Campuchia tuyên bố khống chế thành công sự kiện lây nhiễm trong cộng đồng

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết đây là lần đầu tiên trong 10 tháng qua, Campuchia không có ca tử vong vì Covid-19 và chỉ có 07 ca lây nhiễm.

Hôm nay (20/12), Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố khống chế thành công làn sóng lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Theo Thủ tướng Hun Sen, đây là một thảm họa đối với Campuchia do đại dịch Covid-19 gây ra.

Trong một thông điệp gửi tới người dân Campuchia vào ngày hôm nay (20/12), Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố chấm dứt sự kiện ngày 20/12; sự kiện lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đã kéo dài từ ngày 20/2/2021 tới nay.

Thủ tướng Hun Sen cho biết: “Đây là lần đầu tiên trong 10 tháng qua, Campuchia không có ca tử vong vì Covid-19 và chỉ có 07 ca lây nhiễm. Chúng ta gặp khó khăn khi mỗi ngày ghi nhận hàng trăm người, rồi ngàn người bị nhiễm Covid-19 và hàng chục ca tử vong. Nhưng chúng ta đã khống chế dịch bệnh thành công, đưa số người bị nhiễm xuống hàng trăm, rồi hàng chục và trong mấy tuần gần đây số ca nhiễm chỉ còn khoảng dưới 10 ca/ ngày. Số ca tử vong cũng giảm liên tục. Đến hôm nay, chúng ta không có ca nào tử vong. Có thể khẳng định, Campuchia đã khống chế dịch thành công, mặc dù thiệt hại do Covid-19 gây ra là rất lớn; nhưng chúng ta không còn bị đẩy tới bờ vực tử thần nữa”.

Theo Thủ tướng Hun Sen, có giai đoạn người dân Campuchia rất lo sợ dịch bệnh sẽ bùng phát như dịp Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey Khmer, nên khi đó chính quyền đã phải phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta_Khmau (tỉnh Kandal), cũng như hạn chế việc di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác. Với sự cố gắng của tất cả mọi tầng lớp nhân dân, cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Campuchia đã khống chế được đại dịch Covid-19.

Theo thông báo của bộ Y tế Campuchia hôm nay (20/12), trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 và không có ca tử vong vì dịch bệnh này. Tính đến nay, Campuchia ghi nhận 120.423  trường hợp bị Covid-19, trong đó có 116.803 trường hợp đã bình phục và có 3.005 trường hợp tử vong. 

Đây là dấu hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả từ các biện pháp phòng chống dịch và chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho toàn dân của Chính phủ Hoàng gia Campuchia được triển khai từ tháng 2/2021 tới nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh thiếu niên Campuchia sẽ được tiêm mũi 3 phòng Covid-19 vào tháng 1/2022
Thanh thiếu niên Campuchia sẽ được tiêm mũi 3 phòng Covid-19 vào tháng 1/2022

VOV.VN - Phát biểu tại lễ khánh thành một khách sạn ở Thủ đô Phnom Penh hôm nay (15/12), Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi sẽ được tiêm mũi tăng cường thứ 3 vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 1/2022.

Thanh thiếu niên Campuchia sẽ được tiêm mũi 3 phòng Covid-19 vào tháng 1/2022

Thanh thiếu niên Campuchia sẽ được tiêm mũi 3 phòng Covid-19 vào tháng 1/2022

VOV.VN - Phát biểu tại lễ khánh thành một khách sạn ở Thủ đô Phnom Penh hôm nay (15/12), Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi sẽ được tiêm mũi tăng cường thứ 3 vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 1/2022.

Campuchia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày thấp nhất trong 75 ngày qua
Campuchia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày thấp nhất trong 75 ngày qua

VOV.VN - Với số ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày thấp được ghi nhận trong chuỗi 75 ngày qua, đặc biệt là từ khi chuyển sang trạng thái bình thới mới từ ngày 01/11/2021,

Campuchia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày thấp nhất trong 75 ngày qua

Campuchia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày thấp nhất trong 75 ngày qua

VOV.VN - Với số ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày thấp được ghi nhận trong chuỗi 75 ngày qua, đặc biệt là từ khi chuyển sang trạng thái bình thới mới từ ngày 01/11/2021,

Campuchia sẵn sàng tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 vào năm 2022
Campuchia sẵn sàng tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 vào năm 2022

VOV.VN - Bà Or Vandine, Quốc vụ khanh kiêm Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia tuyên bố, nước này có thể tiến hành tiêm chủng mũi thứ 4 vào năm 2022 để tăng hiệu quả phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là đối với biến thể Omicron.

Campuchia sẵn sàng tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 vào năm 2022

Campuchia sẵn sàng tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 vào năm 2022

VOV.VN - Bà Or Vandine, Quốc vụ khanh kiêm Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia tuyên bố, nước này có thể tiến hành tiêm chủng mũi thứ 4 vào năm 2022 để tăng hiệu quả phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là đối với biến thể Omicron.