Gỡ khó cho các doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng do Covid-19

VOV.VN - Quảng Ninh có nhiều động thái tích cực nhằm chia sẻ khó khăn của các doanh nghiệp, sẵn sàng vực dậy hoạt động du lịch khi dịch bệnh được kiểm soát.

Chiều 10/9, Sở Du lịch Quảng Ninh tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 để kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn. 

Du lịch là ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề và rõ ràng nhất khi dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 2/2020. Khi dịch Covid-19 tạm lắng vào tháng 5, Quảng Ninh đã tung ra gói kích cầu 200 tỷ đồng đồng miễn, giảm giá vé tham quan các điểm danh thắng, tàu du lịch, cáp treo... Tuy nhiên, hoạt động du lịch chỉ nhộn nhịp trở lại được khoảng 2 tháng thì dịch tái bùng phát vào tháng 7 khiến các doanh nghiệp thêm phần lao đao.

Theo thống kê của Sở Du lịch Quảng Ninh, 8 tháng đầu năm, các trung tâm du lịch Quảng Ninh chỉ đón hơn 5,7 triệu lượt khách du lịch, chủ yếu là khách nội địa, khách lữ hành quốc tế chạm đáy. Hàng trăm cơ sở lưu trú, ăn uống, khu vui chơi giải trí đóng cửa kéo theo hàng chục nghìn lao động bị ảnh hưởng. 

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã có 3 nhóm kiến nghị về hỗ trợ người lao động bị mất việc do Covid-19; việc cơ cấu, giãn, giảm lãi suất tại các Ngân hàng thương mại và đặc biệt việc giảm các loại thuế, phí, giá. Đây được cho là những khó khăn lớn nhất khi các doanh nghiệp du lịch ngừng hoạt động do dịch Covid-19.

“Hiện giờ các doanh nghiệp đang chịu 2 chi phí về xử lý rác thải là thu gom và xử lý rác thải. Đây là 2 khoản rất nặng với doanh nghiệp. Trong khi hiện nay các khách sạn đã dừng hoạt động. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng rõ ràng 2 chi phí này và hỗ trợ các doanh nghiệp”, bà Hoàng Thu Hương, Khách sạn Heritage Hạ Long nói.

Ông Lại Văn Toàn, Hiệp hội HDV tỉnh Quảng Ninh nêu ý kiến: “Hiện nay các hướng dẫn viên (HDV) nội địa và quốc tế tại Quảng Ninh đều thất nghiệp. Chúng tôi đề nghị việc xác nhận thất nghiệp cho HDV có thể chuyển về Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Ninh thay vì để công ty và các địa phương xác nhận thì không có HDV nào được tiếp cận gói hỗ trợ cả”.

Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Bột cho biết, những kiến nghị về thuế, phí đặc biệt là giảm thuế VAT từ 10% xuống 5% trong năm 2020 và giãn nộp đến quý II năm 2021... thuộc về cơ chế chính sách và cần sự điều chỉnh của luật.

“Với đề nghị giãn, giảm tiền thuê đất và cho phép các doanh nghiệp du lịch nộp chậm năm 2019-2020 và 6 tháng đầu năm 2021 thì nội dung này đã được điều chỉnh lại Nghị định 41 và Nghị quyết 84. Tất cả các nội dung này, khi có hướng dẫn chúng tôi triển khai tới các doanh nghiệp”, ông Nguyễn Văn Bột cho hay.

Các kiến nghị còn lại, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh giải quyết trong thời gian sớm nhất. Vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục giảm 50% giá vé, áp dụng từ ngày 9/9 đến ngày 31/12/2020 đối với Khách du lịch đến tham quan và nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long; tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử.  Riêng trong các ngày 20/10 (ngày Phụ nữ Việt Nam), 12/11 (ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ, Truyền thống ngành than), 20/11 (ngày Nhà giáo Việt Nam) và 22/12 (ngày thành lập QĐND Việt Nam), giá vé thu phí vào điểm lưu trú trên vịnh Hạ Long sẽ giảm 100%. Đây là những động thái tích cực của Quảng Ninh nhằm chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp, sẵn sàng vực dậy hoạt động du lịch khi dịch bệnh được kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp kiệt quệ vì Covid-19, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam kêu cứu
Doanh nghiệp kiệt quệ vì Covid-19, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam kêu cứu

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp du lịch kiệt quệ vì dịch Covid-19, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam kiến nghị Tổng cục Du lịch Việt Nam hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.

Doanh nghiệp kiệt quệ vì Covid-19, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam kêu cứu

Doanh nghiệp kiệt quệ vì Covid-19, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam kêu cứu

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp du lịch kiệt quệ vì dịch Covid-19, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam kiến nghị Tổng cục Du lịch Việt Nam hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.

Doanh nghiệp du lịch tại TPHCM đồng loạt hoãn, huỷ tour đi Đà Nẵng
Doanh nghiệp du lịch tại TPHCM đồng loạt hoãn, huỷ tour đi Đà Nẵng

VOV.VN - Sở Du lịch TPHCM vừa có văn bản số 1131 báo cáo về giải pháp ứng phó và phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Doanh nghiệp du lịch tại TPHCM đồng loạt hoãn, huỷ tour đi Đà Nẵng

Doanh nghiệp du lịch tại TPHCM đồng loạt hoãn, huỷ tour đi Đà Nẵng

VOV.VN - Sở Du lịch TPHCM vừa có văn bản số 1131 báo cáo về giải pháp ứng phó và phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Doanh nghiệp du lịch gồng mình vượt khó
Doanh nghiệp du lịch gồng mình vượt khó

VOV.VN - Chỉ trong vòng vài tháng qua, đã có gần 1.000 doanh nghiệp tại Khánh Hòa đăng ký tạm ngưng hoạt động, nhiều DN đang hoạt động “cầm chừng”.

Doanh nghiệp du lịch gồng mình vượt khó

Doanh nghiệp du lịch gồng mình vượt khó

VOV.VN - Chỉ trong vòng vài tháng qua, đã có gần 1.000 doanh nghiệp tại Khánh Hòa đăng ký tạm ngưng hoạt động, nhiều DN đang hoạt động “cầm chừng”.