Các bị cáo làm giả giấy tờ cấp phép lao động nước ngoài ở Bình Dương nhận tội

VOV.VN - Các bị cáo trong vụ làm giả giấy tờ cấp phép lao động nước ngoài ở Bình Dương cho rằng do không nhận thức được hậu quả của việc làm giả hồ sơ, do lợi nhuận nên có hành vi trái pháp luật.

Ngày 10/10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét hỏi vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" đối với 17 bị cáo, trong đó có cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương Lê Minh Quốc Cường. 

Các bị cáo thuộc nhóm tội danh “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” bị xét hỏi đầu tiên, gồm Trần Mai Hồng (49 tuổi, Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Rồng Việt), Bùi Văn Bảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn Thuế Ánh Dương), Sẳm Nhịt Sau (32 tuổi, lao động tự do), Quảng Thành Thao (41 tuổi, lao động tự do), Nguyễn Đức Thành (44 tuổi, lao động tự do)…

Theo cáo trạng, Sẳm Nhịt Sau thuê Trần Mai Hồng, Quảng Thành Thao, Nguyễn Đức Thành làm giả 1.465 tài liệu gồm phiếu lý lịch tư pháp, văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, giấy khám sức khỏe.

Sẳm Thịt Sau nhận hộ chiếu, ảnh thẻ của người nước ngoài của các đối tượng môi giới, sau đó gửi qua zalo để các đối tượng làm giả.

Cụ thể, Trần Mai Hồng làm giả 413 tài liệu, Quảng Thành Thao làm giả 498 tài liệu, Nguyễn Đức Thành làm giả 251 tài liệu. Mỗi bộ hồ sơ giả, các đối tượng được Sẳm Nhịt Sau trả 600.000 đồng.

Số còn lại Sẳm Nhịt Sau thuê một phụ nữ tên Trâm (không rõ lai lịch) làm giả. Do chưa xác định được Trâm ở đâu, làm gì nên cơ quan điều tra chưa thể bắt giữ được đối tượng này.

Sau khi nhận được tài liệu giả, Sẳm Nhịt Sau lập 619 hồ sơ, đề nghị Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Tại buổi xét hỏi, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, đồng ý với nội dung cao trạng truy tố.

Các bị cáo cho rằng do không nhận thức được hậu quả của việc làm giả hồ sơ, do lợi nhuận nên có hành vi trái pháp luật.

Riêng bị cáo Trần Mai Hồng khai, sau khi tham gia một thời gian, thấy việc làm không đúng quy định pháp luật nên đã dừng lại.

Sau khi xét hỏi nhóm “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Trong đó, bị cáo Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Dự kiến, phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày 13/10.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt xóa ổ bạc có nhiều người nước ngoài tham gia ở Bình Dương
Triệt xóa ổ bạc có nhiều người nước ngoài tham gia ở Bình Dương

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nhóm đối tượng, trong đó có nhiều người nước ngoài để điều tra hành vi “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”. 

Triệt xóa ổ bạc có nhiều người nước ngoài tham gia ở Bình Dương

Triệt xóa ổ bạc có nhiều người nước ngoài tham gia ở Bình Dương

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nhóm đối tượng, trong đó có nhiều người nước ngoài để điều tra hành vi “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”. 

Nổ súng bắn người ở Bình Dương vì mâu thuẫn tiền bạc
Nổ súng bắn người ở Bình Dương vì mâu thuẫn tiền bạc

VOV.VN - Ngày 26/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã lấy lời khai 3 đối tượng trong nhóm người tấn công, bắn trọng thương nam thanh niên ở TP. Thuận An. 

Nổ súng bắn người ở Bình Dương vì mâu thuẫn tiền bạc

Nổ súng bắn người ở Bình Dương vì mâu thuẫn tiền bạc

VOV.VN - Ngày 26/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã lấy lời khai 3 đối tượng trong nhóm người tấn công, bắn trọng thương nam thanh niên ở TP. Thuận An. 

Nam thanh niên ở Bình Dương tử vong khi vừa tốt nghiệp đại học
Nam thanh niên ở Bình Dương tử vong khi vừa tốt nghiệp đại học

VOV.VN - Chiều nay (18/9), Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng tại phường Bình Chuẩn.

Nam thanh niên ở Bình Dương tử vong khi vừa tốt nghiệp đại học

Nam thanh niên ở Bình Dương tử vong khi vừa tốt nghiệp đại học

VOV.VN - Chiều nay (18/9), Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng tại phường Bình Chuẩn.