Thủ tướng Australia chuẩn bị thăm Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Australia Scott Morrison đang chuẩn bị cho chuyến công du tới Nhật Bản chỉ vài ngày sau khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống của Mỹ.

Theo kế hoạch, khoảng giữa tháng 11 này, Thủ tướng Australia  sẽ lên đường tới thăm Nhật Bản đề bàn cách phối hợp giữa hai nước và với chính quyền mới của Mỹ trong nỗ lực thúc đẩy sự cân bằng chiến lược ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Báo điện tử The Sydney Morning Herald của Australia tối nay cho biết, Thủ tướng Australia Scott Morrison đang chuẩn bị cho chuyến công du tới Nhật Bản chỉ vài ngày sau khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống của Mỹ. Như vậy, Thủ tướng Scott Morrison sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Thủ tướng Nhật Bản đón tiếp kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 9/2020.

Theo tờ The Sydney Morning Herald, trong khi Thủ tướng Australia mong muốn thảo luận về việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, phục hồi kinh tế và tiềm năng của việc nới lỏng du lịch quốc tế thì nhà lãnh đạo Nhật Bản muốn nhấn mạnh mối quan hệ quốc phòng và an ninh trong đó có sự phối hợp giữa quân đội hai nước nhằm ứng phó với sự mở rộng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Báo này dẫn nguồn tin từ phía Nhật Bản cho biết, trong chuyến thăm của Thủ tướng Scott Morrison, Australia và Nhật Bản sẽ ký một hiệp ước để “tái khẳng định nỗ lực chống lại việc Trung Quốc ngày càng mở rộng hoạt động trên các vùng biển” trong khu vực. Báo này cũng cho hay, nhà lãnh đạo hai nước cũng sẽ ký thỏa thuận về việc đơn giản hóa các thủ tục để mỗi quốc gia có thể đưa vũ khí và khí tài vào quốc gia khác nhằm tham gia các cuộc huấn luyện chung.

Ông Peter Jennings, Giám đốc điều hành Viện chính sách chiến lược Australia nhận định, cuộc gặp mặt trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Australia và Nhật Bản là rất quan trọng. Đây là cơ hội để hai đồng minh quan trọng nhất khu vực có thể thảo luận về cách tiếp cận chung với Mỹ sau khi bầu cử kết thúc. Ông Peter Jennings nhận định, việc ông Donald Trump hay Joe Biden giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ sẽ có tác động lớn và có thể gây ra xung đột trong khu vực vì vậy Australia và Nhật Bản cần đóng vai trò là những quốc gia đảm bảo hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ và những dự báo chiến lược từ Australia
Bầu cử Mỹ và những dự báo chiến lược từ Australia

VOV.VN - Australia đang theo dõi dặt chẽ cuộc bầu cử diễn ra tại Mỹ ngày 3/11 bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ hai nước mà còn có nhiều tác động tới môi trường chiến lược tại Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Bầu cử Mỹ và những dự báo chiến lược từ Australia

Bầu cử Mỹ và những dự báo chiến lược từ Australia

VOV.VN - Australia đang theo dõi dặt chẽ cuộc bầu cử diễn ra tại Mỹ ngày 3/11 bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ hai nước mà còn có nhiều tác động tới môi trường chiến lược tại Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Đức sẽ phối hợp với Australia tuần tra Ấn Độ-Thái Bình Dương
Đức sẽ phối hợp với Australia tuần tra Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Đức có kế hoạch cùng với Australia đưa quân tham gia cuộc tuần tra tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Đức sẽ phối hợp với Australia tuần tra Ấn Độ-Thái Bình Dương

Đức sẽ phối hợp với Australia tuần tra Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Đức có kế hoạch cùng với Australia đưa quân tham gia cuộc tuần tra tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Australia bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 11/2020
Australia bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 11/2020

VOV.VN - Australia cho biết sẽ bắt tay vào sản xuất một trong những loại vaccine ngừa Covid-19 ngay trong tháng 11 này để kịp phân phối tới người dân.

Australia bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 11/2020

Australia bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 11/2020

VOV.VN - Australia cho biết sẽ bắt tay vào sản xuất một trong những loại vaccine ngừa Covid-19 ngay trong tháng 11 này để kịp phân phối tới người dân.