào cuối năm 2020 nhưng đã phải dời qua 2021 vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Giá bán của chiếc xe không được công bố rộng rãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miley Cyrus sành điệu lái siêu xe ra phố sau khi xác nhận sẽ biểu diễn tại Super Bowl 2021
Miley Cyrus sành điệu lái siêu xe ra phố sau khi xác nhận sẽ biểu diễn tại Super Bowl 2021

VOV.VN - Miley Cyrus trở thành "tâm điểm" của sự chú ý khi mặc đồ sành điệu lái siêu xe ra phố ở Los Angeles ngày 24/1 sau khi xác nhận sẽ biểu diễn tại Super Bowl 2021.

Miley Cyrus sành điệu lái siêu xe ra phố sau khi xác nhận sẽ biểu diễn tại Super Bowl 2021

Miley Cyrus sành điệu lái siêu xe ra phố sau khi xác nhận sẽ biểu diễn tại Super Bowl 2021

VOV.VN - Miley Cyrus trở thành "tâm điểm" của sự chú ý khi mặc đồ sành điệu lái siêu xe ra phố ở Los Angeles ngày 24/1 sau khi xác nhận sẽ biểu diễn tại Super Bowl 2021.

VinFast đang bứt phá công nghệ khi ra đời xe máy điện Theon?
VinFast đang bứt phá công nghệ khi ra đời xe máy điện Theon?

VOV.VN - Sự xuất hiện của Theon đã thay đổi định nghĩa về xe máy điện của người tiêu dùng Việt.

VinFast đang bứt phá công nghệ khi ra đời xe máy điện Theon?

VinFast đang bứt phá công nghệ khi ra đời xe máy điện Theon?

VOV.VN - Sự xuất hiện của Theon đã thay đổi định nghĩa về xe máy điện của người tiêu dùng Việt.

VinFast ra mắt dòng ô tô điện tự lái - khẳng định trở thành hãng xe điện thông minh
VinFast ra mắt dòng ô tô điện tự lái - khẳng định trở thành hãng xe điện thông minh

VOV.VN - Ngày 22/1/2021, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast công bố 3 dòng xe SUV điện thông minh, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo với những tính năng thông minh vượt trội.

VinFast ra mắt dòng ô tô điện tự lái - khẳng định trở thành hãng xe điện thông minh

VinFast ra mắt dòng ô tô điện tự lái - khẳng định trở thành hãng xe điện thông minh

VOV.VN - Ngày 22/1/2021, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast công bố 3 dòng xe SUV điện thông minh, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo với những tính năng thông minh vượt trội.

Phí bảo hiểm ô tô, xe máy, xe máy điện bắt buộc từ ngày 1/3/2021
Phí bảo hiểm ô tô, xe máy, xe máy điện bắt buộc từ ngày 1/3/2021

VOV.VN - Từ ngày 1/3, theo Thông tư 04 (2021) chủ xe cơ giới, phí bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc có bảo hiểm.

Phí bảo hiểm ô tô, xe máy, xe máy điện bắt buộc từ ngày 1/3/2021

Phí bảo hiểm ô tô, xe máy, xe máy điện bắt buộc từ ngày 1/3/2021

VOV.VN - Từ ngày 1/3, theo Thông tư 04 (2021) chủ xe cơ giới, phí bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc có bảo hiểm.

Vinfast ra mắt 2 dòng xe máy điện mới Theon và Feliz
Vinfast ra mắt 2 dòng xe máy điện mới Theon và Feliz

VOV.VN - Vinfast cũng công bố mô hình trải nghiệm mua sắm O2O, hứa hẹn mang tới những trải nghiệm mua sắm ưu việt nhất cho khách hàng.

Vinfast ra mắt 2 dòng xe máy điện mới Theon và Feliz

Vinfast ra mắt 2 dòng xe máy điện mới Theon và Feliz

VOV.VN - Vinfast cũng công bố mô hình trải nghiệm mua sắm O2O, hứa hẹn mang tới những trải nghiệm mua sắm ưu việt nhất cho khách hàng.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam diện đầm cắt xẻ khoe vẻ đẹp gợi cảm
Top 3 Hoa hậu Việt Nam diện đầm cắt xẻ khoe vẻ đẹp gợi cảm

VOV.VN - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 diện những bộ trang phục dạ hội vô cùng lộng lẫy và táo bạo trên thảm đỏ tại một lễ trao giải ở TP.HCM.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam diện đầm cắt xẻ khoe vẻ đẹp gợi cảm

Top 3 Hoa hậu Việt Nam diện đầm cắt xẻ khoe vẻ đẹp gợi cảm

VOV.VN - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 diện những bộ trang phục dạ hội vô cùng lộng lẫy và táo bạo trên thảm đỏ tại một lễ trao giải ở TP.HCM.