Giết người, cướp tài sản ở Bình Dương rồi trốn lên Đắk Lắk

VOV.VN - Sau khi giết người, nghi phạm Thương mang tài sản cướp được đi cầm cố lấy tiền đánh bạc. Sau đó, Thương trốn lên Đắk Lắk sinh sống thì bị bắt.

Sáng nay (3/12), Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ được Hồ Văn Thương (22 tuổi, trú xã Hiệp Sương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Thương là đối tượng được công an tỉnh Bình Dương xác định là người đã sát hại anh Nguyễn Văn Huân (34 tuổi, trú thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), sau đó cướp tài sản, xảy ra vào giữa tháng 7/2022.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 7/2022, Thương đến phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát thuê phòng trọ rồi làm công nhân và có tham gia đánh bạc trên mạng.

Do thua bạc, Thương nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Vào chiều 14/7, Thương mang theo dao đến ngôi nhà hoang ở khu phố 6, phường Thới Hoà thì phát hiện anh Huân đang nhặt sắt vụn trên tầng một ngôi nhà.

Thấy vậy, Thương rút dao trong người ra bất ngờ đâm một nhát vào anh Huân. Bị tấn công, anh Huân kháng cự và cả hai rơi xuống tầng trệt. Hậu quả, anh Huân tử vong tại chỗ; Thương bị trầy xước.

Thấy nạn nhân nằm bất động, Thương lục lọi lấy điện thoại cùng 200.000 đồng tiền mặt của nạn nhân đi về phòng trọ. Nghi phạm sau đó mang chiếc điện thoại đi cầm cố được 5 triệu đồng và tiếp tục nướng vào cờ bạc.

Đầu tháng 8/2022, Thương trốn lên nhà vợ ở xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk sinh sống.

Tiếp nhận vụ án, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, công an phát hiện Thương là đối tượng tình nghi số 1 nên phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ tại nơi lẩn trốn vào sáng 2/12.

Làm việc với công an, bước đầu nghi phạm Thương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Sơn La bắt đối tượng người Lào mang theo 24.000 viên ma túy
Công an Sơn La bắt đối tượng người Lào mang theo 24.000 viên ma túy

VOV.VN - Đối tượng người Lào khai nhận mang ma túy đến khu vực biên giới để bán cho một người không rõ danh tính.

Công an Sơn La bắt đối tượng người Lào mang theo 24.000 viên ma túy

Công an Sơn La bắt đối tượng người Lào mang theo 24.000 viên ma túy

VOV.VN - Đối tượng người Lào khai nhận mang ma túy đến khu vực biên giới để bán cho một người không rõ danh tính.

Khởi tố, bắt giam người chồng truy đuổi rồi đâm vợ tử vong ở Bắc Giang
Khởi tố, bắt giam người chồng truy đuổi rồi đâm vợ tử vong ở Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 1/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thân Văn Hiếu để điều tra về hành "giết người" do ghen tuông.

Khởi tố, bắt giam người chồng truy đuổi rồi đâm vợ tử vong ở Bắc Giang

Khởi tố, bắt giam người chồng truy đuổi rồi đâm vợ tử vong ở Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 1/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thân Văn Hiếu để điều tra về hành "giết người" do ghen tuông.

Bắt đối tượng cưỡng ép gần 60 người Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép
Bắt đối tượng cưỡng ép gần 60 người Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép

VOV.VN - Phan Công Quốc đã đưa 57 công dân Việt Nam từ các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, TP. Hà Nội sang Nga để lao động và cưỡng ép ở lại trái phép.

Bắt đối tượng cưỡng ép gần 60 người Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép

Bắt đối tượng cưỡng ép gần 60 người Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép

VOV.VN - Phan Công Quốc đã đưa 57 công dân Việt Nam từ các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, TP. Hà Nội sang Nga để lao động và cưỡng ép ở lại trái phép.